Rộ tin cầu hôn nữ ca sĩ xinh đẹp, Anh Tú trả lời một câu về quan hệ hiện tại!

Tracy - Ngày 28/03/2022 15:30 PM (GMT+7)

Vài ngày trước, nhiều fan bán tín bán nghi cho rằng Anh Tú đã cầu hôn tình tin đồn của mình.

XEM VIDEO: Ngày Mình Giận Nhau - Anh Tú và Lyly.

Nguyễn Anh Tú, chàng ca sĩ điển trai sinh năm 1992 được nhiều khán giả biết đến khi trở thành Á quân The Voice 2017, là một trong những học trò của Đông Nhi. Anh được khán giả yêu thích với những ca khúc như Cuộc sống em ổn không, Mình làm người yêu nhé em, Mạnh mẽ lên cô gái… 

Nam ca sĩ cũng từng đạt giải Ba trong cuộc thi Gương mặt thân quen 2018. Tuy nhiên phải đến khi tham gia Rap Việt, Anh Tú đã thực sự để lại ấn tượng trong lòng nhiều khán giả. Anh cũng thường xuyên góp mặt trong những chương trình truyền hình như Quý ông đại chiến, Lạ lắm à nha, Nhanh như chớp, Xuân hạ thu đông, Sao nhập ngũ hay gần đây là Lời tự sự...

Á quân điển trai của Giọng hát Việt - Anh Tú.

Á quân điển trai của Giọng hát Việt - Anh Tú.

Anh Tú là Lyly có yêu nhau thật hay không?

Thời gian qua, Anh Tú thường xuyên sánh đôi nữ ca sĩ Lyly. Cách đây vài ngày, nam ca sĩ còn làm dân mạng xôn xao khi khoe ảnh hộp nhẫn cầu hôn với dòng chữ "Hope" (Tạm dịch: Hy vọng). Trong khi đó, Lyly bỗng khoe ảnh chụp cùng chiếc nhẫn ở ngón áp út cùng dòng chia sẻ: "Em là bầu trời, anh là cơn mưa. Hôm nay bầu trời đổ cơn mưa rồi".

Không phải là nhẫn kim cương lấp lánh nhưng đó lại là một chiếc nhẫn có thiết kế hình trái tim dễ thương. Nhiều fan bán tín bán nghi cho rằng Anh Tú đã cầu hôn tình tin đồn của mình bởi việc đeo nhẫn ở ngón áp út thể hiện mong ước tình yêu bền chặt và trọn đời, thường dành cho những cặp đôi sắp về chung một nhà.

Dân mạng rộ tin Anh Tú cầu hôn Lyly.

Dân mạng rộ tin Anh Tú cầu hôn Lyly.

Tuy nhiên trải lòng trong cuộc trò chuyện lần này, Anh Tú cho biết: "Rất nhiều người ghép cặp, mặc dù Anh Tú và Lyly đang là bạn thân, bạn rất thân! (Cười)".

Trả lời việc có yêu nhau thật hay không, nam ca sĩ cho hay: "Mình không nhận thì nhỡ không may trong thời gian tương lai mình yêu nhau thì mọi người bảo 'Ơ, nói xạo'. Mình nhận thì sao? Họ lại bảo 'Yêu nhau giả dối à?' Nhiều người lại bảo yêu nhau theo kiểu đi hình ảnh thôi.

Cho nên tôi thấy vấn đề có yêu nhau thật hay không thì mình để cho tương lai. Khi nào có những hoạt động hay những lời công khai thì lúc đó là yêu nhau, còn bây giờ là bạn thân, một vai bạn thân!"

emTình tin đồn của Anh Tú còn nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ./em

"Tình tin đồn" của Anh Tú còn nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.

Anh thẳng thắn thừa nhận Lyly chính là người song ca ăn ý nhất trong sự nghiệp của mình. Sắp tới, anh cũng có dự định song ca cùng Lyly một bản rất nhẹ nhàng, tình cảm: "Tôi và Lyly muốn ra những bản collab (cộng tác) cùng nhau, cho khán giả thấy được sự êm ái, nhẹ nhàng của tình yêu. Đó là một chuỗi dự án, trong thời gian dịch 2 đứa cùng làm việc với nhau, cùng hoạt động và cùng nghĩ ra nội dung.

Tôi mong rằng khán giả luôn luôn theo dõi Anh Tú và Lyly. Nó sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực mà mọi người có thể cảm nhận được. Tôi và Lyly đều mong muốn mọi người nghe nhạc của chúng tôi bằng trái tim rất nồng hậu, say đắm, mang đầy những đều tích cực nhẹ nhàng". 

Nam ca sĩ khéo léo trả lời việc có yêu Lyly thật hay không.

Nam ca sĩ khéo léo trả lời việc có yêu Lyly thật hay không.

Trải lòng về người bạn thân ở Giọng hát Việt

Chia sẻ về con đường âm nhạc của mình, Anh Tú bật mí dù tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng có những điều khán giả chưa biết: "Hồi tôi còn ở Thái Bình khi sống với gia đình, tôi có tham gia một chương trình ở huyện được mang tên là Gia đình văn hóa. Tôi hát bài 'Không thể là có thể' của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Lúc đó tôi bé lắm, bố tôi tập cho tôi bài đó rất kỹ, ngày nào cũng tập để tôi có thể tỏa sáng. Và hôm đó tôi rất tỏa sáng, tự tin đứng trên sân khấu. Đó là kỷ niệm đầu tiên khi tôi bước lên sân khấu với tư cách để đi dự thi. Hồi trẻ con như thế tôi cảm thấy rất là vui. Sau đó lớn lên, tôi tham gia khi học ở trường Nghệ thuật Hà Nội, đi diễn cùng các cô".

Anh Tú cho biết sự nghiệp âm nhạc của mình chính thức vào tháng 11/2017, đó chính là ngày thi Giọng hát Việt. Thổ lộ về những ngày đi thi, Anh Tú cho biết ngay những ngày đầu anh và Ali Hoàng Dương đã thân với nhau khi ở nhà chung. 

"Lúc ở khách sạn, bước vào thang máy, tôi thấy 1 cậu như sinh viên, đeo ba lô, đeo quả kính, tóc bổ luống như tôi. 2 anh em bước vào nhìn giống nhau quá, 2 đứa bắt chuyện với nhau. 2 đứa cũng được xếp vào chung giường, đi ăn chung với nhau và càng ngày càng thân, chia sẻ với nhau. Ali ở Phan Thiết, tôi ở Thái Bình, văn hóa cũng khác nhau nên chia sẻ cho nhau nhiều hơn từ bài hát đến cách sống, thường quần đùi áo may-ô đi cà phê vỉa hè với nhau. Tôi và Ali thân thiết với nhau nhất ở trong chương trình", Anh Tú nói.

Anh Tú không ganh tị với ngôi vị Quán quân của Ali Hoàng Dương.

Anh Tú không ganh tị với ngôi vị Quán quân của Ali Hoàng Dương.

Sau cuộc thi, dù Á quân hay Quán quân thì Anh Tú cũng không quan trọng, anh cảm thấy Ali Hoàng Dương rất xứng đáng từ nhan sắc, giọng hát... và mình là Á quân cũng thấy hạnh phúc. Thậm chí khi bước chân vào chương trình, anh không đặt mục tiêu cao và không ngờ mình đạt Á quân. Anh cho rằng đó là duyên số hoặc mình may mắn kèm theo nỗ lực. Anh và Ali Hoàng Dương vẫn chơi với nhau đến bây giờ.

Ali Hoàng Dương có một khoảng thời gian khá chật vật sau chương trình. Còn Anh Tú khó khăn ở chỗ đang hát nhạc đỏ lại quay ngoắt sang hát nhạc nhẹ. Chia sẻ về âm nhạc và con người mình, nam ca sĩ cho biết anh rất nổi loạn ở một khía cạnh nào đó nhưng sẽ dành sự nổi loạn đó vào âm nhạc. Trong 5 năm qua, anh cảm thấy có sự tiến bộ hơn rất nhiều về tư duy và mọi mặt trong cuộc sống. 

Anh không còn là một cậu Tú thanh niên chỉ biết cắm mặt vào những bài hát mà mở rộng ra, hiểu được bài hát và những thứ xung quanh bài hát, hiểu được thêm về cuộc sống này. Anh Tú rất thích khám phá bản thân mình, dù không vướng phải những lời chê bai hay chỉ trích thì. anh luôn luôn tự thay đổi mỗi ngày. 

Viết đơn xin Ông Cao Thắng - Đông Nhi và được nâng đỡ

Sau chương trình, Anh Tú có một bước ngoặt đó là tự viết đơn để xin vào công ty của Ông Cao Thắng - Đông Nhi. "Tôi viết một lá đơn và ký tên đàng hoàng. Tôi nhận được rất nhiều thứ, được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật nhiều hơn. Nếu tôi tự lực cánh sinh thì tôi quan hệ rất ít. Tôi vào công ty, được anh chị nâng đỡ, tất cả những mối quan hệ như make up xịn, nhiếp ảnh xịn, những tác giả, bản phối hay. Nếu không tôi không thể chân ướt chân ráo mà được ký với anh Vương Anh Tú những bài hát đang hit. Đó là điều may mắn khi tôi được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp".

Anh luôn nhắc đến Ông Cao Thắng - Đông Nhi với sự trân trọng.

Anh luôn nhắc đến Ông Cao Thắng - Đông Nhi với sự trân trọng.

Còn lý do rời đi, nam ca sĩ cho hay: "Tôi hoạt động trong công ty 2 năm rưỡi và anh chị cũng chỉ ký khoảng 2 năm rưỡi vì anh chị nghĩ rất xa. Chị Nhi và anh Thắng có nói nếu Tú muốn bứt thì Tú hãy bứt tiếp, anh chị rất thoải mái trong vấn đề đó, biết là em mình cần chỗ đứng. Đến 2 năm rưỡi, tôi cảm nhận thấy bản thân mình vững chãi ở tư duy và có thể ra độc lập. Tôi quyết định sẽ ra làm độc lập. Khoảng thời gian sau khi tôi ra sản phẩm đúng ngày bùng dịch, tôi buồn. Nhưng không sao, đó là khoảng thời gian để tôi chiêm nghiệm tất cả những gì đã trải qua trong vòng 3 năm".

Anh bắt đầu với 80 triệu và cho biết mình không có nhiều tiền, phải vay mượn nhưng vẫn quyết tâm. May mắn anh được ê-kíp thương quý và hỗ trợ. "Gia đình cũng cho mượn vì tôi không thích xin. Sự tự lập của tôi cao từ trẻ rồi", Anh Tú cho hay.

Sau đó, Anh Tú nhận được lời mời của một "ông lớn" giải trí chính là nhà sản xuất Rap Việt. Anh đã cố gắng để mọi người đón nhận underground, rap và nhận được "trái thơm", có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Dù chỉ là người hỗ trợ nhưng anh hạnh phúc: "Mình coi đó là một game và phải coi làm sao để những người đồng đội của mình tỏa sáng. Tôi nhìn thấy bạn vinh quang là tôi cũng cảm thấy vinh quang, hạnh phúc vì những điều chúng ta làm được".

Dù là người hỗ trợ tại Rap Việt nhưng Anh Tú vẫn rất hạnh phúc.

Dù là người hỗ trợ tại Rap Việt nhưng Anh Tú vẫn rất hạnh phúc.

Cuộc sống hiện tại rất vui vẻ

Nam ca sĩ cho biết vào mùa dịch, anh khá thành công với show Xuân hạ thu đông rồi lại xuân kết hợp với nhiều người nổi tiếng như Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền... Anh thấy ấm lòng với sự đón nhận của khán giả, nếu có cơ hội được đứng ở đó một lần nữa, nam ca sĩ sẽ dành hết tình cảm của mình để hát.

Anh Tú luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người: "Ví dụ như có một bài hát mà Hòa đang cần một sự hỗ trợ nho nhỏ nào đó thì tôi sẽ cùng Hòa và ê-kíp tìm điểm nên cho vào, tạo khoảng lặng ở màu cảm xúc để cho Hòa bung lên, vì nốt cao của Hòa rất cảm xúc. Nó rất hiệu quả và được sự đón nhận của mọi người".

Anh Tú có tình bạn 11 năm với Hòa Minzy.

Anh Tú có tình bạn 11 năm với Hòa Minzy.

Có một giọng hát tình cảm, nhiều trải nghiệm hơn, nam ca sĩ thổ lộ không phải một cái gì cao siêu mà chính những người bạn xung quanh trong showbiz đã giúp anh trau dồi khi tiếp xúc với bạn mình, cảm thấy mỗi người có một điểm mạnh, một màu sắc riêng. Anh Tú cho biết mình không có quá nhiều cú sốc cuộc sống nhưng anh có sự trải nghiệm của một chàng trai nhẹ nhàng, lạc quan, yêu đời chứ không chỉ có sốc mới trải nghiệm nhiều.

Á quân Giọng hát Việt tiết lộ, anh khá tin vào Thần số học. Anh cho biết mình mang con số 11, là một con người rất tâm linh, nhạy cảm trong nhiều vấn đề và có trực giác tốt. Chính trực giác đã làm cho anh thay đổi rất nhiều về tư duy âm nhạc và những quyết định của bản thân mình.

Anh là một trong những nghệ sĩ đang được chú ý trong Sao nhập ngũ.

Anh là một trong những nghệ sĩ đang được chú ý trong Sao nhập ngũ.

Anh Tú rất hài lòng về cuộc sống hiện tại: "Tôi thấy cuộc sống của tôi rất vui vẻ, tôi thấy sự lạc quan của bản thân mình, tôi yêu đời và có những người bạn. Người ta nói rằng nghệ thuật càng lên cao thì càng ít bạn nhưng đối với tôi, nếu ai cần chia sẻ một điều gì đó, nếu tôi biết tôi sẵn sàng chia sẻ với họ thôi. Tôi là như thế".

Nói về giờ giấc làm việc của mình, Anh Tú cho biết mình là người thức khuya khá thường xuyên: "Tôi hay phải làm việc đến khoảng 1h30-2h sau đó tỉnh vào khoảng 6h30-7h là tự vùng dậy như một đồng hồ sinh học, từ hồi bé đến lớn thành thói quen. Tôi chủ động có một giấc ngủ ngắn như vậy. Tôi là một người ngủ rất ít, dành thời gian buổi sáng cho tập luyện và hít thở không khí. Tôi có một giấc ngủ buổi trưa nữa, khoảng tầm 1 tiếng". Anh Tú cho biết mình không quá kỷ luật nhưng thấy thói quen đó khá thú vị.

Lật giở quá khứ Hiền Hồ, điểm trùng hợp về gia đình với con trai cưng của Thu Minh
Cùng tìm hiểu những người trong Top 5 Giọng hát Việt 2017 có quá khứ ra sao, giờ thế nào!

Hiền Hồ

Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt