Cô gái còn nguyên màng trinh vẫn mang thai, bác sĩ cảnh báo: Trường hợp này không được chủ quan!

ANNE - Ngày 23/04/2025 13:32 PM (GMT+7)

Trước đó, cô từng có tiếp xúc thân mật với bạn trai, mặc dù chưa từng quan hệ tình dục thực sự, nhưng cô vẫn rất lo lắng mình có thể mang thai.

Theo Sohu đưa tin, mới đây, một cô gái 22 tuổi tên Tiểu Kiết (tên đã thay đổi) đã đến khám tại khoa Phụ sản Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu vì trễ kinh 5 ngày. Trước đó, cô từng có tiếp xúc thân mật với bạn trai, mặc dù chưa từng quan hệ tình dục thực sự, nhưng cô vẫn rất lo lắng mình có thể mang thai.

Kết quả xét nghiệm HCG cho thấy chỉ số HCG là 1203 mIU/ml, điều đó đồng nghĩa với việc Tiểu Kiết đang mang thai. Kết luận khiến cô vô cùng sửng sốt vì cho rằng mình vẫn còn màng trinh nguyên vẹn, hoàn toàn không xảy ra quan hệ tình dục đầy đủ. Vậy tại sao lại có thể mang thai?

Màng trinh nguyên vẹn vẫn có thể có thai. (Ảnh minh họa)

Màng trinh nguyên vẹn vẫn có thể có thai. (Ảnh minh họa)

Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu - bác sĩ Trương Hỷ Hồng, cho biết: Hành vi quan hệ ngoài, tức chỉ cọ xát bên ngoài mà không giao hợp, tuy khả năng mang thai thấp nhưng vẫn có thể xảy ra, nhất là khi tinh dịch tiếp xúc gần khu vực âm đạo.

Ngoài ra, màng trinh không phải là một lớp màng hoàn toàn kín. Phần lớn màng trinh của phụ nữ bẩm sinh đã có lỗ mở, hình dạng có thể là vòng tròn, bán nguyệt, dạng sàng hoặc hình ô. Những lỗ này cho phép máu kinh nguyệt thoát ra ngoài. Một số người có màng trinh dày và đàn hồi tốt, nên dù có quan hệ tình dục vẫn có thể không bị rách rõ rệt. Ngoài ra, khoảng 1%–2% phụ nữ bẩm sinh đã không có màng trinh, điều này không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chưa quan hệ thật sự vẫn có thể mang thai: Vì sao không được chủ quan?

Nhiều người tin rằng chỉ khi có quan hệ tình dục hoàn toàn (tức dương vật xâm nhập vào âm đạo) mới có khả năng mang thai. Tuy nhiên, trên thực tế, trường hợp mang thai khi màng trinh còn nguyên vẹn là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt nếu có sự tiếp xúc gần gũi giữa cơ quan sinh dục nam và vùng kín nữ.

1. Tinh trùng có thể "bơi" vào âm đạo

Khi có xuất tinh gần cửa âm đạo, tinh trùng – với số lượng hàng triệu con và khả năng di chuyển rất mạnh – vẫn có thể bơi vào bên trong qua dịch âm đạo, vượt qua màng trinh nếu màng trinh có lỗ mở tự nhiên (như hình vòng, bán nguyệt, rây...). Việc chỉ “cọ xát” bên ngoài tưởng chừng an toàn nhưng nếu có tinh dịch tiết ra gần âm đạo, vẫn có nguy cơ thụ thai.

2. Màng trinh không phải "tấm khiên bảo vệ"

Rất nhiều người hiểu sai về màng trinh, cho rằng khi màng trinh còn nguyên thì không thể có thai. Thực tế, màng trinh có cấu trúc mở, cho phép máu kinh thoát ra, và cũng chính qua những lỗ này, tinh trùng hoàn toàn có thể đi vào gặp trứng nếu đúng thời điểm rụng trứng.

3. Nguy cơ mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên

Nhiều bạn trẻ do thiếu hiểu biết đã tin vào các "mẹo truyền miệng" hoặc cảm thấy an toàn khi "chưa làm gì cả", dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Trường hợp này càng đáng lo khi một số người không nhận biết được dấu hiệu có thai sớm, hoặc ngại đi khám vì nghĩ mình "vẫn còn trinh".

Một số người không nhận biết được dấu hiệu có thai sớm, hoặc ngại đi khám vì nghĩ mình vẫn còn trinh. (Ảnh minh họa)

Một số người không nhận biết được dấu hiệu có thai sớm, hoặc ngại đi khám vì nghĩ mình "vẫn còn trinh". (Ảnh minh họa)

Vì vậy, cần lưu ý:

- Quan hệ ngoài cũng có nguy cơ mang thai, đặc biệt trong giai đoạn rụng trứng.

- Nếu đã có tiếp xúc thân mật, nên sử dụng biện pháp tránh thai an toàn (như bao cao su).

- Khi có dấu hiệu nghi ngờ như chậm kinh, buồn nôn, mệt mỏi… nên đi khám sớm, không phân biệt có “mất trinh” hay chưa.

Tóm lại, không có quan hệ tình dục thâm nhập không đồng nghĩa với việc tuyệt đối an toàn. Những trường hợp “dở khóc dở cười” như trên không hiếm gặp trong thực tế, vì thế, giáo dục giới tính và hiểu biết đúng về cơ thể là cực kỳ quan trọng để bảo vệ sức khỏe sinh sản và tâm lý cho cả nam và nữ.

Đi tiêm kích trứng, người phụ nữ bất ngờ biết mình đang mang thai 9 con
Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã rơi vào trạng thái vô cùng hoảng hốt khi biết rằng mình không chỉ thụ thai thành công sau khi tiêm thuốc kích trứng,...

Sinh đôi và đa thai

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]23/04/2025 12:22 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề mang thai, sinh nở