Sao nam chưa từng bị Châu Tinh Trì mắng tuổi U60 thuê nhà 7 triệu/tháng, khổ sở chữa bệnh cho con

Hải Lâm - Ngày 18/08/2022 14:30 PM (GMT+7)

Hoàng Nhất Sơn từng là sao nam hiếm hoi chưa từng bị "vua hài" mắng chửi dù nhiều lần hợp tác.

Mới đây, trang 163 vừa có bài đăng mới nhất về nam nghệ sĩ Hoàng Nhất Sơn. Theo đó, ông vừa chia sẻ về căn nhà mới thuê tại Tô Châu. Nhiều người bất ngờ vì Hoàng Nhất Sơn tuổi U60 vẫn ở nhà thuê mà không có nổi một căn nhà tử tế của riêng mình dù ông từng là nghệ sĩ kỳ cựu, có tiếng tăm.

Hoàng Nhất Sơn ở tuổi U60 ở nhà thuê vì kinh tế hạn hẹp.

Hoàng Nhất Sơn ở tuổi U60 ở nhà thuê vì kinh tế hạn hẹp.

Chia sẻ về căn nhà mới, Hoàng Nhất Sơn viết: "Vượt 1.483 km, căn nhà tôi thuê ở Tô Châu đã được bàn giao". Được biết, căn nhà có giá thuê là 2.000 NDT (gần 7 triệu) mỗi tháng. Căn nhà đã cũ, bụi bặm nhiều nên ông mất khá không ít thời gian mới có thể quét dọn và sửa chữa lại. Nhưng, Hoàng Nhất Sơn cho biết ông rất thích được chuyển đến vùng sông nước Tô Châu này.

Căn nhà của Hoàng Nhất Sơn nằm trong khu nhà cổ ở Tô Châu.

Căn nhà của Hoàng Nhất Sơn nằm trong khu nhà cổ ở Tô Châu.

Hoàng Nhất Sơn chia sẻ: "Tôi có ước mơ bình dị là được sống nhàn nhã, yên bình trong một thủy trấn tại Giang Nam. Cách đây không lâu, tôi và người bạn đã xem xét một căn nhà tại Tô Châu và quyết định thuê lại".

Được biết, nhà của Hoàng Nhất Sơn nằm tại khu phố cổ kính. Khi rảnh, nam diễn viên có thể đi dạo, thưởng thức ẩm thực. Hoàng Nhất Sơn rất thích cuộc sống bình yên tại đây cùng với gia đình bên vợ và 2 cậu con trai đã lớn.

Hoàng Nhất Sơn tuổi trung niên vẫn kiếm tiền chữa bệnh cho con trai.

Hoàng Nhất Sơn tuổi trung niên vẫn kiếm tiền chữa bệnh cho con trai.

Con cả của ông bị mắc căn bệnh khiếm khuyết về bạch cầu.

Con cả của ông bị mắc căn bệnh khiếm khuyết về bạch cầu.

Có thông tin cậu con trai lớn của Hoàng Nhất Sơn bị mắc căn bệnh khiếm khuyết về bạch cầu khó chữa. Người bị bệnh này sẽ không thể đi thăng bằng và phải phụ thuộc vào người khác. Để kiếm tiền cho con, Hoàng Nhất Sơn buộc phải sang Đại Lục làm diễn viên. Dù ở Hong Kong, ông khá nổi tiếng nhưng ở Đại lục chẳng ai biết đến nam diễn viên.

Hoàng Nhất Sơn từng bị một đạo diễn kém mình tới 20 tuổi quát tháo và thiếu tôn trọng. Thậm chí người này còn bắt ông diễn đi diễn lại khiến nam nghệ sĩ rất tủi thân. Từng là "bạn diễn vàng" của Châu Tinh Trì, Hoàng Nhất Sơn giờ phải cắn răng chịu đựng vì con.

Hoàng Nhất Sơn tuổi trung niên nhẫn nhục đóng phim vì con.

Hoàng Nhất Sơn tuổi trung niên nhẫn nhục đóng phim vì con.

