Xuân Bắc, Hồng Đăng đóng học phí "dễ chịu", Phan Như Thảo chi 600 triệu/năm từ trước khi con vào lớp 1

Công Tuấn - Ngày 24/06/2022 16:17 PM (GMT+7)

Các sao Việt có quan điểm khá khác nhau trong việc chi tiền cho con đi học. Người mạnh dạn đầu tư "khủng", người chọn trường bình dân...

XEM VIDEO: Đại gia Đức An lấy áo che mưa cho con gái Bồ Câu.

Sao Việt chi "khủng" cho con học trường quốc tế cao cấp

Câu chuyện học phí của con sao Việt gần đây bắt đầu được chú ý trở lại sau những chia sẻ của đại gia Đức An về số tiền vợ chồng anh chi cho con gái Bồ Câu. Được biết, hiện con gái Phan Như Thảo đang học chương trình tiền tiểu học nhưng bố mẹ đã phải chi số tiền tới 600 triệu đồng/năm, trong đó có học phí 470 triệu đồng, 130 triệu đồng phụ phí nhập học, tiền đồng phục, xây dựng trường, xe buýt...

Bản thân đại gia Đức An thừa nhận anh thấy 600 triệu đồng/năm cho cấp tiền tiểu học là con số cao vô lý. Tuy nhiên, vì muốn những điều tốt nhất cho con nên chồng Phan Như Thảo đã chấp nhận.

Vợ chồng Phan Như Thảo chi tới 600 triệu đồng/năm cho con gái đi học trước khi bước vào lớp 1.

Vợ chồng Phan Như Thảo chi tới 600 triệu đồng/năm cho con gái đi học trước khi bước vào lớp 1.

Diva Hồng Nhung cũng chọn trường quốc tế cho 2 con lai. Khi 5 tuổi, cặp song sinh theo học trường gần nhà trong khu Thảo Điền, nên nữ ca sĩ hay chở các con đi học mỗi ngày bằng xe máy. Mức học phí theo công bố của trường dành cho học sinh lứa tuổi của Tôm và Tép khi đó đã là hơn 500 triệu/năm. Điều ấy có nghĩa là Hồng Nhung từng chi hơn 1 tỷ đồng/năm cho học phí của 2 con từ trước khi cặp song sinh vào lớp 1.

Diva Hồng Nhung cũng chi tiền tỷ mỗi năm cho 2 con theo học trường quốc tế.

Diva Hồng Nhung cũng chi tiền tỷ mỗi năm cho 2 con theo học trường quốc tế.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La hiện cũng đang theo học tại một trường quốc tế lớn bậc nhất TP.HCM với mức học phí dao động trong khoảng 258 - 730 triệu đồng/năm tuỳ từng cấp học, và còn cao hơn nếu tính thêm phụ phí. 

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã đăng kí cho Subeo học trường này từ cấp mẫu giáo. Đến nay, cậu bé đã bước vào lớp 8 theo khung chương trình riêng của trường (hệ chuẩn 13 năm). Được biết, khi lên tới bậc trung học, học phí sẽ tăng lên, có thể tới gần 1 tỷ đồng/năm. Đây là số tiền mà không phải gia đình nào cũng có khả năng chi trả.

Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà và đại gia phố núi Cường Đô La cũng rất chịu chi khi cho Subeo học trường quốc tế với học phí đắt đỏ.

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà và "đại gia phố núi" Cường Đô La cũng rất "chịu chi" khi cho Subeo học trường quốc tế với học phí đắt đỏ.

Tháng 4/2022, Đoàn Di Băng chia sẻ về việc quyết định chuyển trường cho 2 cô con gái lớn là Hana (sinh năm 2012) và Yuki (sinh năm 2016) để theo học tại hệ thống trường quốc tế với 5 cơ sở đào tạo.

Được biết, chương trình quốc tế này có học phí ưu đãi trọn năm cho khối tiểu học là 402,9 triệu đồng, ưu đãi trọn năm từ 500 - 600 triệu đồng cho cấp THPT. Chi phí này chưa kể đến tiền kiểm tra đầu vào khoảng 2,2 triệu đồng, phí nhập học từ 22 - 23 triệu đồng… Tổng tiền Đoàn Di Băng bỏ ra cho việc học tập của 2 "công chúa nhỏ" có thể lên đến gần 1 tỷ đồng/năm.

Đoàn Di Băng chi gần 1 tỷ đồng cho 2 con gái đi học tiểu học.

Đoàn Di Băng chi gần 1 tỷ đồng cho 2 con gái đi học tiểu học.

MC Quyền Linh cũng đầu tư cho con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ học trường quốc tế. Ở cấp trung học, học phí của 2 cô bé là khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm, và sẽ tăng dần sau mỗi lớp. Theo ước tính, mỗi năm nam MC nổi tiếng đầu tư cho các con 800 triệu đồng chỉ riêng tiền học phí. 

Dù bận rộn với công việc nhưng vợ chồng Quyền Linh luôn ưu tiên việc giáo dục con gái. Nam MC từng chia sẻ: "Tôi chỉ muốn con mình học giỏi, không bị áp lực bởi ánh đèn sân khấu, bởi showbiz có quá nhiều áp lực chứ không đơn giản. Tôi không muốn con bị áp lực như thế".

Học phí của 2 cô con gái nhà MC Quyền Linh cũng không phải dạng vừa.

Học phí của 2 cô con gái nhà MC Quyền Linh cũng "không phải dạng vừa".

Năm 2018, Dương Thùy Linh tiết lộ tiền học của con trai đầu lòng tại một trường quốc tế ở Hà Nội rơi vào khoảng 600 triệu đồng/năm.

Trước đó, vào tháng 9/2017, sau khi có thông tin hoàng tử George theo học trường có mức học phí khoảng 23.000 USD (hơn 500 triệu đồng)/năm, người đẹp đã viết trên trang cá nhân: "Mình phì cười vì hoá ra mình không lấy được WIlliam nhưng con mình cũng hưởng chẳng khác con anh ấy mấy".

Dương Thùy Linh từng tiết lộ tiền học của con trai rơi vào khoảng 600 triệu đồng/năm.

Dương Thùy Linh từng tiết lộ tiền học của con trai rơi vào khoảng 600 triệu đồng/năm. 

Hồi tháng 5/2022, con trai út nhà Trà My Idol bắt đầu theo học một trường mầm non nổi tiếng ở TP.HCM với mức học phí khoảng nửa tỷ đồng cho 1 năm học. Theo đó, hệ mầm non của trường có mức học phí từ 203 - 339 triệu đồng, hệ tiểu học rơi vào khoảng 445 triệu đồng. Bên cạnh đó, phụ huynh còn phải trả thêm phí ghi danh tầm 25 - 50 triệu đồng, phí cơ sở vật chất hàng năm khoảng 67 triệu đồng và nhiều phụ phí khác. 

Con trai út nhà Trà My Idol tiêu tốn khoảng nửa tỷ đồng cho 1 năm học mầm non.

Con trai út nhà Trà My Idol tiêu tốn khoảng nửa tỷ đồng cho 1 năm học mầm non.

Vợ chồng Dương Khắc Linh gửi Mickey và Jerry đi mẫu giáo khi cặp song sinh mới 18 tháng tuổi. Nam nhạc sĩ phải chi số tiền 250 triệu đồng/năm và nhiều khoản phụ phí khác như phí nhập học, xe đưa đón, tiền học cụ… Có 2 con tới trường cùng lúc, vợ chồng Dương Khắc Linh sẽ tiêu tốn nửa tỷ đồng cho mỗi năm học của các bé.

Cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh đã đi học từ 18 tháng tuổi.

Cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh đã đi học từ 18 tháng tuổi.

Á hậu Tú Anh cũng cho con học trường quốc tế với mức học phí cao. Theo thông báo, học phí năm học 2021 - 2022 của trường con trai Tú Anh rơi vào khoảng 271 - 747 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần đóng các khoản phí không hoàn lại là phí đăng kí 3,5 triệu đồng, phí giữ chỗ 70,8 triệu đồng, phí an ninh 23,6 triệu đồng. Tổng cộng, nàng Á hậu sẽ phải chi cho quý tử ít nhất 350 triệu đồng cho năm đầu tiên và hơn 250 triệu đồng cho năm tiếp theo.

Á hậu Tú Anh cũng cho con học trường quốc tế với mức học phí khoảng 350 triệu đồng/năm.

Á hậu Tú Anh cũng cho con học trường quốc tế với mức học phí khoảng 350 triệu đồng/năm.

Sao Việt chọn trường bình dân, học phí rẻ bất ngờ

Dù cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng nhiều sao Việt vẫn lựa chọn cho con học những trường bình dân với học phí "hạt dẻ". Trước tiên, không thể không kể đến nghệ sĩ Xuân Bắc.

Được biết lúc nhỏ, Bi Béo được bố Xuân Bắc cho đi học tại trường Tiểu học Quang Trung - một ngôi trường công lập trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) với mức học phí chỉ khoảng 1 - 2 triệu đồng/tháng. 

Khi lên cấp 2, Bi Béo theo học tại một trường quốc tế. Tuy nhiên, theo biểu phí năm học 2020 - 2021, số tiền bố Xuân Bắc phải đóng chỉ dao động khoảng 6,5 triệu đồng cho hệ chất lượng cao, 8,4 triệu đồng cho hệ Song ngữ Công dân toàn cầu và 10,9 triệu đồng cho hệ Quốc tế Cambridge. Vậy nên, dù Bi Béo học trường quốc tế, nhưng học phí vẫn ở tầm tương đối dễ chịu.

Dù là con nhà giàu nhưng Bi Béo theo học trường có mức học phí khá dễ chịu.

Dù là "con nhà giàu" nhưng Bi Béo theo học trường có mức học phí khá dễ chịu.

Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Hồng Đăng sớm có được khối tài sản nhiều người mơ ước. Thế nhưng nam diễn viên vẫn quyết định cho con theo học trường công lập giống như các gia đình bình thường khác. Anh cùng vợ muốn các con tự lập, phát triển một cách tự nhiên, thích nghi với cuộc sống bình dân, không quá nặng nề chuyện con phải đi xe sang, mặc đồ hiệu, ở biệt thự triệu đô, học trường quốc tế.

"Nhiều người ngạc nhiên khi tôi đăng ký cho con học một trường bình dân ở Tây Hồ. Họ hỏi vì sao không cho Nhím học trường quốc tế? Thực ra tôi không muốn con mình bị 'chảnh'. Tôi muốn Nhím được cọ xát với môi trường có bạn này, bạn kia. Học giống các bạn, ăn giống các bạn", vợ nam diễn viên nổi tiếng từng cho biết.

Hồng Đăng cho con theo học trường công lập vì 2 vợ chồng không muốn con bị chảnh.

Hồng Đăng cho con theo học trường công lập vì 2 vợ chồng không muốn con bị "chảnh".

Con trai Ken của vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - hot girl Thủy Anh cũng được bố mẹ cho theo học trường Võ Thị Sáu với mức học phí... hơn 1 triệu đồng/tháng. Chia sẻ về lý do không cho con học trường quốc tế như nhiều gia đình khá giả khác, Đăng Khôi từng bộc bạch: "Giàu hay không giàu không liên quan gì đến việc cho con đi học quốc tế hay trường công. Chỉ là do quan điểm và mong muốn của cha mẹ và gia đình cho con mà thôi".

Thủy Anh cũng có lần chia sẻ trên truyền thông về mức học phí của con trai: "Bé Ken nhà mình đang học trường công, học phí có hơn 1 triệu/tháng thôi. Học trường công mình phải công nhận là khá vất vả, nhiều khi thức cùng con, học cùng con, có lúc bực phát khóc, nhưng rồi cũng qua".

Đăng Khôi và vợ cho con trai học trường công, với mức học phí chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng.

Đăng Khôi và vợ cho con trai học trường công, với mức học phí chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng.

Với Lý Hải - Minh Hà, thay vì chọn trường quốc tế hay dân lập, thì 2 vợ chồng cho 4 con theo học một trường công lập ở TP.HCM. Bà xã của Lý Hải từng chia sẻ mong muốn các con phát triển như bao đứa trẻ khác, và cô cảm thấy môi trường học tập ở đây khá ổn. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng nổi tiếng cũng đầu tư cho các con học thêm ngoại ngữ ở trung tâm.

4 nhóc tỳ nhà Lý Hải - Minh Hà theo học trường công lập tại TP.HCM.

4 nhóc tỳ nhà Lý Hải - Minh Hà theo học trường công lập tại TP.HCM.

Phan Như Thảo chi 600 triệu cho con học tiền tiểu học, chồng đại gia thừa nhận con số cao vô lý
Chia sẻ của đại gia Đức An về chuyện con gái Bồ Câu đi học khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Phan Như Thảo

Công Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hồng Đăng