Showbiz đầu năm: "Ăn cắp, tố tình, bạc bẽo"

Ngày 20/02/2014 00:00 AM (GMT+7)

Vừa hết Tết, showbiz đã dậy sóng bởi những ồn ào của các nghệ sỹ Phạm Hồng Phước, Minh Béo và mới nhất là Thụy Anh.

Showbiz Việt từ xưa đến nay vẫn chưa hết ồn ào, ngoài những ngôi sao "sạch" luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật thì vẫn còn những "con sâu làm rầu nồi canh". Bên cạnh câu chuyện đùa của Xuân Lan về bé Thỏ là con David Beckham hay Phương Thanh đi hát cátsê 8 tỷ thì tuần qua đã có rất nhiều câu chuyện làm dậy sóng cả showbiz. 

Phạm Hồng Phước bị tố "ăn cắp" thơ và tự ý phổ nhạc

Mấy ngày vừa qua, ca khúc "Khi chúng ta già" của ca sỹ trẻ Hồng Phước Idol đang trở thành tâm điểm của dư luận. Anh bị phát hiện đã sử dụng thơ của người khác để viết lời và phổ nhạc.

Được biết, đây là bài thơ của tác giả Việt Hà, theo tác giả thì bài thơ được chị sáng tác từ tháng 4/2013, là ước mơ của chị và ông xã. Đến giữa tháng 2/2014, chị bất ngờ khi thấy Phạm Hồng Phước tung một ca khúc cùng tên hát với Hương Giang Idol, có mạch cảm xúc và ý tưởng đúng 100% so với và bài thơ mà chị sáng tác, về câu từ giữ tinh thần khoảng 70-80%.

Showbiz đầu năm: quot;Ăn cắp, tố tình, bạc bẽoquot; - 1

Bị tố "ăn cắp" lời thơ và có nguy cơ bị khởi tố nhưng Phạm Hồng Phước vẫn đang im lặng.

Tác giả Việt Hà đã lên tiếng tố cáo nhưng ca sỹ Phạm Hồng Phước vẫn im lặng và không hề có phản hồi. Được biết cô đã gửi đơn tố cáo vào sáng 18/2 đến ĐH Sư phạm TP.HCM, nơi mà chàng ca sỹ này đang theo học. 

Trước đó, tác giả tâm sự trên trang cá nhân: "Điều tôi muốn chính là một khi tác phẩm đã không còn giữ nguyên giá trị thì Phước hãy xếp nó lại, trả nó cho tôi và tiếp tục với sáng tác mới của mình. Tất cả các link bài hát mà Phước đã đăng trên các trang mạng, hãy gỡ nó ra và đừng thêm một lần nào sử dụng bài thơ phổ nhạc kia nữa. Tôi không cho phép Phạm Hồng Phước sử dụng bài thơ ''Khi chúng ta già'' của tôi để phổ nhạc và phát hành dưới mọi hình thức".

Showbiz đầu năm: quot;Ăn cắp, tố tình, bạc bẽoquot; - 2

Tác giả Việt Hà.

Minh Béo bị nghệ sỹ tố "sàm sỡ và dụ dỗ" nghệ sỹ trẻ 

Mấy ngày qua việc nghệ sỹ hài Minh Béo bị một nghệ sỹ trẻ tên N.H tố sàm sỡ, dụ dỗ đã thực sự làm rúng động làng giải trí. Cụ thể, N.H chia sẻ lên trang cá nhân và cho rằng Minh Béo đã ngỏ ý tạo điều kiện và quản lý show cho N.H đi hát. Tuy nhiên, theo lời kể của N.H thì sau đó Minh Béo lại có những hành động dụ dỗ và sàm sỡ anh. Trong đoạn status của mình, N.H kể tường tận quá trình xảy ra vụ việc, đồng thời cam đoan những lời mình nói là sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Liên lạc với nghệ sĩ hài Minh Béo vào sáng 17/2 khi đang quay phim tại Phan Thiết, anh khẳng định có biết đến anh chàng diễn viên trẻ tên N.H. "Tôi có biết người này, nhưng không làm việc! Sáng nay bạn bè của tôi cũng gọi điện nói về chuyện mình bị tố dụ dỗ, sàm sỡ này nọ, nhưng với tôi thì đây là việc hết sức bình thường. Tôi chẳng quan tâm lắm, vì trước đây cũng có một em diễn viên trẻ lên báo tố tôi này nọ. Tuy nhiên, tôi chọn cách im lặng vì không muốn họ dùng tên mình để PR cho tên tuổi".

Showbiz đầu năm: quot;Ăn cắp, tố tình, bạc bẽoquot; - 3

Nghệ sỹ hài Minh Béo

Phản hồi về những lời "tố" của N.H, nghệ sĩ Minh Béo cho biết, xưa nay nếu có casting diễn viên trẻ thì anh sẽ tập trung tất cả các bạn trẻ tại Trung tâm Văn Hóa quận 11, đồng thời cũng là sân khấu Sao Minh Béo chứ không bao giờ làm việc riêng với từng người như lời N.H kể. "Tôi không muốn bình luận hay nói qua nói lại để người ta mượn tên tôi nữa. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi. Bản thân em ấy viết rồi lại xóa thì mọi người cũng đã hiểu phần nào sự thật. Chuyện chửi qua mắng lại chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nói thật, nếu có casting riêng thì tôi dẫn đi khách sạn chứ không có làm việc ở sân khấu!"

Hiện tại sự việc vẫn chưa lắng xuống khi Hoàng Tôn và hot boy khác lại tố Minh Béo đã từng gạ tình bạn bè họ. Sự việc vẫn chưa thực sự có hồi kết và hình ảnh của nghệ sỹ hài Minh Béo cũng vì thế mà méo mó hơn trong mắt của công chúng.

Showbiz đầu năm: quot;Ăn cắp, tố tình, bạc bẽoquot; - 4

Chàng hotboy N.H là người tố Minh Béo sàm sỡ mình.

Thụy Anh tâm sự Ngô Kiến Huy chưa bao giờ cung cấp gì cho con trai

Mới đây trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về mối quan hệ giữa Thụy Anh và Ngô Kiến Huy cũng như nam ca sỹ có thường xuyên thăm nom bé Jacky hay không thì Thụy Anh tâm sự khá thẳng thắn. 

Cô chia sẻ: "Đừng nhắc đến người đó, tôi thấy không đáng để nhắc đến tên. Tôi đọc được nhiều bài phỏng vấn Huy trả lời thường xuyên liên lạc với tôi để thăm hỏi và chu cấp cho con, nói như vậy là nói láo. Từ lúc tôi sinh bé đến bây giờ Huy chưa từng nhắn một cái tin nào hỏi thăm con trai chứ đừng nói gì đến gặp mặt hay chu cấp.

Kể cả ông bà bên đó cũng xem như chưa từng có sự xuất hiện của cháu. Gia đình tôi và bản thân tôi cũng không bao giờ cần họ chu cấp gì cả nhưng cũng không nên lên báo nói như thể họ rất quan tâm đến bé. Tôi thấy giống như lừa khán giả để chứng tỏ mình là người nhân đức vậy.

Tôi thấy hành vi ấy khó coi lắm, nhưng vì để sau này bé lớn lên không đọc được những điều không hay về cha mẹ lời qua tiếng lại, nên tôi chỉ ước gì chẳng ai nhắc đến tên cha bé nữa để bé được bình yên. Tôi cũng không bao giờ trả lời phỏng vấn nào về vấn đề này nữa".

Showbiz đầu năm: quot;Ăn cắp, tố tình, bạc bẽoquot; - 5

Thụy Anh cho biết Ngô Kiến Huy chưa bao giờ chu cấp cho con trai cái gì.

Vụ việc của Ngô Kiến Huy và Thụy Anh đã là scandal của nhiều năm trước, nhiều ý kiến cho rằng Thụy Anh tố Ngô Kiến Huy bạc bẽo là đúng tuy nhiên những sự việc thế này không nên đưa lên báo chí. 

Trước chia sẻ của Thụy Anh, Ngô Kiến Huy vẫn hoàn toàn im lặng và không hề có phản hồi gì.

Showbiz đầu năm: quot;Ăn cắp, tố tình, bạc bẽoquot; - 6

Ngô Kiến Huy chưa có phản hồi gì trước vấn đề này.

PBB
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Showbiz Việt trong tuần