Va chạm với xe tải, mẹ bầu 6 tháng nguy kịch: Lưu ý khi bà bầu tham gia giao thông bằng xe máy

Thảo Nguyên - Ngày 18/11/2022 16:00 PM (GMT+7)

Do cú va chạm quá mạnh nên khiến mẹ bầu ngã xuống đường chấn thương nặng.

Khoảng 15h30 chiều 16/11, một chiếc xe ben lưu thông trên Quốc lộ 1 từ hướng TP.HCM đi miền Tây, khi đi đến đoạn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An bất ngờ va chạm với xe máy do một phụ nữ mang thai 6 tháng điều khiển lưu thông cùng chiều, đang dừng đèn đỏ.

Do cú va chạm quá mạnh nên khiến mẹ bầu ngã xuống đường chấn thương nặng. Mặc dù được người dân đưa đi bệnh viện Bến Lức cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng thai phụ trên vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết sau va chạm giao thông, tài xế xe ben đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, người dân khu vực quanh đó phát hiện đuổi theo bắt tài xế quay xe trở lại để chờ công an xử lý.

Mẹ bầu có nên đi xe máy?

Mặc dù chưa có nghiên cứu chứng minh rằng mẹ bầu đi xe máy thì thai nhi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng các bác sĩ thường khuyên mẹ mang thai nên cố gắng tránh mọi loại hoạt động nguy cơ cao có khả năng gây hại cho mẹ cũng như thai nhi vì những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia giao thông bằng xe máy rất lớn, mẹ bầu không nên mạo hiểm.

Nhất là khi giao thông ở Việt Nam còn có nhiều bất cập, đường xá đông đúc, chật hẹp, ý thức tham gia giao thông chưa cao, dễ gây va chạm. Khói bụi và ô nhiễm cũng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe mẹ mang thai.

Đặc biệt với mẹ bầu có tiền sử động thai, sinh non, thì tuyệt đối không nên tự đi xe máy. Nếu xảy ra va chạm, dù là rất nhẹ cũng có thể dẫn tới động thai, sảy thai.

Riêng các mẹ bầu mang thai tháng cuối, cơ thể nặng nề, kém linh hoạt sẽ khó xử lý khi gặp tình huống va chạm. Và dù nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho tâm lý của mẹ bị kích thích. Việc này có thể dẫn đến nguy cơ sinh non.

Các bác sĩ thường khuyên mẹ mang thai nên cố gắng tránh mọi loại hoạt động nguy cơ cao có khả năng gây hại cho mẹ cũng như thai nhi. (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ thường khuyên mẹ mang thai nên cố gắng tránh mọi loại hoạt động nguy cơ cao có khả năng gây hại cho mẹ cũng như thai nhi. (Ảnh minh họa)

Lưu ý cho mẹ bầu khi tham gia giao thông bằng xe máy

Trường hợp chị em mang thai bắt buộc phải đi xe máy, hãy lưu ý giữ an toàn cho hai mẹ con bằng cách sau:

- Chọn xe máy nhỏ gọn, có độ rung thấp, dễ điều khiển để có thể xử lý nhanh trong những trường hợp khẩn cấp.

- Di chuyển xe với tốc độ chậm, không nên đi nhanh và tránh tối đa không đi đường sóc, hay đi qua các ổ gà, ổ voi trên đường.

- Mang mũ bảo hiểm an toàn, đeo khẩu trang để tránh khói bụi trên đường.

- Nếu tham gia giao thông vào ngày nắng nóng, mẹ bầu nên sử dụng các vật dụng giúp chống say nắng, giảm căng thẳng, mệt mỏi, như áo chống nắng, kính râm.

- Ngoài ra, bà bầu nên nhờ người thân thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe máy, tránh tình trạng xe máy hỏng giữa đường, gây mệt mỏi cho mẹ bầu.

Mang thai 22 tuần cổ tử cung đã mở 3cm, thai phụ Hà Nội phải nhập viện khâu cấp cứu
Dù mới chỉ mang thai 22 tuần nhưng thai phụ này đã phải vội vàng nhập viện ngay khi cổ tử cung có dấu hiệu mở sớm.

Tin tức mẹ bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bà bầu cần biết