Khi đánh trứng để chưng, nhiều người quên cho thứ này vào bảo sao trứng không ngon

Lam Anh - Ngày 29/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Việc thêm nguyên liệu đơn giản này đã thay đổi chất lượng của món trứng chưng hàng ngày lên hàng xuất sắc.

Trứng là một trong những thực phẩm rẻ tiền nhưng lại vô cùng bổ dưỡng, có thể chế biến được thành nhiều món ngon. Một trong những món phổ biến làm từ trứng là trứng chưng hay còn gọi là trứng bác. Hầu như ai cũng có thể làm món trứng bác nhưng nhiều người lại phàn vì sao mỗi lần bác trứng, trứng thường không chín đều hơn nữa không được mềm ngon. 

Đầu bếp bật mí, lý do khi chưng/bác trứng, trứng bị như vậy là do trong quá trình đánh trứng, mọi người đã quên cho 2 thứ này vào. Vậy đó là những nguyên liệu nào lại có thể quyết định đến độ ngon của món trứng?

Đầu bếp đã mách, có mẹo nhỏ để làm món trứng chưng, đó là thêm nước ấm và muối vào khi đánh trứng. Mục đích là để thành phẩm trứng vừa được nhiều, hỗn hợp trứng đánh đều hơn, khi chiên lên sẽ mềm, ngon. 1 quả trứng cho 1 thìa nước ấm là tỉ lệ tốt nhất. Thìa này là thìa ăn cơm bình thường ở các gia đình.

Khi đánh trứng để chưng, nhiều người quên cho thứ này vào bảo sao trứng không ngon - 1

Nhiều người không cho thêm nước ấm vào, khiến trứng đánh không đều, khi chưng rất dễ bị dính, độ nóng của trứng không đều nhau, khiến chỗ chín chỗ chưa chín.

Nhiều người thắc mắc tại sao không cho nước sôi mà lại cho nước ấm vào trứng khi đánh. Đầu bếp lý giải, nước sôi tuy diệt được vi khuẩn nhưng nếu cho nước sôi trực tiếp vào khiến một phần của trứng bị chín trước, một phần vẫn còn sống. Sau đó, đến lúc cho trứng vào chưng, hỗn hợp trứng lợn cợn không ngon, chỗ mềm, chỗ cứng và thậm chí còn dính chảo. 

Khi đánh trứng để chưng, nhiều người quên cho thứ này vào bảo sao trứng không ngon - 2

Như vậy khi chưng trứng, bạn cần nhớ hãy thêm nước ấm vào muối vào. Muối thì vốn là gia vị cần phải cho vào để trứng đậm đà, còn nước ấm giúp trứng được đánh bông đều và bông hơn, trứng sẽ được làm nóng đều trong quá trình rán, nên trứng sẽ chín và mềm, rất ngon để ăn. 

Dù kết hợp với món gì đi chăng nữa thì cách cho nước ấm vào trứng đều phù hợp, chị em đừng quên mẹo nhỏ này nhé!

Khi đánh trứng để chưng, nhiều người quên cho thứ này vào bảo sao trứng không ngon - 3

Chúc các bạn thành công!

Cứ xào mướp là bị thâm đen, hóa ra chị em đã bỏ qua một bước quan trọng này
Để mướp xào hoặc nấu canh không bị thâm đen chỉ cần một mẹo vô cùng đơn giản.
Theo Lam Anh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo hay nhà bếp