Vợ tỷ phú Mark Zuckerberg từng sảy thai 3 lần liên tiếp, giờ hạnh phúc mang bầu lần 3

Phương Huệ - Ngày 23/09/2022 06:01 AM (GMT+7)

Nhà sáng lập Facebook đã thông báo sẽ chào đón em bé thứ 3 vào năm sau.

Mới đây, Mark Zuckerberg đã không ngần ngại chia sẻ lên trang Facebook cá nhân hình ảnh chụp chung với vợ và hào hứng chia sẻ tin vui: "Yêu thật nhiều. Thật hạnh phúc khi chia sẻ rằng Max và August sẽ có thêm em gái mới vào năm sau!".

Người sáng lập Facebook hạnh phúc khoe lên chức lần 3.

Người sáng lập Facebook hạnh phúc khoe lên chức lần 3. 

Chia sẻ này của ông chủ Facebook đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt yêu thích, bình luận từ những người hâm mộ. Mọi người gửi lời chúc mừng gia đình nhỏ khi có thêm thành viên mới. Đáng chú ý, cư dân mạng cũng thể hiện sự thích thú trước hình ảnh giản dị của vợ chồng Mark Zuckerberg.

Tỷ phú người Mỹ hiện đã có 2 người con gái tên là Maxima, 6 tuổi và August, 4 tuổi. Dù bận rộn song vợ chồng Mark vẫn chia nhiệm vụ để đồng hành, giáo dục các con. Priscilla Chan chuẩn bị cho các con đi học mẫu giáo vào buổi sáng, Zuckerberg đưa chúng đi ngủ vào ban đêm. Ngoài ra, ông bố giàu có này cũng dành thời gian để dạy con lập trình, đấu kiếm và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Tổ ấm của gia đình tỷ phú Mark Zuckerberg.

Tổ ấm của gia đình tỷ phú Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan kết hôn tháng 5/2012, sau 9 năm hẹn hò khi cả hai gặp nhau tại Đại học Harvard. Tuy nhiên, phải tới năm 2015, ông chủ Facebook mới chia sẻ tin vui, đồng thời nói về chuyện bà xã từng sảy thai 3 lần: “Cuộc sống của chúng tôi sắp bước sang một trang mới. Tôi và vợ Priscilla đã cố gắng để có con vài năm nay và trước đây cô ấy đã bị sảy thai tới ba lần”.

Vợ tỷ phú Mark Zuckerberg từng sảy thai 3 lần liên tiếp, giờ hạnh phúc mang bầu lần 3 - 3

Được biết, chỉ trong 2 năm, Priscilla Chan đã sảy thai 3 lần. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông chủ Facebook và vợ đã âm thầm chịu đựng nỗi đau. Thế nhưng, khi trải lòng với bạn bè cặp đôi nhận ra rằng không chỉ họ mà rất nhiều cặp đôi khác cũng trải qua hoàn cảnh tương tự. Nhờ thế, giữa họ có những sự đồng cảm, chia sẻ. Sau đó, nhà sáng lập của MXH Facebook đã lên tiếng kêu gọi người nâng cao nhận thức về sảy thai.

Sảy thai nhiều lần, nguyên nhân do đâu và có ảnh hưởng gì?

Sảy thai tái diễn nhiều lần không những ảnh hưởng tới sức khỏe mà cả tâm lý của mẹ. Về nguyên nhân, có thể do một số yếu tố tác động sau:

1. Di truyền

Nhiều trường hợp sảy thai sớm là do bất thường di truyền trong phôi thai hoặc thai nhi. Để phát hiện sớm những bất thường, mẹ bầu cần thực hiện các xét nghiệm nhiễm sắc thể, từ đó được bác sĩ đưa ra tư vấn phù hợp cho thai phụ.

2. Mắc các bệnh mãn tính

Một số bệnh lý mãn tính như bệnh tuyến giáp hoặc đái tháo đường, nếu không được điều trị có thể làm tăng nguy cơ sảy thai liên tiếp. Sự bất thường của hệ thống miễn dịch hoặc hệ thống đông máu (bệnh huyết khối) cũng góp phần dẫn tới tình trạng này.

3. Bệnh tự miễn

Có những bệnh tự miễn xảy ra khi cơ thể người mẹ sản xuất ra các kháng thể gây đông máu. Điều này khiến thai nhi bị thiếu hụt chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển, gây ra sảy thai.

Sảy thai không chỉ gây ảnh hưởng tới tâm lý mà cả sức khỏe thai phụ. (Ảnh minh họa)

4. Dị tật tử cung

Bất thường về cấu trúc tử cung là nguyên nhân của khoảng 15% các ca sảy thai. Những bất thường về tử cung này có thể phát triển trong thai kỳ hoặc bẩm sinh, điển hình nhất là tử cung đôi, tử cung có vách ngăn, tử cung nhi hóa…

5. Yếu tố môi trường

Những thai phụ tiếp xúc với một số loại thuốc, hóa chất, tia X, thuốc lá, rượu…, sẽ có nguy cơ sảy thai cao hơn so với những người không tiếp xúc với các tác nhân này.

6. Sảy thai không rõ nguyên nhân

Trong rất nhiều trường hợp, bác sĩ không xác định được nguyên nhân gây sảy thai liên tiếp. Thống kê cho thấy khoảng 50-75% phụ nữ bị sảy thai nhiều lần mà không tìm được nguyên nhân. Có thể có một vài manh mối, nhưng bác sĩ không chắc chắn nên không thể đưa ra đáp án chính xác cho tình trạng này.

Sau khi yêu nếu bà xã có biểu hiện lạ này thì mở tiệc ăn mừng vì con yêu đã đến
Nếu như sau 1 tuần vợ chồng gần gũi mà vợ bạn liên tục có những biểu hiện sau thì có thể ăn mừng sớm vì con yêu đã đến rồi.

Dấu hiệu mang thai

Theo Phương Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu