Showbiz Hàn một năm qua: Rùng mình trước những tội ác tình dục, bê bối nợ nần

Ngày 02/02/2019 00:02 AM (GMT+7)

Tội ác tình dục, các vụ quấy rối khiến làng giải trí Hàn vốn hoa lệ chẳng còn đẹp đẽ.

Phong trào #MeToo: Hàng loạt nghệ sĩ gạo cội "dính phốt"

Có thể nói năm 2018, phong trào #Meetoo không chỉ rầm rộ tại Hollywood mà còn lan sang một số nước Châu Á trong đó có Hàn Quốc. Sự kiện này gây xôn xao tới mức báo chí truyền thông Hàn liên tục cập nhật các thông tin. Từ đây, các cán bộ cấp cao, những người có máu mặt, thậm chí các nghệ sĩ gạo cội đều bị gọi tên.

Showbiz Hàn một năm qua: Rùng mình trước những tội ác tình dục, bê bối nợ nần - 1

Nhiều nghệ sĩ nữ dũng cảm lên tiếng tố cáo đàn anh máu mặt trong làng giải trí. Trong ảnh là hai diễn viên Song Ha Neul (trái) và Choi Yool (phải).

Trong số các nhân vật xuất hiện trong danh sách đen phải kể đến những gương mặt như ông Lee Yeon Taek - người đứng đầu đoàn kịch Yeon Hee, nhà thơ kỳ cựu Ko Un, đạo diễn Kim Ki Duk... Ngoài ra môt số nghệ sĩ gạo cội Oh Dal Soo, Jo Min Ki, Cho Jae Hyun, Kim Tae Hoon, Choi Yong Min, Choi Il Hwa, Lee Seo Won… cũng bị gọi tên không thương tiếc. Lúc này, người ta mới thấy được hình ảnh xấu xí của những nghệ sĩ vốn tự cho mình là "đức cao vọng trọng", là người có quyền lực, tiếng nói trong giới giải trí.

Showbiz Hàn một năm qua: Rùng mình trước những tội ác tình dục, bê bối nợ nần - 2

Tài tử Jo Min Ki là một trong những nghệ sĩ bị tố cáo dụ dỗ nữ sinh. Ông tự tử vì không chịu nổi áp lực.

Sau khi bị tố cáo quấy rối nhiều nữ sinh, tài tử gạo cội Jo Min Ki đã treo cổ tự sát. Rất nhiều nghệ sĩ đã không dám đến viếng ông. Đây được coi là sự kiện đáng buồn làng giải trí Hàn năm 2018. Ngoại trừ Jo Min Ki, các nghệ sĩ chỉ tổ chức họp báo nhận lỗi, từ chức và rút khỏi giới giải trí. Tuy nhiên, hình ảnh của họ đã trở nên xấu đi trong mắt công chúng và nhận được vô số lời chỉ trích từ người dân Hàn Quốc.

Bạo lực: Thần tượng Hàn bị bạn trai tố bạo hành

Vụ bạo lực gây chấn động nhất làng giải trí Hàn chắn chắn phải nhắc đến cặp đôi Goo Hara và tình cũ Choi Jong Bum. Tháng 9 năm ngoái, Jong Bum bị bạn gái thần tượng tố tấn công mình khiến gương mặt anh đầy những vết xước, vết bầm tím. Tuy nhiên, ngay sau đó, Goo Hara đã lên tiếng phản bác lại và khẳng định chính bản thân mình bị bạn trai cũ đánh đập dã man. Đặc biệt, sau đó không lâu, Goo Hara còn dính nghi vấn lộ clip sex với Choi Jong Bum. Thậm chí cũng vì điều này mà cô đã quỳ gối cầu xin bạn trai tha lỗi trong lần bị tấn công.

Showbiz Hàn một năm qua: Rùng mình trước những tội ác tình dục, bê bối nợ nần - 3

Goo Hara và tình cũ Choi Jong Bum tố cáo lẫn nhau.

Showbiz Hàn một năm qua: Rùng mình trước những tội ác tình dục, bê bối nợ nần - 4

Có thông tin Goo Hara còn bi lộ clip sex.

Không riêng gì Goo Hara, làng giải trí Hàn còn gây sốc khi hai thành viên của nhóm nhạc The East Light tố cáo chủ tịch công ty quản lý Media Line - ông Kim Chang Hwan cùng nhà sản xuất Moon Young Il bạo hành. Trưởng nhóm The East Light - Lee Suk Chul (18 tuổi) đã mở họp báo vạch trần toàn bộ hành động của nhà sản xuất danh tiếng và sự thờ ơ của CEO Media Line Entertainment - ông Kim Chang Hwan.

Nhóm The East Light (gồm các thành viên sinh năm 2000 đến 2003) đã bị đánh đập rất tàn nhẫn, có thành viên bị đánh đến chảy máu đầu, bị siết cổ bằng dây đàn guitar,... Tuy nhiên, ngay sau đó các thành viên còn lại khẳng định họ cảm thấy bị phản bội khi có người đứng ra tố cáo.

Showbiz Hàn một năm qua: Rùng mình trước những tội ác tình dục, bê bối nợ nần - 5

Nhóm nhạc trẻ The East Light là một trong số những nạn nhân bị bạo hành.

Showbiz Hàn một năm qua: Rùng mình trước những tội ác tình dục, bê bối nợ nần - 6

Trưởng nhóm Lee Suk Chul rơi nước mắt khi kể về quãng thời gian bị bạo hành.

Phong trào "đòi nợ"

Có thể nói năm 2018 là năm đòi nợ của làng giải trí Hàn. Song hành cùng với trào lưu #Meetoo thì chuyện đòi nợ cũng diễn ra rất rầm rộ. Nhiều người lên tiếng tố cáo người thân của người nổi tiếng nợ nần về tiền bạc nhiều năm không trả. Trong số các gương mặt có người thân bị đòi nợ gây chú ý nhất có lẽ chính là Bi Rain khi cha mẹ anh bị tố mượn gần 15.000 USD không trả cách đây 30 năm.

Vụ việc xảy ra từ năm 1988 và hiện tại khi bố mẹ của người đàn ông tố cáo đã già họ mới quyết định đòi lại số tiền đã mất. Sau này, bố của Bi Rain và quản lý của anh đã gặp người tố cáo và phát hiện ra không hề có giấy vay nợ nào, thậm chí người này còn mập mờ nói rằng để bản ghi chép ở nhà.

Showbiz Hàn một năm qua: Rùng mình trước những tội ác tình dục, bê bối nợ nần - 7

Bố mẹ Bi Rain bị tố quỵt nợ.

Ngoài Bi Rain, còn có tin bố của Wheein (nhóm Mamamoo) cũng bị cho là vay tiền rồi biến mất, cha của thành viên Tiffany (SNSD) đã lừa đảo 400 triệu đồng… Đối diện với những lời tố cáo này, quản lý của các ngôi sao đã có đền bù thỏa đáng. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm dành cho các nghệ sĩ bởi một số người đã lâu không liên lạc với bố đẻ nhưng vẫn phải đứng ra xin lỗi và trả nợ thay.

Showbiz Hàn một năm qua: Rùng mình trước những tội ác tình dục, bê bối nợ nần - 8

Bố đẻ Tiffany (SNSD) bị tố lừa đảo gần 400 triệu đồng.

Vụ quấy rối tình dục chấn động Châu Á: Cựu Bộ trưởng Tư pháp bị tóm, nhân chứng lộ diện
Không ngờ vụ án quấy rối tình dục của diễn viên "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon lại có những tình huống gây sốt như vậy.
Remi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bi Rain