Những án phạt chấn động nhất trong năm 2014

Ngày 26/12/2014 00:08 AM (GMT+7)

Vì những scandal đình đám mà nhiều người nổi tiếng đã phải nhận án phạt nặng trong năm 2014.

Phạt vì ăn mặc phản cảm

Nếu như năm 2013, Angela Phương Trinh và người mẫu Trịnh Hồng Quế là hai cái tên "dính" phải án phạt vì ăn mặc kém tinh tế thì trong năm nay, có hai người đẹp cũng đã phải nhận nhiều chỉ trích vì những trang phục hở hang kém duyên, đó là nữ ca sĩ trẻ Hương Tràm và siêu mẫu Hà Anh.

Những án phạt chấn động nhất trong năm 2014 - 1

Quán quân The Voice Hương Tràm đã có một năm "sóng gió".

Đầu năm nay, nhiều người choáng váng trước sự thay đổi hình tượng nhanh đến chóng mặt của Quán quân The Voice Việt mùa đầu tiên Hương Tràm. Từ bỏ hình ảnh "công chúa" nhạc Pop trong sáng, nữ ca sĩ 19 tuổi muốn tìm đến hình tượng gợi cảm và trưởng thành hơn, nhưng sự lột xác này cũng đã có lần khiến cô "lạc hướng".

Khi những hình ảnh Hương Tràm mặc hở hang đến mức hở cả nội y trong quán bar được đăng tải lên các phương tiện truyền thông, người hâm mộ đã không còn nhận ra cô bé bật khóc trên sân khấu Giọng hát Việt ngày nào. Nữ ca sĩ giải thích rằng đó chỉ là một "tai nạn", và "tai nạn" đó đã khiến Tràm phải nhận án phạt từ Sở Văn hóa Hà Nội cấm diễn 3 tháng, đồng thời nộp phạt 10 triệu đồng, quán bar nơi nữ ca sĩ biểu diễn cũng bị phạt 2 triệu đồng.

Những án phạt chấn động nhất trong năm 2014 - 2

Hà Anh cũng phải nhận án phạt của Sở Văn hóa vì trang phục phản cảm.

Cũng rơi vào trường hợp của Hương Tràm, siêu mẫu Hà Anh bị Sở Văn hóa TP.HCM phạt cấm diễn 3 tháng, đơn vị tổ chức chương trình Thời trang và nhân vật bị phạt 10 triệu đồng vì trang phục hở hang phản cảm mà siêu mẫu đã trình diễn trong chương trình này. Được biết, đây là trang phục do Hà Anh tự ý thay đổi sau khi tổng duyệt. Đây cũng là lần thứ 2 siêu mẫu này phải nhận án phạt vì trang phục. Năm 2010, Hà Anh từng bị phạt vì bộ cánh hở nội y cô mặc trong chương trình Diamond Night.

Phạt vì thi Hoa hậu "chui"

Ngay sau khi trở về Việt Nam từ cuộc thi Miss Grand International 2014, người đẹp Cao Thùy Linh đã phải nhận phạt 30 triệu đồng từ Cục nghệ thuật biểu diễn do tự ý tham gia cuộc thi sắc đẹp này mà chưa có sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Trong thời gian dự thi, người đẹp này đã biết thông tin bị triệu tập và bị phạt, song cô vẫn nán lại để hoàn thành cuộc thi này.

Những án phạt chấn động nhất trong năm 2014 - 3

Người đẹp Cao Thùy Linh.

Ông bầu của Cao Thùy Linh cũng bị Cục nghệ thuật biểu diễn triệu tập làm việc. Ông Ngô Đình Hòa - ông bầu của người đẹp Cao Thùy Linh tiết lộ rằng người đẹp này được chính Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand International mời tham gia. "Tôi chỉ giúp cô ấy chuẩn bị trang phục dự thi. Cao Thùy Linh đi thi quá sát ngày nên không kịp xin phép", ông bầu này giải thích.

Một người đẹp nữa cũng thuộc sự quản lý của ông Ngô Đình Hòa là Huỳnh Thúy Anh cũng bị phạt 22,5 triệu đồng do tự ý tham gia một cuộc thi nhan sắc tại Mỹ. Tại cuộc thi này, cô nhận được giải Hoa hậu cộng đồng.

Những án phạt chấn động nhất trong năm 2014 - 4

Huỳnh Thúy Anh làm việc với cơ quan chức năng vì thi Hoa hậu "chui".

Khi được Cục NTBD triệu tập về việc phải chịu trách nhiệm về việc đưa người mẫu này dự thi, ông bầu Đình Hòa tiếp tục "phân bua" rằng Huỳnh Thúy Anh sang Mỹ để thăm người thân và tình cờ được giới thiệu cho Ban tổ chức cuộc thi nên tham gia chứ không phải do ông giới thiệu.

