Chị gái Hoàng My: Bầu song thai, da trắng hồng hơn

Ngày 05/11/2014 09:30 AM (GMT+7)

Vũ Hoàng Yến chia sẻ, dù mang bầu song thai nhưng da cô vẫn trắng hồng hơn cả khi chưa bầu bí.

Sau khi kết hôn không lâu, Vũ Hoàng Yến (chị gái Á hậu Hoàng My) đã chính thức có "tin vui". Tuy nhiên, những tháng trước vì bụng bầu còn khá nhỏ và cũng là người khá "kín tiếng" nên không nhiều người biết Hoàng Yến đã mang bầu.

Mới đây, có lẽ niềm vui khi sắp được lên chức mẹ, niềm hạnh phúc khi cảm nhận được những chuyển động của con... đã khiến bà mẹ xinh đẹp này không giấu nổi cảm xúc. Cô thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những cảm nhận về việc mang thai và đặc biệt Hoàng Yến khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết mình đang mang song thai.

Khi được hỏi việc mang song thai là hoàn toàn tự nhiên hay có sự tác động của các biện pháp hỗ trợ sinh sản, Hoàng Yến cho biết: "Quan điểm của mình là thích những phương pháp tự nhiên. Theo mình, con là lộc của trời, và mình nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn khi nhận được 1 lần mà 2 cái lộc."

Chị gái Hoàng My: Bầu song thai, da trắng hồng hơn - 1
Hoàng Yến hiện tại đang mang thai tháng thứ 7.

Chị gái Hoàng My: Bầu song thai, da trắng hồng hơn - 2
Dù mang bầu song thai và đã đến quý thứ 3 thai kỳ nhưng cô mới chỉ tăng 10kg.

Bà mẹ xinh đẹp cũng dành thời gian chia sẻ những cảm nhận khi biết tin mang bầu song thai cũng như cách làm đẹp khi bầu bí rất hữu ích của mình với các mẹ bầu khác.

Có thai đôi hoàn toàn tự nhiên

Chào chị, rất cảm ơn chị đã nhận lời phỏng vấn. Được biết chị đang mang bầu song thai, xin hỏi chị đang bước vào tuần thứ bao nhiêu của thai kỳ rồi?

Hiện tại mình đang ở giai đoạn 2, tháng thứ 7 của thai kỳ.

Cảm xúc của vợ chồng chị khi biết tin mang bầu song thai thế nào?

Có lẽ mình không bao giờ quên được cảm xúc khi bác sĩ siêu âm và nói: "Chúc mừng con, con mang song thai". Lúc đó mình không tin vào tai mình. Mình hỏi đi hỏi lại bác sĩ có nhầm không, cô chỉ cười. Lúc đó mình và mẹ ruột bật khóc vì hạnh phúc. Và khi chồng mình biết chúng mình có 2 bé, mình thấy tay anh run lên, nắm chặt chiếc điện thoại và gọi cho gia đình bên chồng thông báo. Ngày hôm ấy anh gặp ai cũng chia sẻ niềm vui này với mọi người. Thật tuyệt vời!

Tỷ lệ mang bầu song thai, đa thai không phải nhiều, vậy anh chị có áp dụng biện pháp kích trứng hay kích thích sinh sản nào không?

Quan điểm của mình là thích những phương pháp tự nhiên. Sau khi lấy chồng mình cũng có nghe nhiều người mách cách này cách nọ nhưng mình không quan tâm lắm. Vì theo mình, con là lộc của trời, và mình nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn khi nhận được 1 lần mà 2 cái lộc (cười).

Chị gái Hoàng My: Bầu song thai, da trắng hồng hơn - 3
Bà mẹ trẻ xinh đẹp không hề tỏ ra mệt mỏi dù mang bầu đôi

Chị gái Hoàng My: Bầu song thai, da trắng hồng hơn - 4
Hoàng Yến và chồng - một doanh nhân ở TP HCM.

Bầu song thai: Khám thai khó khăn gấp 3 lần

Mang bầu song thai, chị có cần lên kế hoạch chi tiết về chế độ ăn uống đặc biệt không?

Khi mang thai 3 tháng đầu, mình đã sụt 2kg có lẽ một phần là do áp lực công việc, phần nữa là vì bận rộn khiến mình ăn uống không điều độ. Thấy thế, ông xã đã khuyên mình nên dừng công việc lại và bàn giao cho người khác. Mình chỉ ở nhà và xem kế hoạch, báo cáo công việc hằng ngày thôi để bảo đảm sức khỏe cũng như phát triển tốt nhất cho em bé.

