"Sẽ ba mặt một lời với người tố giật chồng"

Ngày 16/08/2013 08:31 AM (GMT+7)

Do bức xúc, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ đối mặt với cô gái tố mình để lấy lại danh dự.

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí chia sẻ, sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, có rất nhiều người đàn ông chủ động hẹn hò với cô nhưng Phi Thanh Vân chưa thực sự thoải mái để chấp nhận một lời tỏ tình nào. Người đẹp giải thích, sau mỗi lần vấp ngã người ta càng khó yêu và không dễ bị đánh gục.

Trả lời về chuyện nữ diễn viên đang có mối quan hệ bất chính với người đàn ông tên Trần Anh Tú, được cho là chồng của người phụ nữ tên Kiều My đang mang thai 5 tháng, Phi Thanh Vân bức xúc: “Tôi và anh này không phải bồ bịch, qua lại. Chúng tôi là những người bạn, đơn giản là vì anh Tú là anh trai của người quản lý của tôi nên thi thoảng chúng tôi có đi uống cà phê hay hẹn hò đi ăn chung cùng những người bạn. Tôi không cướp chồng của ai hết”.

Thậm chí, búp bê da trắng còn mạnh miệng tuyên bố sẽ đối chất trực tiếp với cô gái này để sự thật được phanh phui.

quot;Sẽ ba mặt một lời với người tố giật chồngquot; - 1
Phi Thanh Vân bức xúc và sẽ đối chứng với người tố cáo mình.

Cô ấy nói với giọng điệu mình là người đáng thương lắm, tội nghiệp lắm nhưng thực ra có phải như thế không thì tôi sẽ sớm đưa bằng chứng để mọi người có cái nhìn thấu đáo. Tôi cũng sẽ “ba mặt một lời” với cả cô ấy và anh Trần Anh Tú để tháo gỡ tất cả những thắc mắc, những gì cô ấy tố cáo tôi. Câu trả lời sẽ có trong vài ngày tới và tôi mong khán giả không bỏ sót thông tin này” – người đẹp nói với giọng giận dữ.

Sau khi một bài báo đăng tải thông tin Phi Thanh Vân bị một người phụ nữ tố cáo cướp chồng và đưa ra nhiều lời lẽ đe dọa cô này và các con, rất nhiều nguồn tin đã cho rằng đây là một trong những chiêu trò của “nữ hoàng dao kéo”. Phi Thanh Vân thuê người, dựng chuyện này nhằm lăng xê tên tuổi cũng như “dọn đường” cho hàng loạt dự án mới chuẩn bị tung ra.

Tuy nhiên, người đẹp đã phủ nhận: “Tôi không ngu mà lăng xê kiểu như thế. Sự thật sẽ được vạch trần. Cả ngày hôm nay điện thoại của tôi như muốn cháy máy vì những cuộc gọi phỏng vấn, bản thân tôi cũng không thể tập trung cho công việc. Tôi sẽ sớm đưa ra những bằng chứng vạch trần kẻ xấu đang muốn hãm hại mình”.

Theo Thanh Ngọc (Tri Thức)
Nguồn:

Tin liên quan