Ốc Thanh Vân: Tôi kém trẻ đẹp so với đối thủ

Ngày 09/01/2014 09:45 AM (GMT+7)

Nhưng cô chia sẻ: "Đã chơi thì phải hết mình! Không ăn thua, nhưng tôi sẽ quyết tâm!".

Trong đêm thi mở màn Bước nhảy Hoàn vũ 2014 vừa kết thúc, Ốc Thanh Vân cùng Antanas mang đến bài múa đương đại với những màn xoay tha thướt, uyển chuyển. Trong suốt bài nhảy, gương mặt của nữ MC có sự biểu cảm khá tốt khiến khán giả chìm vào cảm xúc. Kết thúc phần thi, giám khảo Khánh Thi mời Thanh Vân lại gần mình và chia sẻ: "Đây là vũ công tôi cưng nhất".

Nói về bài nhảy của mình, "bà mẹ một con" cho biết: "Bài nhảy của tôi là câu chuyện về việc con người vượt qua những khó khăn, tuyệt vọng của cuộc sống. Có lẽ chị Khánh Thi phần nào nhìn thấy mình trong đó nên mới xúc động như vậy". Sau khi nghe thí sinh nói, Khánh Thi đã bật khóc nức nở. Tình huống này khiến cho khán giả bất ngờ. Có lẽ, lời tâm sự của Thanh Vân nhắc đến những khoảng trầm trong công việc và cuộc sống của nữ kiện tướng dancesport trong thời gian qua. Điển hình là cô hai lần mất tích một cách bí ẩn khiến người hâm mộ lo lắng.

Kết quả, phần thi của "Ốc" Thanh Vân nhận được ba điểm 9 và một điểm 10. Với tổng 37 điểm, cặp của cô dẫn đầu trong đêm mở màn.

Ốc Thanh Vân: Tôi kém trẻ đẹp so với đối thủ - 1
Ốc Thanh Vân và bài nhảy ấn tượng đêm thi mở màn.

- Điểm 10 mà Khánh Thi đã cho chị trong đêm thi mở màn vừa rồi có ý nghĩa thế nào?

Lúc nhận điểm 10, tôi cứ lân lân trong người với một cảm giác rất khó tả. Có thể chị Khánh Thi đã tìm thấy sự đồng cảm nào đó rất mãnh liệt. Hiện tại tôi đang chăm chỉ cố gắng cho đêm thi sắp tới. Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

- Vậy đằng sau nụ cười tươi rói trên môi của chị mỗi lần xuất hiện trước công chúng là những nỗi buồn thế nào?

Bài nhảy vừa rồi thể hiện lại một phân trong cuộc đời tôi. Có thể mọi người thấy tôi luôn vui vẻ, cười rất tươi, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều nỗi buồn. Tất nhiên, tôi khó nói ra, vì càng nói thì cuộc sống của tôi càng có nhiều màu xám. Tôi luôn cố gắng vì gia đình.

- Sao chị không khóc trên sân khấu khi diễn tiết mục này?

Không phải chỉ có nước mắt mới nói lên tất cả. Những chuyện không vui, tôi thường giấu trong lòng.

- Chị hẳn là bà mẹ hai con rất có bản lĩnh?

Tôi có thể hiểu câu nói này. Nếu đó là lời khen thì tôi sẽ luôn cố gắng, còn nếu là lời động viên thì tôi rất cần để tiếp tục bước.

- Nếu không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, thì liệu chị có dễ lấy được cảm xúc trong tiết mục vừa rồi?

Chắc chắn nghề diễn viên cho tôi cảm xúc diễn, nhưng trước tiên đó phải là những trải nghiệm của bản thân.

Ốc Thanh Vân: Tôi kém trẻ đẹp so với đối thủ - 2
Bà mẹ hai con bốc lửa trên sân khấu.

- Nhiều người thắc mắc, tại sao chị không tiếp tục làm MC để khỏi gặp nhiều áp lực thi thố?

Làm công việc gì cũng có áp lực hết. Nghề MC cũng có áp lực phải dẫn chuyện trôi chảy, nhưng thật sự là tôi rất thích được nhảy múa. Tôi có hai năm làm MC rồi, nên đến mùa này tôi muốn thử thách bản thân ở vai trò mới. Tôi nghĩ, cuộc sống rất cần những thử thách để mình biết vượt qua.

- Phải chăng lý do một phần vì chị muốn làm mới hình ảnh trong showbiz?

Tôi cũng không sợ hình ảnh của mình bị nhàm chán khi chỉ đóng phim, diễn kịch và làm MC. Tham gia BNHV vì chỉ có trong chương trình này thì tôi mới làm mới mình và có cơ hội nhảy nhót. Tôi rất đam mê nhảy múa, nhưng chưa có cơ hội đi học bao giờ. Tôi muốn học nhảy, học múa đàng hoàng và bây giờ là lúc tôi chiều bản thân mình.

- Đến với sân chơi "Bước nhảy Hoàn vũ 2014", chị đặt ra mục tiêu thắng thua thế nào?

Thời gian đầu, tôi suy nghĩ và đắn đo nhiều lắm mới quyết định tham gia. Người khác nghĩ thế nào thì tôi không biết, nhưng đối với tôi, không có chuyện chơi cho vui. Đây là một cuộc thi minh bạch, công khai, nên phải là một cuộc đua giữa các nghệ sĩ. Đã chơi thì phải hết mình và không có gì phải hối tiếc. Có thể kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng tôi chơi hết mình. Tôi không ăn thua gì với ai, nhưng sẽ quyết tâm.

- Đối thủ đáng gờm nhất của chị trong cuộc thi này là ai?

Tôi thấy dàn thí sinh năm nay rất đều về tài năng và ngang ngửa về ngoại hình. Ai cũng rất hot và có lượng fan ủng hộ. Nhiều bạn vốn từng học múa chuyên nghiệp từ trước, còn tôi thì chưa. Tôi nghĩ sự đồng đều về mặt ngoại hình và tài năng nhảy múa sẽ tạo ra sức hấp dẫn và tính cạnh tranh khá gay gắt. Tôi khó mà xem nhẹ một ai.

Ốc Thanh Vân: Tôi kém trẻ đẹp so với đối thủ - 3
Nữ diễn viên thon gọn sau khi sinh.

- Lợi thế của chị là gì?

Các bạn thí sinh khác trẻ đẹp, còn tôi đẹp theo cái tuổi của mình, nên không thể so sánh với các bạn được. Nói chung, khi có gia đình, thời gian của tôi cạn kiệt lắm. Trong vòng 3 tháng tới, tôi chắc chắn sẽ không có thời gian làm những việc khác, nhưng bù lại tôi được cảm giác rất "đã". Bởi thế, lúc nào không tập nhảy là tôi ở bên con.

- Ngược lại, chị có phải đánh đổi về điều gì khi tham gia "Bước nhảy Hoàn vũ"?

(Cười), Trên người tôi có hơn 20 vết thương bầm tím rồi. Ngoài ra còn có mấy cái móng chân đã chính thức "goodbye" luôn. Tôi ê ẩm hết cả người. Khi quyết định tham gia cuộc thi này, tôi cũng chấp nhận một thời gian ít ở bên con để chuyên tâm tập nhảy. Cũng may hai đứa con có ông xã và người chị giúp đỡ.

- Hai đứa con của chị giờ đã lớn thế nào rồi?

Côca và Cola là tài sản quý giá nhất cuộc đời tôi. Nhờ con mà tôi vượt qua được mọi buồn vui trong cuộc sống và có động lực để bước tiếp. Bé Cola giờ rất hiểu chuyện. Có lần thấy mẹ đi làm việc về mệt, bé bảo tôi ở nhà, vì con có tiền nuôi mẹ rồi. Nghe con nói vậy, tôi không kiềm được nước mắt.

- Giờ đã có đủ trai lẫn gái rồi, chị có ý định sẽ sinh thêm con nữa không?

Sinh con quả là thật mệt, nhưng tôi lại mê cảm giác được mang trong mình một đứa bé, được ẳm bồng một hình hài nhỏ xinh. Sau khi Cola ra đời, tôi tự hỏi "Đời mình như vậy là xong sao? Có sinh nữa không?". Bây giờ nhìn thấy ai ẳm một đứa bé nhỏ xíu trên tay là tôi mê lắm. Nhiều người bảo có bầu sẽ bị xấu, nhưng tôi thì thấy mình đẹp và tươi nhất lúc có bầu.

- Thế ông xã Trí Rùa có phải người giỏi việc chăm sóc con cái như chị?

Bây giờ thì anh ấy tiến bộ rôi. Đến đêm, Trí sẵn sàng thức để chăm sóc Cola cho tôi ngủ trọn giấc. Cola cũng thích chơi với bố và yêu cầu bố làm cái này, cái kia nên nhìn hai bố con gần gũi bên nhau, tôi vui lắm.

Ốc Thanh Vân: Tôi kém trẻ đẹp so với đối thủ - 4
Hai cục cưng của Ốc Thanh Vân.

- Bí quyết giảm cân và giữ dáng sau khi sinh của chị là gì?

Sau khi sinh con hai tháng, dáng tôi thon là nhờ phương pháp gập bụng. Nuôi con cực quá, nên sinh xong là tôi cũng xuống ký nhanh, chỉ có bụng mỡ là bị dư thừa thôi. Khi con được ba tháng, tôi dành thời gian tập bụng mỗi sáng vài chục lần. Lúc đầu gập, tôi không quen nên bị đau ể oải lắm.

Hồi trước là vậy, chứ còn hiện tại tôi đã bị xuống vài ký vì dốc sức tập Bước nhảy Hoàn vũ. Mọi người khen vòng eo của tôi đang rất thon gọn. Một phần cũng nhờ chịu khó vật vã trên sàn tập các bài nhảy. Chắc đây là điều đầu tiên mà tôi được nhất khi quyết định tham gia chương trình, (Cười).

Xin cảm ơn diễn viên Ốc Thanh Vân và chúc chị thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bước nhảy hoàn vũ