Còn về chế độ ăn uống, mình được bác sĩ dinh dưỡng và bác sĩ chuyên khoa sản hướng dẫn cho uống các loại vitamin và khoáng chất trong suốt thai kỳ để bảo đảm con có đầy đủ dinh dưỡng, mẹ cũng đủ dưỡng chất để con hấp thụ. Và mẹ mình cũng là một trong những chuyên gia dinh dưỡng về ăn uống, mẹ hay cho mình ăn các loại đậu, rau xanh, thịt bò, trứng gà, 5 loại trái cây khác màu như cam, cà rốt, bơ, nho, táo... Vì vậy mà cho đến thời điểm hiện tại sức khỏe của mình khá ổn.

Mang song thai, chắc chắn chị phải tăng nhiều cân lắm.

Như đã chia sẻ, 3 tháng đầu mình bị giảm 2kg. Chỉ đến tháng thứ 4 mới tăng cân trở lại và hiện tại mình đã tăng được 10 kí.

Việc khám thai với chị có cần chú trọng hơn với so với những mẹ mang thai đơn không?

Việc khám thai của những người mẹ mang song thai thường sẽ khó khăn gấp 3 lần người mang 1 thai. Vì khi khám thai, bé cần nằm ngửa ra thì mới khám chính xác được, mình mang hai bé, có khi bé không chịu hợp tác, lúc thì 2 bé nằm sấp, mình phải đi bộ lòng vòng, ăn uống và vào khám lại thì chỉ 1 bé nằm ngửa, bé kia nằm sấp nên bác sĩ thường hẹn ngày hôm sau đến khám lại. Và thời gian cho một lần khám thai cũng gấp đôi những thai phụ bình thường.

Chị gái Hoàng My: Bầu song thai, da trắng hồng hơn - 5
Hoàng Yến sẽ đón cặp song sinh chào đời vào đầu năm tới.

Bầu song thai, da trắng hồng hơn

Việc bầu bí đặc biệt là mang bầu song thai có thể ảnh hưởng đến nhan sắc của chị, khiến chị tăng nhiều cân, thay đổi về làn da… chị có lo lắng về điều này?

Ban đầu mình nghĩ khi mang thai việc xấu đi là chuyện bình thường vì cơ thể người mẹ sẽ thay đổi, thay đổi về nội tiết tố sẽ khiến da sạm đi, và da của người phụ nữ mang thai mỏng hơn da người bình thường nếu không che chắn và dưỡng da sẽ mau bị nám, mụn và đồi mồi lan rộng. Nhưng hiện tại da mình vẫn chưa bị nám, thậm chí còn hồng hào hơn. Mẹ mình hay nói da mình có thai còn đẹp hơn khi còn con gái nữa. Nhưng điều quan trọng đó là các mẹ nên cung cấp đủ dinh dưỡng trong suốt giai đoạn mang thai, để tâm trạng thoải mái và luôn trong tư tưởng tích cực nhé.

Chị có cách làm đẹp nào an toàn trong thai kỳ có thể chia sẻ với chị em bầu bí không?

Mình trung thành với cách làm đẹp từ những sản phẩm thuộc về tự nhiên như đắp lòng trắng trứng gà và ghệ tươi, mật ong pha loãng, bột yến mạch kết hợp với lòng đỏ hoặc lòng trắng trứng gà; mình vẫn xài sữa rửa mặt không có chất bảo quản để sạch mặt vào mỗi buổi tối và sáng. Đồng thời mình kết hợp uống thêm sữa non và sau đó lấy sữa non để dưỡng da vào buổi sáng.

Chị gái Hoàng My: Bầu song thai, da trắng hồng hơn - 6

Chị gái Hoàng My: Bầu song thai, da trắng hồng hơn - 7
Hoàng Yến và chồng đang từng ngày mong ngóng con chào đời.

Thấy chị bầu bí song thai mà vẫn giữ được vóc dáng khá thon gọn, chị có chế độ tập luyện thể thao đặc biệt trong giai đoạn này không?

Vì bầu bí nặng nề nên mình cũng không chăm chỉ tập luyện lắm đâu. Mình chỉ đi bơi và đi bộ thôi. Thực ra đi bơi rất tốt cho mẹ bầu cũng như việc giữ dáng nhưng chị em nên chọn những bể bơi có chất lượng nước an toàn, tránh bơi dưới trời nắng to và khi cảm thấy mệt thì nên nghỉ ngơi. 

Anh chị đã dự định đặt tên hai bé là gì chưa?

Hiện tại vợ chồng mình đã đặt tên ở nhà cho 2 con, một bé có khuôn mặt giống ba nên chúng mình đặt tên là Luna. Lấy vần "an" trong tên của anh ấy và một bé giống mình nên mình đặt là Lyna, lấy chữ "Y" trong tên của mình.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Ảnh: Thành Trịnh

Make up: Tài Lee

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu