Nàng Á hậu và 2 cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy tai tiếng

Ngày 15/11/2015 15:54 PM (GMT+7)

Chuyện đánh ghen, chuyện "tố" nhau trên mặt báo là điều nhan nhản mà mọi người đều có thể nhìn thấy khi tìm hiểu về Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 Dương Yến Ngọc.

Á hậu Dương Yến Ngọc và 2 người chồng đều bị tố bội bạc

Nàng Á hậu và 2 cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy tai tiếng - 1

Dương Yến Ngọc thời điểm mới đăng quang Á hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979 tại Hải Phòng. Cô từng là chiến sĩ công an. Năm 2000, cô đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Cô là một trong những người mẫu thế hệ đầu, từng gặt hái được rất nhiều thành công trên sàn diễn thời trang và từng có thời gian được biết tới như một nhân vật sáng giá trong giới chân dài Việt. 

Dương Yến Ngọc thuộc người mẫu thế hệ đầu và gặt hái nhiều thành công trên sàn catwalk cùng thời với Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân. Ngoài sự nghiệp người mẫu, Dương Yến Ngọc còn xuất hiện trong 1 số dự án phim như: Những cô gái chân dài, Cú đấm, Tiger, Những ngọn nến trong đêm 2…

Có nhan sắc và từng là chân dài sáng giá trong làng mẫu Việt nhưng đường tình cảm của Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh lại không mấy suôn sẻ. 

Nàng Á hậu và 2 cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy tai tiếng - 2

Đám cưới của Dương Yến Ngọc và người chồng đầu tiên.

Năm 2007 Dương Yến Ngọc kết hôn với giám đốc một công ty dược - ông Diệp Thành Tuyên - sau gần 1 năm yêu nhau. Thậm chí, cô còn dành hẳn 3 tháng để chuẩn bị cho đám cưới hạnh phúc. Khi đó, Dương Yến Ngọc nhận xét chồng mình là người cưng chiều cô dâu hết mức, rất chu đáo và hoàn hảo. 

Dương Yến Ngọc và Diệp Thành Tuyên có một con gái chung, bé Khả Doanh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu nhanh chóng rạn nứt và cả hai ly hôn vào năm 2011. Hiện con gái đang sống cùng Dương Yến Ngọc.

Nàng Á hậu và 2 cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy tai tiếng - 3

Cả hai có con chung là bé Khả Doanh

Thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Dương Yến Ngọc đã từng muốn “tự vẫn” để quên đi những nỗi đau. Cô chia sẻ: “Không ai đến với nhau mà mong muốn chia tay. Khi không giữ được cho mình tổ ấm, tôi đã bị trầm cảm khá nặng. Nó dẫn tôi đến suy nghĩ muốn kết thúc cuộc sống vì mất đi tất cả, mất con, chia tay chồng…”. Cũng có rất nhiều tin đồn không hay khi cô kết thúc cuộc hôn nhân đầu này. Nhưng đứng trước nhiều luồng tin bủa vây, thời điểm đó Dương Yến Ngọc chọn cách không bình luận và coi đó là chuyện riêng tư.

Tuy nhiên, trong một chia sẻ vào năm 2014, Dương Yến Ngọc cũng cho biết, cô bị người chồng đầu tiên đối xử tệ bạc, đánh đập thậm tệ.

Sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, Dương Yến Ngọc đã ở ẩn gần 2 năm mới quyết định trở lại sàn diễn. Trong những lần trả lời phỏng vấn sau đó, Dương Yến Ngọc cho biết sau khi mới ly hôn, cô đã rất sợ hãi và chạy trốn chính mình.

Nàng Á hậu và 2 cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy tai tiếng - 4

Dương Yến Ngọc và người chồng thứ 2, doanh nhân Trần Thông

Đến năm 2013, Dương Yến Ngọc có thai và kết hôn với doanh nhân Trần Thông. Cô mang thai bé Gà (Trần Đức Nam) sau đó ở nhà nội trợ, kinh doanh mỹ phẩm qua mạng.

Đến với cuộc hôn nhân thứ hai cùng ông xã Trần Thông, tưởng chừng cuộc sống của cô sẽ trở nên hạnh phúc phần nào nhưng sự thật không ngờ lại xảy ra, Dương Yến Ngọc lại tiếp tục đi vào "vết xe đổ". Cô liên tục gặp phải những mâu thuẫn với chồng và thường xuyên có những hành động cãi nhau công khai khiến dư luận choáng váng. Thậm chí, cô còn tiết lộ rằng chồng thứ hai cũng đánh đập mình như người chồng đầu tiên.

Đến tháng 4/2014, Dương Yến Ngọc lên facebook tố cáo chồng lăng nhăng với nữ ca sĩ Pha Lê.

Sau scandal ồn ào này, cả hai lại tái hợp và thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tình cảm. Tuy nhiên đến tháng 4 năm nay, xuất hiện thông tin vợ chồng họ Dương đã ly hôn. Thậm chí, chồng của Dương Yến Ngọc còn lên tiếng trên trang cá nhân tố cáo vợ cũ bỏ bê con ốm không chăm sóc.

Sau đó, Dương Yến Ngọc đã có buổi gặp gỡ truyền thông cho biết, cô đã ly hôn đồng thời tố cáo bị chồng cũ bạo hành tuần đánh hai lần, mỗi lần 3 - 4 tiếng khiến khuôn mặt cô bị thương phải dừng lịch quay phim. 

Tay trắng với kết cục ly hôn khó tránh

Đăng quang ngôi vị Á hậu và có một công việc nhiều người mơ ước nhưng người đẹp lại gặp nhiều "sóng gió" trong chuyện tình cảm với hai lần thất bại trong hôn nhân.

Tưởng chừng sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, Dương Yến Ngọc sẽ vững tin hơn vào lần lên xe hoa thứ hai nhưng sự thật lại quá bất ngờ mà ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ đến. 

Nàng Á hậu và 2 cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy tai tiếng - 5

Dương Yến Ngọc chia sẻ vào cuối tháng 10 vừa qua rằng không được ở cạnh con trai trong ngày sinh nhật 2 tuổi của cậu bé.

Ly hôn, ra đi và làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng, Dương Yến Ngọc dường như đã trải qua tất cả những đắng cay tưởng chừng như quá sức với một người phụ nữ. Ngay cả đứa con trai còn nhỏ dại của mình, cô cũng không thường xuyên được gặp gỡ. "Con ráng chờ mẹ nhé, thời gian này mẹ tập trung làm việc nên nỗi nhớ con nó không khủng khiếp cồn cào như những lần trước. Chỉ có buổi tối khi xong hết mọi việc mẹ cũng lòng dặn lòng không ngắm hình con, chỉ cần nhớ con thái quá mẹ sẽ suy sụp không làm được việc" chia sẻ của Dương Yến Ngọc vào cuối tháng 10.

Nàng Á hậu và 2 cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy tai tiếng - 6

Dương Yến Ngọc quay trở lại showbiz với dung mạo đã được chỉnh sửa

Để vơi đi nối nhớ con, Dương Yến Ngọc đã tập trung hết sức vào công việc, nhiều lần cô rảnh rồi nhưng cô cũng không dám ngắm ảnh con trai vì sợ sẽ suy sụp khi nhớ tới con. 

Sau hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã để lại không ít kinh nghiệm cho mình, bản thân Dương Yến Ngọc cũng đã thẳng thắn thừa nhận rằng hai lần cô đã chọn nhầm chồng với đường tình lận đận và không ít cay đắng.

Mới đây, Dương Yến Ngọc đã quay trở lại showbiz với dung mạo thay đổi. Cô thừa nhận đã làm phẫu thuật thẩm mỹ với hi vọng vận của mình sẽ may mắn hơn.

Theo K.N (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan