Phùng Ngọc Huy ước được đưa bé Lavie sang Mỹ, chở con đi học

ANNE - Ngày 02/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Đây là lần đầu tiên Phùng Ngọc Huy trải lòng trên sóng truyền hình và có những bộc bạch về dự định của anh với bé Lavie.

XEM VIDEO: Phùng Ngọc Huy tâm sự muốn đưa bé Lavie sang Mỹ (Nguồn: Gõ cửa thăm nhà/MCV).

Phùng Ngọc Huy từng là một ca sĩ, diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình được nhiều khán giả yêu quý với tài năng và vẻ ngoài điển trai. Nhiều fan vẫn nhớ vai Quốc của anh trong phim truyền hình Cổng mặt trời giúp anh giành giải Mai Vàng. Chàng ca sĩ sinh năm 1985 cũng được chú ý với mối tình cùng cố diễn viên Mai Phương và có một cô con gái chung - bé Lavie. Sau khi Mai Phương mất, Phùng Ngọc Huy được quyền nuôi bé Lavie nhưng vì tình hình dịch bệnh anh chưa thể về gặp con.

Trong số phát sóng mới nhất của chương trình Gõ cửa thăm nhà, danh hài - MC Thúy Nga đã có dịp đến thăm nơi ở và tìm hiểu cuộc sống của ca sĩ Phùng Ngọc Huy tại Mỹ. Hóa ra giọng ca Nơi nào để thấy em cũng rất vất vả lăn lộn nơi xứ người. Trong lần hiếm hoi lên sóng truyền hình này, nam ca sĩ đã có nhiều trải lòng về dự định của anh với cô con gái Lavie.

Phùng Ngọc Huy lần đầu trải lòng trên sóng truyền hình về cuộc sống ở Mỹ.

Phùng Ngọc Huy lần đầu trải lòng trên sóng truyền hình về cuộc sống ở Mỹ.

Mong được chở con đi học mỗi ngày, dù có vất vả

Thúy Nga thấy Phùng Ngọc Huy vẫn còn rất trẻ, đẹp trai. Khi được hỏi về dự định lập gia đình, anh cho hay: "Khi tập trung một vấn đề gì đó thì em cũng không suy nghĩ vấn đề khác. Hiện tại ngoài bán đồ ăn, em cũng đâu có bạn bè nhiều. Bán đồ ăn xong thì em về nhà rồi coi Youtube rồi chỉnh sửa nên cũng không để ý chuyện tình cảm lắm".

Nam ca sĩ mong từng ngày đoàn tụ với con gái.

Nam ca sĩ mong từng ngày đoàn tụ với con gái.

Nhắc đến con gái, Phùng Ngọc Huy cho biết: "Bé Lavie hiện tại được 2 cô bảo mẫu - 2 cô Mi là 2 chị em sinh đôi chăm sóc rất là tốt. Lúc bé Lavie đi học thì cuối tuần em mới nói chuyện được". Về chi phí cho con, nam ca sĩ biết hiện anh lo vấn đề đó.

Phùng Ngọc Huy ước được chở bé Lavie đi học.

Phùng Ngọc Huy ước được chở bé Lavie đi học.

Được hỏi về kế hoạch dành cho bé Lavie, nam ca sĩ bộc bạch: "Hy vọng sắp tới đây em sẽ gặp được sự may mắn để có thể về Việt Nam được rồi 2 cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là em vẫn muốn Lavie ở Mỹ với em. Nên em muốn tập trung vào công việc để kiếm tiền hàng ngày hàng tháng rồi sau đó mình lo cho bé. Em cũng thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó".

Nghe những lời tâm sự của đàn em, Thúy Nga xúc động: "Em là một người sống bản năng, chính vì điều này sẽ cho cuộc đời mình nhiều thăng trầm lắm. Nghe qua câu chuyện, chị rất mong em có một cuộc sống hạnh phúc, như ý và quan trọng là đoàn tụ con gái mình, lo cho tương lai của con".

Từ ca sĩ hiền lành, nổi tiếng giờ không ngại lên sóng livestream bán đồ ăn vặt

Phùng Ngọc Huy đang làm bán hàng online tại Mỹ. Từ một ca sĩ nổi tiếng, giờ đây anh không ngại livestream bán đồ ăn vặt. Thúy Nga đã phì cười khi nhìn cậu em trên mặc áo vest, dưới mặc quần short để livestream. Nữ danh hài cũng choáng ngợp khi bước vào gian hàng tới 200 trăm món ăn vặt của Phùng Ngọc Huy, đồng thời anh đầu tư micro, dụng cụ livestream. Trong lúc livestream anh còn hát cho mọi người nghe.

Thúy Nga tiết lộ: "Các nghệ sĩ ở đây ngoài đi show ra đều phải có một nghề riêng. Người ta làm chủ tiệm, đi làm hãng hay những công việc ở ngoài, ít ai làm như Phùng Ngọc Huy". Cô thấy ý tưởng livestream của Phùng Ngọc Huy khá thành công, ở Việt Nam nhiều người làm nhưng ở Mỹ nhiều người vẫn còn ngại khi làm mô hình này. Khi hỏi đàn em có "qua mặt" được "Thánh livestream" Lê Dương Bảo Lâm không, Phùng Ngọc Huy hài hước: "Không Lê Dương Bảo Lâm thì dữ quá rồi. Em phải học hỏi Lê Dương Bảo Lâm đó".

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2021/images/2021-07-02/phung-ngoc-huy-uoc-duoc-dua-be-lavie-sang-my-cho-con-di-hoc-du-co-vat-va-cats2-1625214967-796-width660height413.jpg /

Phùng Ngọc Huy ước được đưa bé Lavie sang Mỹ, chở con đi học - 5

"Thời trang" của Phùng Ngọc Huy khi ở nhà livestream.

Nam ca sĩ cũng thổ lộ: "Lần đầu tiên bán em còn ngại lắm, tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi. Hồi xưa em hợp tác với 1 người bạn, sau tách ra làm riêng mới được vài tháng. Ban đầu em rất ngại nói, sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục người ta mua. Em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa, nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị 'ngon'. Em bán thì ít mà hát thì nhiều".

Nam ca sĩ bán hàng online mưu sinh tại Mỹ.

Nam ca sĩ bán hàng online mưu sinh tại Mỹ.

Khi Thúy Nga dí dỏm nói sẽ qua học nghề Phùng Ngọc Huy, nam ca sĩ rất "thảo tính" và còn chia sẻ: "Mùa COVID này cái gì cũng khó khăn, không đi hát hay hoạt động được. Chúng ta cần chia sẻ với nhau những gì để kiếm sống qua ngày".

Danh hài Thúy Nga tâm sự, Phùng Ngọc Huy là một người em mà cô rất mến. Tiếp xúc với nam ca sĩ nhiều, cô thấy cậu này có bản tính là nhút nhát, thụ động, không bao giờ dám nói chuyện. Đến một ngày thấy thấy Phùng Ngọc Huy làm livestream ẩm thực, cô đã rất bất ngờ: "Ủa, sao cậu này hiền lắm mà bây giờ dám làm chương trình như vậy!? Huy ngồi nói chuyện mà hút khách không thua gì Lê Dương Bảo Lâm."

Sốc khi qua Mỹ, chạy xe đạp giữa trời lạnh buốt để mưu sinh

Đang là người nổi tiếng ở Việt Nam, nam diễn viên Cổng mặt trời trải lòng về cảm giác những ngày đầu khi đặt chân qua Mỹ: "Qua đây, em sốc tới nỗi không dám coi Facebook. Tại vì coi Facebook mình sẽ thấy mọi người đang đi hát, hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu qua đây mình có chạy xe được đâu. Em đi bán mỹ phẩm là chạy xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông, em cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà 2 tay vào nhau cho ấm lại. 

Thời điểm đó rất là cực nhưng làm em trân trọng cuộc sống hơn. Còn ở Việt Nam, em lệ thuộc vào ba mẹ quá nhiều. Gia đình em cũng không phải khá giả nhưng mình nghĩ khi mình có chuyện gì cũng có ba mẹ. kể cả không đi làm, ba mẹ vẫn cho mình ăn cơm ngày 3 bữa, sống một ngày khỏe, cũng không có tốn tiền phòng. Thì qua đây mình ở một mình, mình phải làm mọi thứ trang trải cuộc sống hàng ngày".

Nam diễn viên Cổng mặt trời từng vất vả chạy xe đạp giữa trời đông để mưu sinh khi sang Mỹ.

Nam diễn viên "Cổng mặt trời" từng vất vả chạy xe đạp giữa trời đông để mưu sinh khi sang Mỹ.

Phùng Ngọc Huy cho biết nhờ những ngày tháng mưu sinh, cố gắng mà anh đã trưởng thành hơn:"Hồi xưa ở Việt Nam em hay thích nhậu, qua đây đâu dám nhậu. Nhậu vô có chuyện gì hoặc bệnh ai lo, rồi trễ nải công việc. Mình phải nghĩ làm cái này làm cái kia để cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong đầu sẽ có những tư duy mới mẻ hơn. 

Em cũng không còn cái suy nghĩ là một người nghệ sĩ nổi tiếng nữa. Bán mỹ phẩm 1 ngày 8 tiếng đồng hồ. Nếu mình nghĩ 'Tui làm nghệ sĩ, tại sao làm cái này?' thì sẽ không làm được. Thời gian đầu em mệt lắm, em phải mất khoảng 1 năm mới bình thường. Giờ em quen dần rồi, hiểu được cuộc sống ở Mỹ như thế nào. Mình phải cố gắng tự lập hết, nó rèn luyện cho chúng ta ngày càng trưởng thành hơn. Mình không còn lóc chóc như hồi ở Việt Nam".

Học ngành y nhưng đi hát đám cưới, bị ba đuổi khỏi nhà

Thúy Nga cho biết Phùng Ngọc Huy từng học ngành Y nhưng sau đó lại theo đuổi nghệ thuật. Nam ca sĩ cho biết: "Lúc nhỏ em đã thích đi hát, thích được nổi tiếng. Cứ mỗi lần ba em thấy em coi TV là tắt, bắt học bài. Sau này em cũng đăng ký học ngành Y nhưng điểm không được cao nên mới vô học nghề Đông Y. Em học Đông Y nhưng không hiểu sao vô trong trường các cô cứ bắt đứng cầm sản phẩm chụp hình cho trường hoài, sau đó cũng đi tham gia những chương trình văn nghề rồi làm thời trang.

Lúc hát ở  trong trường học, có người bạn rủ đi hát đám cưới nên đi luôn. Em hát thử 1 tháng, show đầu tiên em nhớ là được 3 chục ngàn. Mới đầu hát cũng phô tùm lùm nhưng được các anh chị góp ý thay đổi cách hát, hát chữ bị đớt, em cũng tập từ từ, rèn luyện bản thân là chính. Có nhiều người có khả năng làm nghệ thuật rồi, em thì không có gì".

Cát-xê đầu tiên của anh là 30 ngàn.

Cát-xê đầu tiên của anh là 30 ngàn.

Phùng Ngọc Huy học 4 năm ngành Y, lấy bằng đưa cho ba rồi đi hát. Anh nói: "Tính con ẩu lắm. Làm ngành Y ẩu cái là liên quan đến tính mạng người khác. Con lấy bằng cho ba rồi đó, xong là đi hát. Gia đình em làm ngành Y". 

Khi bắt đầu theo con đường ca hát, Phùng Ngọc Huy bị bố mẹ phản đối: "Ba em nói: 'Mày đi hát là mày ra khỏi nhà', em xách giỏ đi khỏi nhà luôn. Em đi khoảng mấy tháng, sau đó ba thấy em đi hát một chương trình trực tiếp của đài thì ba coi rồi mới ủng hộ em."

Anh tiết lộ bị ba đuổi khỏi nhà vì theo đuổi nghệ thuật.

Anh tiết lộ bị ba đuổi khỏi nhà vì theo đuổi nghệ thuật.

Anh cũng không học qua một trường lớp nghệ thuật nào. Dù ca hát nhưng Phùng Ngọc Huy lại "trúng" phim, từ bộ phim Cổng mặt trời mọi người mới biết Phùng Ngọc Huy là ai. Sau đó anh nhảy qua hát lại. Lúc đầu vào nghề, Phùng Ngọc Huy cũng "máu" cạnh tranh nhưng sau đó anh ngẫm lại không nên hơn thua hay chê cười người khác nếu không giống như bị "Tổ phạt" vậy.

Phùng Ngọc Huy vẫn dự định cho ra những sản phẩm âm nhạc, tuy nhiên thời điểm này hát hò cũng khó khăn nhưng anh thấy mình may mắn khi vẫn bán hàng online được đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày của mình và đủ lo cho những người xung quanh.

Sau khi xem chương trình, nhiều khán giả mong Phùng Ngọc Huy sẽ sớm đoàn tụ con gái, đồng thời biết thêm cuộc sống của anh ở xứ người.

Sau khi xem chương trình, nhiều khán giả mong Phùng Ngọc Huy sẽ sớm đoàn tụ con gái, đồng thời biết thêm cuộc sống của anh ở xứ người.

Khán giả còn nhận xét nam ca sĩ, diễn viên 8x giờ trông vẫn trẻ như hồi đóng Cổng mặt trời.

Khán giả còn nhận xét nam ca sĩ, diễn viên 8x giờ trông vẫn trẻ như hồi đóng "Cổng mặt trời".

Vợ tương lai của Phùng Ngọc Huy phải yêu thương con riêng của anh và cố diễn viên Mai Phương
Người yêu cũ của cố diễn viên Mai Phương cho biết anh có nhiều tiêu chuẩn chọn vợ tương lai, nhưng quan trọng phải yêu thương con riêng của anh là bé...

Phùng Ngọc Huy

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên Mai Phương