Như Ý giải đáp tin đồn sang Mỹ lấy chồng

Ngày 07/02/2014 08:36 AM (GMT+7)

Như Ý cho biết, tuy nhập tịch bằng bảo lãnh nhưng cô chưa đặt nặng chuyện chồng con.

- Suốt năm qua Như Ý gần như hoạt động ở Mỹ, có tin đồn cho rằng chị kết hôn và định cư ở đấy. Thực hư chuyện này thế nào?

- Gia đình bên ngoại của tôi đều định cư ở Mỹ, ai cũng mong muốn tôi qua bên ấy sống. Lẽ ra tôi được bão lãnh qua lúc 4 tuổi và một lần năm 12 tuổi nhưng đã có một số vấn đề xảy ra. Vả lại ba mẹ tôi có công việc ổn định ở Việt Nam nên cũng không muốn sang đấy.

Sau đấy tôi theo con đường nghệ thuật nên cũng không nghĩ đến việc sẽ di dân nữa, tôi đi đi về về bằng visa, mới gần đây thủ tục bảo lãnh của tôi đã hoàn thành, tôi chính thức trở thành công dân của Mỹ.

Như Ý giải đáp tin đồn sang Mỹ lấy chồng - 1

Như Ý chính thức trở thành công dân nước Mỹ nhưng là do gia đình bảo lãnh, chứ không phải lấy chồng như nhiều người đồn thổi.

- Nếu chọn ở Mỹ, liệu bố mẹ của chị có đồng ý khi chị là con một?

- Ba mẹ rất tin tưởng vào quyết định của tôi. Dù là con gái một nhưng tôi tự lập từ nhỏ nên suy nghĩ khá chín chắn. Với lại tôi cũng không còn nhỏ để ba mẹ phải bận tâm nhiều.- Nhiều nghệ sĩ có sắc vóc và chút danh vọng luôn cặp kè với những người giàu có. Nhưng chị lại không nằm trong số đó. Yêu một người đàn ông giàu có trong suy nghĩ của chị thế nào?

 - Với tôi, yêu là phải lựa chọn kỹ càng để tránh những tổn thương cho nhau khi phát hiện những bất đồng. Tôi thích người đàn ông làm ra nhiều tiền chứ không phải người may mắn có được nhiều tiền. Một điều không kém quan trọng nhất nữa là đạo đức, văn hóa. Hiện tại tôi vẫn làm ra tiền nên không quan trọng lắm chuyện ấy.

- Trong suốt những năm ca hát, chị hầu như chọn thị trường hải ngoại làm nơi tấn công các sản phẩm âm nhạc, show diễn thay vì ở lại Việt Nam. Vì sao vậy?

- Nhiều năm qua tôi đã hoạt động ở Việt Nam và giờ đang muốn tìm kiếm một thị trường mới. Ngoài ra, tôi còn có những mục tiêu khác cho tương lai, nhưng giờ chưa thể bật mí cho các bạn được.

Như Ý giải đáp tin đồn sang Mỹ lấy chồng - 2

Ca sĩ xinh đẹp chia sẻ: "Tôi thích người đàn ông làm ra nhiều tiền chứ không phải người may mắn có được nhiều tiền".

- Có nhiều ý kiến cho rằng nếu không thực sự nổi tiếng ở quê nhà, khi sang hải ngoại cũng khó kiếm được chỗ đứng. Bao nhiêu năm đi hát, chị nghĩ vị trí mình ở đâu?

 - Vậy tôi quá may mắn rồi khi ở cả hai nơi đều có rất nhiều show và nhận được sự yêu mến của khán giả. Những lời đồn đoán chỉ xuất phát từ những người ghen tỵ với những thứ họ không có được.

- Chị vừa mới về nước nhưng lại bay sang Mỹ ngay, chị đón Tết ở xứ sở cờ hoa thế nào khi thiếu người thân bên cạnh?

- Tôi đã quen với cuộc sống như vậy, được sống trong sự yêu thương của khán giả thì đó là niềm hạnh phúc nhất. Tôi không thấy buồn chút nào.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng tổ chức tết, cũng đi chùa, nhà thờ… nhưng nó rời rạc, chỉ những nơi tập trung nhiều người Việt. Còn về thực phẩm thì không thua gì ở Việt Nam, bánh mứt, dưa kiệu… đầy đủ hết. Lúc mới qua, tôi cũng thấy tủi thân nhưng một thời gian thấy quen và có phần thích thú. Tết năm nay ở Mỹ cũng rộn ràng nhưng tình hình kinh tế không tốt nên không vui như những năm khác. Với tôi, Tết là dịp tiêu tiền, làm bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu.

Như Ý giải đáp tin đồn sang Mỹ lấy chồng - 3

- Nhìn lại năm qua, có điều gì chị cảm thấy hối tiếc?

- Năm nay tôi hoạt động không nhiều ở Việt Nam nhưng cũng có ra mắt sản phẩm Những tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương để đáp lại sự mong chờ của khán giả, cũng như xuất hiện hai show Vân Sơn mới nhất. Điều đáng tiếc nhất của tôi là không đủ thời gian để nhận tất cả lời mời biểu diễn ở quê nhà.

- Kế hoạch trong năm 2014 của chị?

- Hiện tại tôi đang có những ca khúc rất hay và cũng thu âm trong dịp về vừa rồi, hứa hẹn một sản phẩm dành tặng cho khán giả vào mùa hè năm nay, sẽ không để khán giả phải chờ đợi quá lâu.

Cảm ơn Như Ý!

Theo Kim Chi – BeBe (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan