Phương Trinh: Được, mất gì khi làm người lớn?

Ngày 29/07/2013 13:48 PM (GMT+7)

Khoảng ba năm trở lại đây, Angela Phương Trinh là cái tên cô luôn gây chú ý.

Thậm chí mới đây, việc cô tuyên bố sẽ thi hoa hậu khi chưa học hết lớp 9 và đã qua phẫu thuật thẩm mỹ cũng được đem ra bàn luận gay gắt.

Sau những scandal ầm ĩ của Angela Phương Trinh, chẳng ai phủ nhận rằng, cụm từ Angela Phương Trinh trở nên sốt xình xịch trên khắp các mặt báo. Thậm chí, trong đợt thống kê mới đây nhất, Google Việt Nam cho hay, cô trở thành top 5 người được tìm kiếm nhiều nhất, sau Bà Tưng, Lý Nhã Kỳ, Bùi Anh Tuấn, Ngọc Trinh.

Đặc biệt, trong phim Biết chết liền, bộ phim điện ảnh mà Trinh vừa tham gia, cô lại bị dự luận ném “đá” khi có những cảnh khoe thân không cần thiết. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, những scandal đã lấy đi của cô nhiều thứ nhưng cũng mang lại vô vàn món hời béo bở mà không phải ai ở tuổi Phương Trinh cũng dễ dàng đạt được.

Bản thân Angela Phương Trinh cho rằng, cô không cố tình gây scandal để nổi tiếng mà những thị phi đó tự dưng ập đến. Liệu mọi việc có đơn giản như Phương trinh chia sẻ?

Phương Trinh: Được, mất gì khi làm người lớn? - 1
Phương Trinh luôn là cái tên nhiều nhãn hàng nhắm đến khi muốn mời nghệ sĩ tham gia sự kiện của công ty.

Được gì khi lớn trước tuổi?

Trút bỏ hình ảnh của một cô bé lam lũ, có phần chịu đựng và ánh mắt rụt rè trong những bộ phim truyền hình lấy nước mắt khán giả, Trinh vào vai phụ nữ trưởng thành, váy ngắn, chân dài miên man (như phim Tiểu thư đi học), rồi quyết định đổi nghệ danh thành Angela Phương Trinh với hy vọng trở thành một thiên thần tỏa sáng. Cao 1,69m, thân hình phổng phao, mới 15 tuổi, Phương Trinh bắt đầu thu hút báo giới bởi những bộ cánh cô mặc hơn là những vai diễn. Nhưng cũng nhờ thân hình nóng bỏng và phong cách thời trang sexy không phù hợp với lứa tuổi, Trinh kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo bikini. Cô từng thổ lộ trên một tờ báo rằng, việc làm mẫu cho một hãng thời trang bikini giúp cô nhận được cát-sê hậu hĩnh mà trang phục khá kín đáo, thậm chí còn kín hơn bộ ảnh bikini Trinh từng chụp trước đó, nên không dại gì không nhận lời.

Mới sáu tuổi, Trinh liên tục nhận được nhiều vai chính. Có tin đồn số tiền cát-sê thời điểm đó, chỉ tính riêng phim Người mẹ nhí đã giúp ba mẹ Trinh có tiền sửa lại căn nhà ọp ẹp. Mẹ chỉ cần ở nhà làm nội trợ, ba thôi không theo nghề may vất vả nữa mà chuyển hẳn sang làm quản lý kiêm trợ lý cho Trinh.

Liên tiếp gắn với những scandal đình đám của việc làm người lớn quá sớm, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận, Phương Trinh luôn là cái tên nhiều nhãn hàng nhắm đến khi muốn mời nghệ sĩ tham gia sự kiện của công ty. Trong một bài phỏng vấn, Trinh thừa nhận: “Đương nhiên khách hàng mời tôi theo hướng scandal thì họ phải trả cát-sê cao cho tôi rồi. Thường một sự kiện tôi được trả 1.000 - 2.000 USD (khoảng 20 - 40 triệu đồng). Họ cũng nói với tôi rằng, giá cát-sê của tôi cao nhất so với những người được mời. Những hot girl khác chỉ có 100 - 200 USD (khoảng 2 - 4 triệu đồng)”.

Và nếu nhìn sự việc theo một cách hài hước nhất có thể thì minh chứng hùng hồn nhất cho lợi ích khi làm người lớn sớm, theo Trinh tiết lộ, có đại gia từng trả 20.000 USD (khoảng 400 triệu đồng) chỉ để được đi ăn trưa với cô 20 phút. Chưa biết thực hư thế nào, song nhiều người bảo, nếu đúng thế thật thì họ cũng mong lớn sớm như Trinh. Bởi chỉ mất 20 phút ngồi với người lạ mà nhận được 20.000 USD thì quá lời còn gì.

Than gia cảnh nghèo khó, nhưng Trinh vẫn xuất hiện trên những chiếc siêu xe tiền tỉ, thay xe như thay áo. Thực tế, những chiếc xe đó là cô PR cho hãng xe, cũng là những hợp đồng béo bở mà Trinh nhận được sau hàng loạt scandal.

Phương Trinh cho hay, “nghề diễn viên, ca sĩ đã giúp Trinh kiếm được tiền giúp ba mẹ. Thật sự, khi nhìn thấy lời bình luận trái chiều từ khán giả, lúc đầu Trinh rất buồn nhưng sau này quen dần và không buồn nữa”.

“Hiện tại Trinh đang học bổ túc và dự định sau này sẽ học lên Đại học RMIT. Về âm nhạc, Trinh cũng đang chuẩn bị cho ra mắt single, hy vọng sẽ được mọi người đón nhận. Còn điện ảnh, Trinh rất mong vai diễn sắp tới sẽ vào vai một đả nữ”, Phương Trinh chia sẻ.

“Bà mẹ nhí” bị gọi là “nữ hoàng” nói dối

Khi người ta lớn, họ có quyền từ bỏ những bộ váy xúng xính ngây thơ để khoác lên mình những bộ cánh quyến rũ, gợi cảm. Nhưng nếu là người nổi tiếng, đó lại là một câu chuyện khác. Nhiều phụ huynh cho rằng, người nổi tiếng thì phải làm gương cho công chúng và việc Angela Phương Trinh thường xuyên xuất hiện với hình ảnh ăn mặc hở hang trước tuổi khiến con cái họ học đòi và bắt chước. Trinh thì cho rằng, người nổi tiếng cũng là người và họ có quyền sống đúng bản chất, được tự do làm điều mình yêu thích. Cô không ngần ngại “xù lông” đáp trả trên Facebook: “Tôi có ăn mặc hở hang hay phát ngôn gây sốc thì có ảnh hưởng gì đến mấy người. Sợ con mấy người học theo à? Đừng trách tôi mà hãy trách bản thân không biết dạy con cũng như con các anh chị không biết nghe lời thôi!”.

Có người nói đùa rằng, Angela đã lớn thật rồi, bởi con nít thì ít khi nói dối, nhưng Angela Phương Trinh lại nói dối như... cơm bữa. Điển hình là ngày 2.6.2012, khi các bạn lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp, thì Phương Trinh vẫn thong dong chụp hình thời trang tại một quán cà phê ở trung tâm Sài Gòn. Mọi chuyện vỡ lỡ, cô thừa nhận mình đã khai gian tuổi để được khán giả chấp nhận chuyện yêu đương với “chàng trai” hơn mình 28 tuổi. Và đó là lý do cô không tham dự kỳ thi tốt nghiệp.

Phương Trinh: Được, mất gì khi làm người lớn? - 2
Khi nhìn thấy lời bình luận trái chiều từ khán giả, lúc đầu Trinh rất buồn nhưng sau này quen dần và không buồn nữa.

Hay trong một bài phỏng vấn tháng 7.2012, Phương Trinh thổ lộ việc cô đã được sư thầy cho quy y. Nhưng sau đó, công chúng vẫn thấy cô ăn mặc sexy, chụp những bộ hình nội y nóng bỏng, dù đây là điều cấm kỵ của nhà Phật.

Khoảng đầu năm 2013, người hâm mộ có lẽ vui mừng khi nghe Phương Trinh tuyên bố cô quyết tâm sẽ “ngoan hiền” trong năm nay để lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt khán giả. Lời hứa được kiểm chứng bằng những bộ ảnh rất kín đáo của Trinh. Nhưng không lâu sau, người ta lại thấy hình ảnh Phương Trinh uốn éo với bộ trang phục ngắn chẳng tày gang biểu diễn trong quán bar. Giới truyền thông lẫn khán giả dần mất niềm tin ở Phương Trinh. Họ cho rằng, Angela Phương Trinh là nữ hoàng số 1 về nói dối và đáng bị lên án, chỉ trích.

Phương Trinh thì bình tĩnh giải thích rằng: “Là người nghệ sĩ, Trinh luôn muốn làm mọi thứ càng lúc càng tốt hơn. Thực tế, các bar mời Trinh với cát-sê cao, mà Trinh muốn lo cho ba mẹ nên không thể từ chối. Làm vì gia đình thì các bạn có từ chối được không? Vả lại, đi hát ở bar không thể mặc đồ kín đáo nên Trinh cũng đã cố gắng dung hòa. Ngoài ra, đi bar thì phải có vũ điệu sexy nên mong mọi người thông cảm. Gần đây, Trinh thấy báo chí săm soi quá nên đã chọn những bộ ít hở và vừa vặn hơn tí”.

Với nhiều người, một ngôi sao có hình ảnh đẹp phải là người chịu học hành, có bằng cấp đàng hoàng. Bởi thế, khi thông tin Trinh đã bỏ học từ 3 năm trước, chưa tốt nghiệp cấp 2 cùng bảng điểm xấu tệ của cô được tung ra, cư dân mạng đã nhảy vào ném đá, thậm chí cười hả hê vì “thấy chưa, nguyên lý “chân dài não ngắn” có bao giờ sai”. Còn Angela Phương Trinh phân trần rằng, vì bận kiếm tiền nuôi sống cả gia đình nên cô không đủ thời gian để theo học mà phải học hệ bổ túc.

Ở một góc độ khác, nhiều phụ huynh khi được hỏi đã thừa nhận rằng, “không ít con cái họ ăn rồi ở nhà chỉ có mỗi nhiệm vụ đi học nhưng vẫn học dốt. Trong khi Phương Trinh vừa đi học vừa đóng phim mà bắt cô phải hoàn hảo cả hai việc thì hơi khó. Đó là chưa kể, việc đi học cũng chỉ nhằm mục đích sau này áp dụng vào kiếm tiền. Angela đã tự kiếm tiền được thì đâu nhất thiết phải đi học”. Một nhà tâm lý cho hay, con người luôn tuân theo quy luật bù trừ. Nghĩa là khi mặt này của họ phát triển, mặt kia sẽ bị hạn chế. Trong trường hợp của Angela Phương Trinh, việc cô ấy có khiếu về nghệ thuật từ nhỏ có thể khiến hạn chế khả năng tiếp thu kiến thức văn hóa là điều không khó hiểu.

Vì sao Angela Phương Trinh liên tiếp dính scandal?

Nhiều người lý giải rằng, bản thân Phương Trinh dấn thân vào showbiz quá sớm, bởi vậy, không tránh khỏi những cám dỗ, thị phi. Thêm vào đó, gia đình khó khăn khiến Trinh bất chấp làm mọi việc vì tiền. Có một lần cô tâm sự: “Xuất thân trong gia đình không phải giàu có nên từ nhỏ tôi phải nỗ lực gấp đôi để cha mẹ được hạnh phúc, mạnh khỏe. Lúc trước, mẹ tôi buôn bán nên tôi phải vừa học vừa phụ mẹ. Có lúc mệt quá đến nỗi ngất đi. Đó là kỷ niệm mà tôi rất nhớ và không muốn lặp lại lần nào nữa trong đời mình. Chính vì thế, tôi càng phải làm nhiều hơn. Khi mọi người thấy tôi xuất hiện với trang phục sexy, xe hơi này nọ, thật ra tôi đang cố gắng làm việc để lo cho gia đình. Tôi chấp nhận làm mọi thứ để kiếm tiền, miễn là nó không vi phạm pháp luật”.

Cũng có lý giải bảo rằng, việc ba mẹ Phương Trinh ly thân, không có người lớn bên cạnh kèm cặp, đưa đường chỉ lối đã khiến cô trượt dốc dài.

Phương Trinh: Được, mất gì khi làm người lớn? - 3
Tôi đang cố gắng làm việc để lo cho gia đình và chấp nhận làm mọi thứ để kiếm tiền, miễn là nó không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, một thông tin khác lại cho rằng, trước đây, Phương Trinh từng lấy tiền lương ra để trả cho báo chí PR nhưng chẳng ai quan tâm. Bởi thế, việc gây scandal vừa không mất tiền, vừa được nhắc tên ầm ầm trên báo là cách lựa chọn khôn ngoan nhất. Chính cả Phương Trinh đã thừa nhận rằng: “Nhờ scandal, tôi có nhiều antifan hơn nhưng cũng nhờ họ, tên tuổi của Lê Ngọc Phương Trinh không bao giờ chìm, giúp cho Angela Phương Trinh luôn là cái tên hot cho các tụ điểm ca nhạc, sự kiện, show lớn nhỏ, càng góp phần nâng cao cát-sê và tăng thu nhập bằng những hợp đồng quảng cáo tiền tỉ. Cảm ơn nhé. Không có những người ghét Trinh, sao Trinh có ngày hôm nay. Ôi thật nực cười và cười thẳng mặt những đứa rảnh rỗi, ghen ăn tức ở. Nếu không có antifan thì buồn lắm”.

Và trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, Phương Trinh càng khiến người ta tin rằng, cô thích tạo scandal hơn khi phát biểu: “Scandal xấu hay tốt thì đều do có duyên với mình. Có thể nói nhờ nó mà khán giả biết đến mình nhiều hơn, miễn là mình cố gắng và mang những thành quả tốt nhất dâng hiến cho khán giả. Như vậy là Trinh thấy vui rồi”.

Các bạn diễn nói gì về Angela Phương Trinh?

Người mẫu Trang Trần, nữ diễn viên đóng chung phim với Phương Trinh trong Biết chết liền đã dành những lời tốt đẹp khi nhắc đến Trinh giữa đợt tâm bão, lúc cô bị ném đá dữ dội. Trang Trần tâm sự: “Khi đạo diễn Lê Bảo Trung nói sẽ mời tôi đóng vai nữ chính trong phim, tôi rất vui. Nhưng rồi biết đóng với Angela Phương Trinh, tôi ngần ngại và tính từ chối. Tôi chưa làm việc với cô này bao giờ, đọc báo thì toàn thông tin ác ý, scandal động trời, phát ngôn linh ta linh tinh. Cuối cùng đạo diễn ký riêng với tôi một hợp đồng đảm bảo rằng không có bất cứ scandal nào xuất hiện trong quá trình quay phim. Nhưng đến khi đóng phim chung, tôi đã thay đổi suy nghĩ.

Tôi thừa nhận, Phương Trinh là một diễn viên chuyên nghiệp. Mọi người có vẻ không bằng lòng với diễn xuất của Phương Trinh trong Biết chết liền, nhưng cô ấy đã làm việc hết mình. Trinh quay mấy tháng trời ngoài nắng, hay dìm mình trong nước, không một lời kêu ca. Luôn đến trường quay đúng giờ và rất từ tốn với bạn diễn. Về sau, khi thân với nhau, Trinh nói với tôi, “chị ơi, sao mọi người cứ ghét em thế nhỉ, em cũng có làm gì ảnh hưởng tới họ đâu. Em chỉ là một cô diễn viên, cố gắng làm công việc của mình thôi mà. Có nhiều chuyện em đâu có nói ra hay tự khui với báo chí, người ta cứ tự chụp đâu đó, tự bình luận rồi kết luận”. Tôi thấy thương và chia sẻ với Trinh nhiều hơn”...

Bạn diễn Sơn Ngọc Minh cũng lên tiếng động viên Angela Phương Trinh trước trận ném đá của các anh hùng bàn phím: “Anh thấy em giỏi đấy chứ, đầy nghị lực và biết giúp cho gia đình mình, đâu phải đứa nhóc 18 tuổi nào cũng làm được như em. Dù như thế nào cũng cố gắng lên em nhé! Những người nào yêu quý em họ sẽ hiểu, còn những lời ác ý, chúng ta hãy xem như lời động viên để có thể tiếp tục bước tiếp. Đường đời còn dài lắm, không ai biết trước được điều gì. Hãy sống cho thật ý nghĩa và hạnh phúc là được”.

Theo Mỹ Linh (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan