Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết

Ngày 04/12/2014 08:47 AM (GMT+7)

Nam ca sỹ 20 tuổi liên tục bị tố đạo nhạc lẫn đạo phong cách của các ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn.

Cái tên Sơn Tùng M-TP trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thời gian qua bởi hàng loạt scandal vây quanh. Cùng chúng tôi điểm lại những ồn ào đáng chú ý nhất của Sơn Tùng M-TP giữa vòng quay luẩn quần "đạo và nhái".

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 1

Sơn Tùng M-TP.

"Chắc ai đó sẽ về" chưa đi đến hồi kết 

Hơn một tháng vừa qua, nam ca sỹ Sơn Tùng M-TP là cái tên tốn nhiều giấy mực nhất của báo giới. Từ việc anh rời khỏi công ty cũ, bị tố bỏ show, đạo nhạc... đều trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận. Tuy nhiên thay vì thẳng thắn đối diện với sự việc, nam ca sỹ lại hoàn toàn im lặng và không đưa ra ý kiến bình luận.

Đỉnh điểm nhất là ca khúc Chắc ai đó sẽ về dính "nghi án" Sơn Tùng M-TP đạo nhạc của ca khúc Because I miss you do Jung Yong Hwa - trưởng nhóm CN Blue thể hiện. Rất nhiều nhạc sỹ tên tuổi của Hội Âm nhạc Việt Nam gồm nhạc sỹ Phó Đức Phương, Đỗ Bảo, Dương Khắc Linh, Võ Thiện Thanh... đã phân tích và đưa ra kết luận ca khúc Chắc ai đó sẽ về đạo nhạc.

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 2

Ca khúc Chắc ai đó sẽ về do Sơn Tùng M-TP sáng tác bị tố đạo nhạc vẫn chưa đến hồi kết.

Vì lý do ca khúc Chắc ai đó sẽ về dính đến sự cố đạo nhạc đã khiến cho bộ phim Chàng trai năm ấy do Sơn Tùng M-TP thủ vai chính đã không được ra rạp đúng như dự kiến. Bởi đây cũng chính là ca khúc chủ đề của bộ phim nên lịch chiếu đã bị lùi lại vô thời hạn.

Tuy nhiên mới đây, phía Hàn Quốc đã có văn bản xác nhận rằng bài hát Chắc ai đó sẽ về không đạo nhạc. Mặc dù được minh oan nhưng sự việc vẫn chưa có hồi hết. Cuối tuần này, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ triệu tập một cuộc họp chính thức gồm nhiều bên như Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Bản quyền, Cục Điện ảnh để thảo luận và đưa ra quyết định về ca khúc Chắc ai đó sẽ về

Ca khúc "Cơn mưa thoáng qua" lại bị cư dân mạng bóc mẽ đạo beat 

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi ngày 1/12 vừa qua, ca khúc Cơn mưa thoáng qua của Sơn Tùng sáng tác năm 2012 lại bị tố sử dụng beat của các ca khúc nước ngoài. Cụ thể, nhiều khán giả nhận thấy có nhiều điểm tương đồng giữa phần nhạc phối của Cơn mưa thoáng qua và Cigarette của Hard Target. 

Hầu hết các ca khúc của nam ca sĩ 20 tuổi đều dính nghi án đạo nhái. Ca khúc Cơn mưa ngang qua bị tố là giống với một ca khúc tiếng Hàn Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm nhạc Namolla Family ra mắt năm 2010 tại Hàn Quốc. Em của ngày hôm qua bị cho là có một số đoạn nhạc khá giống với Every night của nhóm nhạc Hàn Quốc EXID. Nắng ấm xa dần bị coi là một bản nhái của ca khúc Monologue do nhóm nhạc Kpop As one từng thể hiện. 

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 3

Sơn Tùng M-TP đạo nhạc là một trong những từ khóa được nhắc tới nhiều nhất trong năm nay.

Hiện tại Sơn Tùng M-TP đang chịu sự quản lý của ông bầu Quang Huy, mọi show diễn hay lịch trình cụ thể đều thông qua nam đạo diễn phim Thần Tượng. Sơn Tùng M-TP vẫn không hề nhận trả lời phỏng vấn, anh cũng hạn chế đi sự kiện và chỉ đi biểu diễn với các hợp đồng đã khí trước đó.

Đi hát bất chấp lệnh cấm biểu diễn của công ty quản lý cũ 

Tối 29/11, bất chấp thông tin cấm biểu diễn từ công ty quản lý cũ, nam ca sĩ Em của ngày hôm qua xuất hiện trong đêm nhạc do một nhãn hàng tổ chức tại sân vận động Hoa Lư, TP.HCM. Sơn Tùng M-TP đã gửi đến khán giả hàng loạt bài hit quen thuộc như: Nắng ấm xa dần, Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua và không thể thiếu ca khúc Chắc ai đó sẽ về gây lùm xùm trong thời gian vừa qua.

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 4

Sơn Tùng hát sung giữa lệnh cấm của công ty cũ.

Đây có thể xem là show diễn đầu tiên mà Sơn Tùng M-TP nhận lời biểu diễu sau một thời gian dài im lặng trước scandal “đạo” nhạc và lệnh cấm diễn 6 tháng từ công ty quản lí cũ. Trước đó ở đêm nhạc tại Bình Dương, trong lúc anh thể hiện ca khúc Chắc ai đó sẽ về thì bị cơ quan chức năng địa phương có mặt tại địa điểm để lập văn bản về những sai phạm.

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 5

Buổi biểu diễn có sự góp mặt của Sơn Tùng đã diễn ra vô cùng tốt đẹp trước sự cuồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ. Các ca khúc của anh đều được người hâm mộ hát theo và không ngừng hò reo.

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 6

Hết đạo nhạc, Sơn Tùng M-TP lại bị tố đạo phong cách 

Bên cạnh âm nhạc thì nam ca sỹ gốc Thái Bình còn được nhiều bạn trẻ yêu mến nhờ gu thời trang cực "chất". Anh luôn thể hiện sự độc đáo và cá tính của mình trên sân khấu lẫn các sự kiện. Sơn Tùng M- TP cũng thường xuyên học hỏi gu thời trang của fashionista số 1 Hàn Quốc, nam ca sỹ G-Dragon.

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 7

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 8

Sơn Tùng ấn tượng và độc đáo trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

Có mặt tại buổi lễ khai mạc Vietnam International Fashion Week 2014, Sơn Tùng M-TP lại bị tố khi lấy lại phong cách, cách tạo dáng của ông hoàng thời trang Kpop G-Dragon. Hầu hết các tín đồ thời trang cho rằng cách phối đồ từ giầy, quần đến màu sắc đều giống bộ cánh của nam ca sỹ nhóm nhạc Big Bang.

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 9

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 10

Sơn Tùng M-TP và những ồn ào chưa có hồi kết - 11

Giọng ca sinh năm 1994 bị bóc mẽ là lấy ý tưởng trang phục toàn bộ từ ông hoàng thời trang Kpop G-Dragon.

Mặc dù vậy, không ít người hâm mộ cho rằng G-Dragon là người tạo ra xu hướng thời trang, Sơn Tùng M-TP học hỏi phong cách từ thần tượng cũng là điều dễ hiểu và không có gì phải chê trách. 

Vốn dĩ quá quen thuộc với các scandal trong một năm nay, Sơn Tùng M-TP vẫn quyết định giữ im lặng. 

Khải Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan