Nữ nghệ sĩ từng có ý định kết liễu vì lùm xùm với chồng cũ nay trở thành ngôi sao phòng vé, tài sản đáng mơ ước

Trần Anh - Ngày 07/05/2023 01:14 AM (GMT+7)

Có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, ít ai biết Lê Giang từng có cuộc sống đầy khó khăn và bị mang tiếng là “người thứ 3”.

XEM VIDEO: Con gái Lê Giang từng nghĩ mẹ không đủ tư cách dạy dỗ mình.

Nữ nghệ sĩ từng có ý định kết liễu vì lùm xùm với chồng cũ nay trở thành ngôi sao phòng vé, tài sản đáng mơ ước - 1

Lê Giang tên đầy đủ Nguyễn Thị Lê Giang, sinh năm 1972 ở một tỉnh miền Tây Nam bộ.  Với chất giọng cao, khỏe, cô trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1990, cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở Dòng sông đầm lầy. Năm 1992, Lê Giang tham gia vào đoàn Sài Gòn 1, rồi tiếp tới là đoàn Trần Hữu Trang 2. 

Lê Giang theo nghệ thuật từ ngày còn nhỏ.

Lê Giang theo nghệ thuật từ ngày còn nhỏ.

Năm 18 tuổi, Lê Giang đến với diễn viên hài Duy Phương, dù biết ông đã có vợ. 2 người gặp nhau khi cùng diễn tấu hài ở nhiều tụ điểm rồi có cảm tình với nhau. Cô kết hôn với diễn viên hài Duy Phương rồi theo chồng tấu hài khắp các sân khấu TP.HCM. 

Chuyện tình cảm của nữ nghệ sĩ và Duy Phương chỉ có thể kéo dài tới năm 1999, lúc này họ đã có được 2 người con chung, 1 trai và 1 gái là Lê Lộc và Duy Phước. Nhưng vì những bất hòa không thể giải quyết trong hôn nhân, cặp đôi đã đi đến quyết định ly hôn.

Khi ly hôn, tòa giao quyền nuôi con cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, do nghèo túng, cô quyết định để chồng cũ nuôi, thỉnh thoảng qua thăm. Mỗi lần đến nhà thăm các con, Duy Phước và Lê Lộc đều bỏ chạy khi thấy mẹ. Lê Giang kể lúc đó lòng chị như vỡ thành trăm mảnh vì con không nhận mình. Duy Phước từng lớn tiếng: "Bà không phải là mẹ tôi. Bà có nuôi tôi không mà đòi dạy tôi".

Nữ diễn viên sinh năm 1972 tiết lộ từng bị 2 con không nhận mẹ.

Nữ diễn viên sinh năm 1972 tiết lộ từng bị 2 con không nhận mẹ.

Sau đó, Lê Giang gặp được một người đàn ông Việt kiều - người khiến cô quyết định rời khỏi giới showbiz, sang Úc và hạ sinh đứa con trai tên Luke Nguyễn. Cứ nghĩ đây sẽ là bến đỗ hạnh phúc cho Lê Giang nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, cô chia sẻ đã ly hôn và quyết định trở lại quê hương.

Cuối năm 2015, khi chia tay chồng sau, Lê Giang đưa con trai của họ về Việt Nam. Tình cảm giữa chị và 2 người con đầu cũng trở nên khăng khít hơn. Lê Lộc thỉnh thoảng giúp Lê Giang chăm sóc con trai út mỗi khi chị đi diễn.

Lê Giang lấy chồng 2 và sang Úc định cư nhưng nhanh chóng ly hôn và về lại Việt Nam.

Lê Giang lấy chồng 2 và sang Úc định cư nhưng nhanh chóng ly hôn và về lại Việt Nam.

Xuất hiện trong chương trình Sau ánh hào quang, Lê Giang một lần nữa kể về cuộc đời nhiều sóng gió của mình. Nữ diễn viên hé lộ những góc khuất về cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Duy Phương. Cô cho hay, một trong những lý do khiến cô lựa chọn việc ly hôn chính là liên tục bị chồng “bạo hành”. Theo đó, Lê Giang kể, khi sa cơ lỡ vận, Duy Phương đã liên tục trút bực tức lên mình bằng những trận đòn đau đớn. "Có lần ổng ném tôi từ cầu thang xuống đất", nữ diễn viên cho hay. 

Lê Giang tiết lộ từng bị nghệ sĩ Duy Phương nèm từ cầu thang xuống đất.

Lê Giang tiết lộ từng bị nghệ sĩ Duy Phương nèm từ cầu thang xuống đất.

Tuy nhiên, sau đó Duy Phương đã bác bỏ thông tin này, cho rằng những lời Lê Giang nói hoàn toàn sai sự thật đồng thời đâm đơn kiện chương trình vì bị bôi nhọ danh dự trên sóng truyền hình. 

Tại thời điểm đó, mọi sự chú ý của dư luận đều đổ dồn vào 4 thành viên gia đình Lê Giang. Con gái của Lê Giang đã phải lên tiếng rằng gia đình cả 4 người đều đã có lúc muốn tự tử vì những áp lực dư luận.

Lê Lộc chia sẻ: "Sau khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra, ba nói với 2 anh em rằng ba sẽ chết nếu như mọi chuyện không rõ ràng. Ngày tiếp theo khi mọi thứ đang đẩy mẹ xuống vực, mẹ nói với bà ngoại không biết sẽ sống nổi nữa không. Và cuối cùng 2 anh em định chết trước vì quá áp lực: Áp lực dư luận và áp lực gia đình.

Nhưng cho đến hiện tại gia đình em vẫn còn giữ vững dân số, tuy cũng có phần trọng thương. Xin được gửi đến những khán giả gần xa, cô, chú, anh, chị đồng nghiệp lời cảm ơn chân thành nhất". 

Con gái Lê Giang tiết lộ cả gia đình đều có ý định tự tử bởi áp lực từ dư luận.

Con gái Lê Giang tiết lộ cả gia đình đều có ý định tự tử bởi áp lực từ dư luận.

Trước những ồn ào, Lê Giang chỉ giữ im lặng. Sau một thời gian, ồn ào cũng đã lắng xuống, nữ diễn viên đã có những chia sẻ khá đau khổ trên trang cá nhân và tiết lộ đã cố gắng chịu đựng tới bây giờ chỉ vì các con. Cô viết: "Sao tự nhiên nước mắt chảy? Nghĩ thấy buồn, sống không biết hại ai, không hơn thua, không sân si, quý trọng và vui vẻ từ lớn tới nhỏ, gian nan, cực khổ từ nhỏ đến lớn cũng một mình.

Cuộc đời không may mắn, 46 tuổi rồi mà vẫn còn mệt mỏi, biết nói gì cho cả thế giới hiểu mình. Cứ nghĩ là đau, cười đó, khóc đó, ước gì trong giấc ngủ mình ngủ thật dài để thấy nhẹ lòng và thanh thản. Thương con nhỏ phải ráng cố gắng, đau đau lắm”.

Sau khi ồn ào lặng xuống, Lê Giang đã chính thức trải lòng trên trang cá nhân.

Sau khi ồn ào lặng xuống, Lê Giang đã chính thức trải lòng trên trang cá nhân.

Nữ nghệ sĩ từng có ý định kết liễu vì lùm xùm với chồng cũ nay trở thành ngôi sao phòng vé, tài sản đáng mơ ước - 8

Ngay từ khi mới vào nghề, Lê Giang đã được nhiều khán giả yêu mến bởi tài năng ca hát và diễn xuất. Cô là  gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với gameshow và những tiểu phẩm hài. Từ ngày về nước, cô chơi thân với  Trấn Thành và liên tục được đàn em giúp đỡ.

Không chỉ giúp Lê Giang tham gia nhiều chương trình truyền hình, Trấn Thành còn mời Lê Giang đóng nhiều phim điện ảnh. Riêng điện ảnh, Lê Giang tham gia 5 bộ phim đều đạt kỷ lục về doanh thu. Trong đó phải kể đến những bộ phim đóng chung cùng Trấn Thành là Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ.

Dù chênh nhau 15 tuổi, Lê Giang vào vai hàng xóm, mẹ vợ, thậm chí người yêu... của Trấn Thành đều rất ngọt.

 Lê Giang được Trấn Thành hết lòng giúp đỡ trong công việc.

 Lê Giang được Trấn Thành hết lòng giúp đỡ trong công việc.

Cô trở thành ngôi sao phòng vé mới của điện ảnh Việt bởi những phim cô tham gia đều có doanh thu khủng.

Cô trở thành ngôi sao phòng vé mới của điện ảnh Việt bởi những phim cô tham gia đều có doanh thu khủng.

Khi được hỏi có hay không việc "dựa hơi" đàn em, nhất là khi được giao vai chính trong Nhà bà Nữ, Lê Giang cho biết, chị thực sự mang ơn Trấn Thành vì giúp chị có vai hay nhất sự nghiệp ở tuổi 51. Nghệ sĩ cho biết không ngại trước những ý kiến cho rằng đàn em giúp chị nổi tiếng hơn, đào sâu khả năng của bản thân.

 Cô cảm ơn Trần Thành vì đã giúp mình có những vai diễn để đời.

 Cô cảm ơn Trần Thành vì đã giúp mình có những vai diễn để đời.

Là một nữ nghệ sĩ có thâm niên và tên tuổi trong giới giải trí nên Lê Giang cũng tích cóp được một khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 51, cô có cuộc sống sung túc, viên mãn bên 3 con. Nữ diễn viên sở hữu nhiều bất động sản, xế xịn đến kim cương, đồ hiệu giá trị.

Nữ nghệ sĩ từng có ý định kết liễu vì lùm xùm với chồng cũ nay trở thành ngôi sao phòng vé, tài sản đáng mơ ước - 12

Nữ nghệ sĩ từng có ý định kết liễu vì lùm xùm với chồng cũ nay trở thành ngôi sao phòng vé, tài sản đáng mơ ước - 13

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 có khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 có khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Trải qua nhiều sóng gió, hiện tại, nữ nghệ sĩ hài lòng với công việc và cuộc sống, vẫn tiếp tục cố gắng để có thêm những vai diễn ấn tượng. 

Con rể tương lai của Lê Giang như chú lùn đứng bên cạnh siêu mẫu gần 1m80, tưởng chương trình lộn người
Tuấn Dũng bối rối khi đứng cạnh Hoàng Thùy và cho rằng chương trình mời nhầm người.

Hoàng Thùy

Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Danh hài Lê Giang