Nam diễn viên hài mất hết tất cả vì chất cấm: Nay thay đổi để làm lại cuộc đời, phải "gà trống nuôi con" sau 3 đời vợ

Trần Anh - Ngày 26/03/2023 01:10 AM (GMT+7)

Đi lên từ nghèo khó nhưng lại không biết trân trọng, Hiệp Gà mất hết sau những scandal trượt dài. Nay có cuộc sống yên bình bên mẹ cùng các con vì biết thay đổi bản thân.

XEM VIDEO: Hiệp Gà hát tặng đám cưới em gái.

Nam diễn viên hài mất hết tất cả vì chất cấm: Nay thay đổi để làm lại cuộc đời, phải amp;#34;gà trống nuôi conamp;#34; sau 3 đời vợ - 1

Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, sinh năm 1977  tại quê hương Hưng Yên. Nam diễn viên sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, không có ai theo đuổi nghệ thuật nhưng ngay từ nhỏ anh đã đam mê với việc diễn. Với niềm đam mê cháy bỏng, anh quyết tâm thi trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Năm 1995, Hiệp Gà thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu những bước đầu trên con đường nghệ thuật. Gia đình đông con, nghèo khó nên trong những năm ăn học ở Hà Nội có những lúc Hiệp Gà phải đi bốc vác thuê, đi làm xe ôm để lấy tiền ăn học.

Hiệp Gà sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó nhưng anh luôn có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật.

Hiệp Gà sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó nhưng anh luôn có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Hiệp Gà được nhận vào làm diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Tại đây, anh bắt đầu được khán giả biết đến từ các vai diễn trong Gặp nhau cuối tuần Gala Cười của Đài Truyền hình Việt Nam. Với nét diễn tự nhiên, duyên dáng đặc trưng, anh nổi lên là một danh hài trẻ nổi bật ở sân khấu hài miền Bắc.

Năm 2003, Hiệp Gà là 1 trong 2 nghệ sĩ đã đoạt giải Diễn viên trẻ triển vọng trong chương trình Gala Cười. Năm 2004, cũng tại chương trình này tiểu phẩm Gậy ông đập lưng ông do Hiệp Gà diễn chung với NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Ngọc Huyền là 1 trong 3 tiểu phẩm xuất sắc nhất do Ban giám khảo bình chọn.

Với nét diễn duyên dáng, Hiệp Gà được nhiều người biết đến khi diễn trong Gặp nhau cuối tuần và Gala Cười của Đài Truyền hình Việt Nam.

Với nét diễn duyên dáng, Hiệp Gà được nhiều người biết đến khi diễn trong Gặp nhau cuối tuần và Gala Cười của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 4/2005, Hiệp Gà thôi việc tại nhà hát Tuổi Trẻ do không chấp hành kỷ luật. Từ đây, anh trở thành diễn viên tự do. Sau khi rời nhà hát anh được mời tham gia chương trình Táo Quân của Đài truyền hình Việt Nam vào các năm 2004, 2009, 2010, 2011 và 2013.

Còn nhớ trong chương trình Gặp nhau cuối năm và Táo Quân, Hiệp Gà vào vai "Gia Cát Dự" – phiên bản "nhái" của Gia Cát Lượng đã khiến công chúng thời điểm đó nhớ mãi không quên. Dù chỉ là những vai nhỏ trong Táo Quân nhưng để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng khán giả.

Hiệp Gà để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả khi tham gia Táo Quân nhiều năm liên tiếp.

Hiệp Gà để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả khi tham gia Táo Quân nhiều năm liên tiếp. 

Đang nổi tiếng và được nhiều người yêu mến, Hiệp Gà lại sa vào con đường nghiện ngập, tù tội. Cụ thể, năm 2007, anh bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, phải ngồi tù 17 tháng. Scandal tàng trữ chất cấm không đẩy Hiệp Gà xuống bùn đen. 2 năm ra tù, khán giả, đồng nghiệp vẫn ủng hộ, tạo cho nam diễn viên nhiều cơ hội để trở lại với sân khấu. Chương trình Táo Quân vẫn dành cho anh đất diễn dù chỉ là vai nhỏ. 

 Hiệp Gà từng đi tù 2 năm vì tội tàng trữ chất cấm.

 Hiệp Gà từng đi tù 2 năm vì tội tàng trữ chất cấm.

Sau ra tù, anh vẫn được đồng nghiệp, khán giả yêu thương ủng hộ làm lại cuộc đời.

Sau ra tù, anh vẫn được đồng nghiệp, khán giả yêu thương ủng hộ làm lại cuộc đời.

Có cơ hội làm lại cuộc đời, tuy nhiên Hiệp Gà lại không biết trân trọng. Khoảng thời gian sau, anh liên tiếp bị "ném đá" vì những thị phi của mình. Theo đó, năm 2013, Hiệp Gà bị chỉ trích gay gắt khi đăng tải hình ảnh tươi cười xoạc chân và đu lên một đầu của chiếc đòn gánh trong tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh tại ngã ba Nghèn (Hà Tĩnh).

Chưa dừng lại, nam diễn viên hài còn từng bị tố bùng tiền sửa xe do va chạm giao thông, chạy xe máy trong tình trạng phóng nhanh vượt ẩu và chở theo con gái mà cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Những ồn ào của Hiệp Gà khiến khán giả ngao ngán, thậm chí có người quay lưng, chỉ trích và cũng vì thế mà sự nghiệp của anh tuột dốc dần.

Được trao cơ hội nhưng nam diễn viên hài lại không biết trân trọng nên nhận về nhiều chỉ trích.

Được trao cơ hội nhưng nam diễn viên hài lại không biết trân trọng nên nhận về nhiều chỉ trích.

Sau những chỉ trích gay gắt từ khán giả, Hiệp Gà  chỉ đi diễn tỉnh và không còn xuất hiện trên sóng truyền hình như xưa. Anh lựa chọn về lại quê nhà, an phận sống cuộc đời như người bình thường. Tuy nhiên, vì được Tổ nghiệp thương, vẫn được bầu show, nhà sản xuất yêu thích nên anh vẫn đi diễn đều đặn.

Cho đến hiện tại, Hiệp Gà đã tu chí, nghiêm túc trở lại với nghệ thuật. Nam diễn viên đi diễn tỉnh và xuất hiện nhiều trong các bộ phim hài chiếu mạng. Anh tâm sự về những gì mình đã trải qua: “Sau những vấp ngã và trong lúc chờ đợi cơ hội trở lại, tôi hiểu bản thân cần thay đổi, 'update' thành một phiên bản tốt hơn. Không là bây giờ thì không còn lúc nào cả. Mình không phải còn có thể lớn nữa mà là già rồi!".

Nam diễn viên hài mất hết tất cả vì chất cấm: Nay thay đổi để làm lại cuộc đời, phải amp;#34;gà trống nuôi conamp;#34; sau 3 đời vợ - 8

Hiệp Gà đã trở lại với sân khấu, nghiêm túc làm nghề.

Hiệp Gà đã trở lại với sân khấu, nghiêm túc làm nghề.

Nam diễn viên hài mất hết tất cả vì chất cấm: Nay thay đổi để làm lại cuộc đời, phải amp;#34;gà trống nuôi conamp;#34; sau 3 đời vợ - 10

Không chỉ có những scandal rúng động, Hiệp Gà cũng từng tốn không ít giấy mực của báo chí về ồn ào với những người vợ cũ. Hiệp Gà kết hôn lần đầu người vợ Nguyễn Thanh Quý vào năm 2003. Vợ đầu của anh làm thợ cắt tóc, là người phụ nữ tảo tần và hy sinh vì chồng rất nhiều. Sau vài năm chung sống, 2 người có một cô con gái tên Dương Nguyễn Hân Huyền sinh năm 2005.

Những ngày Hiệp Gà vướng vào vòng lao lý, chị Thanh Quý một mình nuôi dưỡng con gái, thăm nuôi, động viên chồng và khuyến khích anh làm lại sau khi trở về. Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên ra tù, cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn và quyết định ly hôn vào năm 2009. 

Hiệp Gà và người vợ đầu tiên kết hôn vào năm 2003 và có với nhau một người con gái. Cặp đôi cũng nhanh chóng ly hôn sau khi nam diễn viên ra tù.

Hiệp Gà và người vợ đầu tiên kết hôn vào năm 2003 và có với nhau một người con gái. Cặp đôi cũng nhanh chóng ly hôn sau khi nam diễn viên ra tù. 

Ngày 20/3/2010, Hiệp Gà tái hôn. Anh hết lời khen ngợi vợ mới là người hiểu chuyện, đã ở bên cạnh, chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống. Vợ hai của anh sinh năm 1986 và tên là Phan Thu Trang, đám cưới của 2 người đã diễn ra vào  2010 tại một khách sạn ở Hà Nội. Cuộc hôn nhân này diễn ra chóng vánh, chỉ 1 năm sau cặp đôi đã đường ai nấy đi trước sự bất ngờ của đông đảo dân mạng. 

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Hiệp Gà kết thúc chóng vánh khiến dân tình bất ngờ.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Hiệp Gà kết thúc chóng vánh khiến dân tình bất ngờ.

Năm 2016, Hiệp Gà kết hôn lần 3 với bạn gái kém 11 tuổi tên Diệu Thúy. Trong đám cưới, anh bật khóc và bày tỏ mong muốn cô là người tình cuối cùng trong cuộc đời. Năm 2019, Diệu Thúy sinh cho Hiệp Gà một cậu con trai kháu khỉnh.

Những tưởng đã tìm thấy người đi cùng đến cuối đời, tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng đã khép lại trong ồn ào khi 2 người xích mích chuyện tiền bạc. Hiệp Gà xác nhận chia tay người vợ thứ 3 vào cuối năm 2018.  Dù đã ly hôn nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè và gặp nhau khi dự sinh nhật con trai.

Cuộc hôn nhân thứ 3 của nam diễn viên cũng kết thúc trong ồn ào khiến khán giả ngán ngẩm.

Cuộc hôn nhân thứ 3 của nam diễn viên cũng kết thúc trong ồn ào khiến khán giả ngán ngẩm.

Sau khi ly hôn người vợ thứ 3, cuộc sống của nghệ sĩ 7x có nhiều thay đổi. Hiệp Gà dành thời gian cho công việc, đóng phim và đi diễn. Anh hiện làm "gà trống nuôi con". Nam diễn viên từng chia sẻ, sau khi trải qua sóng gió hôn nhân, anh không có ý định đi bước nữa. 

Nam diễn viên hài mất hết tất cả vì chất cấm: Nay thay đổi để làm lại cuộc đời, phải amp;#34;gà trống nuôi conamp;#34; sau 3 đời vợ - 14

Nam diễn viên hài mất hết tất cả vì chất cấm: Nay thay đổi để làm lại cuộc đời, phải amp;#34;gà trống nuôi conamp;#34; sau 3 đời vợ - 15

Sau khi ly hôn người vợ thứ 3, Hiệp Gà không có ý định đi bước nữa mà chỉ muốn tập trung vào chăm sóc mẹ già và 2 con.

Sau khi ly hôn người vợ thứ 3, Hiệp Gà không có ý định đi bước nữa mà chỉ muốn tập trung vào chăm sóc mẹ già và 2 con.

Khác hẳn hình ảnh gầy gò, hốc hác, Hiệp Gà của hiện tại có da có thịt và nhìn phong trần hơn hẳn. Với cuộc sống bình yên như hiện nay, khán giả mong muốn nam nghệ sĩ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và không có thêm bước đi sai lầm nào nữa.

Hiệp Gà 3 đời vợ nhưng chỉ 1 quý tử, vừa tốt nghiệp mầm non đã bộc lộ tố chất giống bố
Từ vóc dáng cho tới tính cách, con trai của Hiệp Gà và người vợ cũ thứ 3 gần như là "bản sao" của bố.

Hiệp gà

Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiệp gà