VTV vào cuộc xác minh kết quả VN Idol

Ngày 20/02/2014 13:57 PM (GMT+7)

Sau tranh cãi về kết quả của Gala 2, VTV cho biết sẽ kiểm tra lại kết quả bình chọn.

Trong đêm công bố kết quả Gala 2 của Vietnam Idol phát sóng tối 16/2 vừa qua, ban giám khảo và khán giả đã phải đón nhận kết quả nằm ngoài dự đoán khi một trong vài giọng ca được đánh giá cao nhất của mùa thi năm nay là Phú Hiển đã trở thành thí sinh có lượng vote thấp nhất. Chưa dừng lại ở đây, người cùng rơi vào vòng hát sing-off với Phú Hiển là Nhật Thủy cũng là một thí sinh được đánh giá cao từ những ngày đầu. Trong khi đó, cái tên nhận được nhiều lượt bình chọn nhất lại là Tiến Việt – chàng du học sinh Anh vốn không có phần thi tốt trong đêm Gala 2.

Liên tiếp những điều khó hiểu này đã khiến khán giả đặt câu hỏi nghi vấn về tính chính xác của kết quả, chưa kể nữ giám khảo Mỹ Tâm sau đó cũng thẳng thắn cho biết đây là một kết quả “bất công” và yêu cầu ban tổ chức phải kiểm tra tất cả mọi thứ, kể cả hệ thống bình chọn. Chính điều này càng khiến khán giả thêm hoang mang về tính trung thực của sân chơi này.

VTV vào cuộc xác minh kết quả VN Idol - 1

Mỹ Tâm thẳng thắn yêu cầu ban tổ chức phải kiểm tra tất cả mọi thứ, kể cả hệ thống bình chọn.

Trước những luồng dư luận này, ông Lương Minh – Trưởng ban ca nhạc Đài truyền hình Việt Nam VTV, đại diện Ban tổ chức đã có những phản hồi chính thức đầu tiên.

Ông cho biết: “Hiện nay chúng tôi vẫn chưa thể kết luận được về tính chính xác của kết quả bình chọn của tuần này, nhưng để làm rõ hơn vấn đề mà khán giả và dư luận đang quan tâm, Ban tổ chức sẽ nhờ đến các cơ quan chức năng để xác minh lại tất cả lượng tin nhắn, đâu thật sự là tin nhắn bình chọn của khán giả và đâu là những tin nhắn không nằm trong sự bình chọn hợp thức của khán giả. Tôi tin khán giả luôn là người công bằng và hãy để khán giả bình chọn một cách đúng đắn và vô tư nhất dành cho thí sinh mà họ yêu mến.

Với kết quả bình chọn của tuần này, có thể là khán giả, nhưng cũng có thể không phải là khán giả. Đó là điều mà ban tổ chức cần phải có biện pháp xử lý, làm thế nào đó để tạo sự công bằng nhất và dựa vào khán giả một cách đáng tin tưởng nhất”.

Đại diện VTV cũng cho biết sau khi xác minh, nếu phát hiện được thí sinh nào có hành vi gian lận hay cố ý làm thay đổi kết quả, Ban tổ chức sẽ huỷ lượng tin nhắn không hợp lệ dành cho thí sinh đó, và hình phạt nặng hơn là thí sinh này buộc phải dừng cuộc chơi ngay lập tức.

VTV vào cuộc xác minh kết quả VN Idol - 2

"Nếu phát hiện được thí sinh nào có hành vi gian lận hay cố ý làm thay đổi kết quả, Ban tổ chức sẽ huỷ lượng tin nhắn không hợp lệ và buộc thí sinh này phải dừng cuộc chơi ngay lập tức".

Đồng ý kiến với đại diện Ban tổ chức, bà Ngô Thị Bích Hạnh (đại diện nhà sản xuất BHD) cho biết: “Sau khi nhận được yêu cầu từ phía Đài, trong vai trò là nhà sản xuất, chúng tôi sẽ phối hợp với đơn vị kiểm soát cùng các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra lại toàn bộ số lượng tin nhắn và giải quyết một cách triệt để vấn đề này để loại đi những tin nhắn không hợp lệ, từ sim rác…

Bên cạnh đó, với kết quả bình chọn này, chúng tôi tin là các thí sinh sẽ tỉnh táo hơn và tránh sự chủ quan trong những vòng thi sắp tới. Vì thực tế đã cho thấy, dù được ban giám khảo đánh giá cao, khán giả yêu thích nhưng những thí sinh hát tốt vẫn có khả năng bị rơi vào nhóm nguy hiểm”, bà Bích Hạnh nói thêm.

Sau kết quả Gala 2, top 8 đang rất căng thẳng để tập luyện chuẩn bị cho Gala 3. Với việc cứu Phú Hiển, sẽ có 2 thí sinh phải chia tay chương trình ra về trong đêm thi tới.

Theo Phương Giang (Zing)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vietnam Idol