Gia đình hiện tại của ông.

Gia đình hiện tại của ông.

Hoàng Nhất Sơn từng tâm sự nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời làm cha chính là con trai không khỏe mạnh. Rất may mắn con trai thứ 2 của ông tốt hơn con trai lớn. Vì con bị bệnh, Hoàng Nhất Sơn gánh trên vai trọng trách chăm sóc, chi trả viện phí "khủng" dù đã ở tuổi trung niên. Nhiều người dành sự thương cảm cho ông.

Hoàng Nhất Sơn - người chưa từng bị Châu Tinh Trì mắng

Sinh năm 1964, Hoàng Nhất Sơn từng là sao nam được khán giả Hong Kong đặc biệt yêu thích. Ông được coi là "bạn diễn vàng" của "vua hài". Hoàng Nhất Sơn và Châu Tinh Trì hợp tác trong các phim như Trường học Uy Long 1 và 2, Vua phá hoại, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Tình thánh, Quan xẩm lốc cốc...

Hoàng Nhất Sơn từng nhiều lần hợp tác với Châu Tinh Trì.

Hoàng Nhất Sơn từng nhiều lần hợp tác với Châu Tinh Trì.

Có thông tin Hoàng Nhất Sơn là bạn diễn hiếm hoi không bị Châu Tinh Trì quát mắng trên phim trường vì hiểu Tinh gia. Nam nghệ sĩ Trần Bác Tường, Ngô Mạnh Đạt đều từng là bạn thân của Châu Tinh Trì nhưng vì tính khí của "vua hài" mà chấm dứt mối thâm giao. Riêng Hoàng Nhất Sơn do hiểu tình cách của Châu Tinh Trì nên đến nay họ vẫn giữ mối quan hệ tốt.

Hoàng Nhất Sơn là người duy nhất không bị Tinh gia mắng.

Hoàng Nhất Sơn là người duy nhất không bị Tinh gia mắng.

Từng có thời gian báo chí đưa tin Châu Tinh Trì gặp khó khăn về kinh tế và có nguy cơ phá sản. Có người khi đó đã hỏi Hoàng Nhất Sơn rằng có phải Tinh gia thật sự sắp phá sản, nợ tới 600 triệu NDT(2 nghìn tỷ đồng) đến cả 1 tỷ NDT (3,4 nghìn tỷ đồng) nên phải đem nhà cửa đi thế chấp. Lúc này, Hoàng Nhất Sơn đã bênh vực Châu Tinh Trì: "Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo".

Hoàng Nhất Sơn cho biết Châu Tinh Trì có rất nhiều bất động sản và không có chuyện ông phá sản.

Hoàng Nhất Sơn cho biết Châu Tinh Trì có rất nhiều bất động sản và không có chuyện ông phá sản.

Theo đó, Hoàng Nhất Sơn cho biết từ năm 1991 khi quay Trường học Uy Long, Châu Tinh Trì đã đầu tư khá nhiều bất động sản. Ông sở hữu nhiều cửa hàng, khu nhà cao cấp. Chuyện Châu Tinh Trì thiếu nợ là hoàn toàn không có khả năng.

Hoàng Nhất Sơn thẳng thắn bênh vực Tinh gia và cả hai có quan hệ rất tốt.

Hoàng Nhất Sơn thẳng thắn bênh vực Tinh gia và cả hai có quan hệ rất tốt.

Hoàng Nhất Sơn còn tiết lộ căn biệt thự hiện tại mà Châu Tinh Trì đang ở có giá 2 tỷ NDT (6,8 nghìn tỷ đồng). Chỉ cần "vua hài" bán đi một căn cũng không thành vấn đề vì đó chỉ là một phần nhỏ trong số các bất động sản của ông.

Huynh đệ 1 thời của vua hài Châu Á: 4 lần phá sản, bỏ nghề vì thương vợ, không con cái
Thời quá khứ, nghệ sĩ Trần Bách Tường từng được coi là "bạn diễn vàng" của "vua hài" Châu Tinh Trì.

Chân dung nghệ sĩ

Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Châu Tinh Trì