Theo quy định về việc cử người đi thi các cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế phải là những người đoạt giải, có danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp trong nước mới được đề cử. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Cao Thùy Linh và Huỳnh Thúy Anh chưa hề có giải thưởng nào trong nước, đồng thời hai người đẹp cũng không làm đơn xin phép nên việc phải nhận án phạt nặng là không hề "oan sai".

Phạt vì gian lận tình trạng hôn nhân

Một trong những nhân vật có scandal lớn nhất trong năm nay là Hoa hậu Diễm Hương với việc cô gian dối trong khi khai báo về tình trạng hôn nhân trong bản đăng ký dự thi Hoa hậu hoàn vũ 2012. Người đẹp 9X đã kết hôn vào năm 2011 trước khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ (điều này vi phạm quy chế của cuộc thi này), sau đó cô và chồng cùng đệ đơn ly hôn vào cuối tháng 2 năm nay.

Những án phạt chấn động nhất trong năm 2014 - 5

Hoa hậu Diễm Hương.

Vào ngày 3/3, tổ chức Miss Universe có gửi email cho Công ty Cổ phần Hoàn vũ (Unicorp) - đơn vị cử Diễm Hương tham gia Hoa hậu, trong đó ghi rõ: "Chúng tôi mới phát hiện ra đại diện của Việt Nam - cô Lưu Thị Diễm Hương - thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2012, đã kết hôn từ năm 2011. Đây là một thiệt hại nghiêm trọng cho uy tín của tổ chức Miss Universe. Phía Unicorp đã có cam đoan thí sinh không kết hôn khi tham gia cuộc thi này".

Thông tin Hoa hậu Diễm Hương gian dối về tình trạng hôn nhân khiến nhiều người choáng váng bởi cô là một trong những Hoa hậu biết cách giữ gìn hình ảnh đẹp của mình. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn tạm dừng cấp phép biểu diễn trên toàn quốc dành cho Diễm Hương, ngoài ra cô còn chịu sức ép rất lớn từ dư luận.

Sau khi được xem xét, Diễm Hương may mắn chỉ bị cảnh cáo chứ không bị tước vương miện như nhiều lời đồn thổi. Hiện tại, Hoa hậu thế giới người Việt 2010 không còn bị cấm biểu diễn nhưng mọi hoạt động biểu diễn sắp tới của cô sẽ bị kiểm duyệt, quản lý chặt chẽ.

Phạt vì đạo nhạc

Sơn Tùng M-TP có lẽ chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong năm nay. Chàng ca sĩ quê Thái Bình đã có một năm thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng bên cạnh đó, 2014 cũng là một năm "đen đủi" của Sơn Tùng do anh dính vào một loạt "nghi án" đạo nhái ca khúc và phong cách thời trang.

Những án phạt chấn động nhất trong năm 2014 - 6

Sơn Tùng M-TP.

Xuất thân là một ca sĩ underground, việc mượn beat (nhạc nền) của những ca khúc nước ngoài để tạo thành ca khúc mới là việc không còn quá xa lạ với Sơn Tùng, nhưng anh chàng đã không lường trước được những hệ quả của việc làm đó. Lần lượt 3 ca khúc có tên trong BXH uy tín Bài hát yêu thíchCơn mưa ngang qua, Đừng về trễ, Em của ngày hôm qua đều bị gạch tên khỏi danh sách bình chọn khi bị nghi ngờ mượn nhạc nước ngoài.

Giống với BTC Bài hát yêu thích, BXH Làn sóng xanh cũng quyết định không cho các ca khúc của Sơn Tùng vào danh sách đề cử cuối năm, dù trước đó bài hát của anh chàng này đã dẫn đầu BXH này trong nhiều tháng. Với ca khúc gây ồn ào dư luận Chắc ai đó sẽ về, một lần nữa Sơn Tùng lại dính vào rắc rối đạo nhạc khi bộ phim Chàng trai năm ấy phải hoãn thời gian phát hành hơn 1 tháng để Sơn Tùng... sửa beat.

Những án phạt chấn động nhất trong năm 2014 - 7

Công văn xử phạt của công tý quản lý cũ của Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP còn bị công ty quản lý cũ là Văn Production tố cáo đơn phương hủy hợp đồng ca sĩ độc quyền, đồng thời anh bị công ty này cấm diễn 6 tháng bởi vi phạm hợp đồng khi tự ý "bỏ show", tự ý ký các hợp đồng quảng cáo, cung cấp các bản ghi âm, ghi hình cho các kênh trực tuyến mà không có sự cho phép bản quyền của công ty. Những sản phẩm hình ảnh và âm nhạc của Sơn Tùng M-TP trên các trang mạng xã hội, mạng nghe nhạc, chia sẻ video cũng bị công ty quản lý cũ tạm thời rút xuống toàn bộ.

Thiên Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz