Đào, mận Trung Quốc ngập chợ, giá cao hơn hoa quả nội địa vẫn hút khách mua

Ngày 02/07/2022 08:24 AM (GMT+7)

Không còn được bán với giá siêu rẻ như những năm trước đây, đào và mận Trung Quốc thời gian gần đây được bày bán khắp các chợ với giá cao chót vót nhưng vẫn đắt hàng.

Thời gian này, dạo quanh các khu chợ dân sinh, các cửa hàng hoa quả hay sạp trái cây vỉa hè, không khó để thấy hàng loạt các loại hoa quả của Việt Nam được bày bán với giá khá rẻ và rẻ hơn nhiều so với những năm trước đây do tình hình xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc còn nhiều khó khăn.

Bơ sáp được bày bán với giá siêu rẻ.

Bơ sáp được bày bán với giá "siêu rẻ".

Cụ thể, bơ sáp chỉ có giá từ 10-20 nghìn đồng/kg, bơ 034 chỉ từ 20-25 nghìn đồng/kg, mít Thái chỉ 10-15 nghìn đồng/kg, chôm chôm chỉ từ 20-25 nghìn đồng/kg, măng cụt có giá từ 30-40 nghìn đồng/kg, vải thiều từ 15-20 nghìn đồng/kg…

Cùng với đó, một số loại hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc lại được bán với giá khá cao, trong đó điển hình là xoài và mận. Hai loại hoa quả này những năm trước đây có giá rất rẻ, chỉ từ 10-15 nghìn đồng/kg thì năm nay được bán với giá từ 35-50 nghìn đồng/kg.

Mận, đào Trung Quốc bày bán tại các chợ.

Mận, đào Trung Quốc bày bán tại các chợ.

Chị Trang, người bán trái cây tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, giá các loại trái cây như đào, mận Trung Quốc năm nay có giá cao gấp 2-3 lần so với năm trước nên mỗi ngày chị chỉ nhập về từ 30-40kg.

“Đào mỏ quạ mọi năm tầm này chỉ 15 nghìn đồng/kg nhưng năm nay 45-50 nghìn đồng/kg, mận xanh róc hạt cũng 35-40 nghìn đồng/kg, đào trơn hiện tại là 35 nghìn đồng/kg, đào tiên có giá 75 nghìn đồng/kg. Dù giá cao nhưng hôm nào tôi cũng bán hết tầm khoảng 1 tạ các loại”, chị Trang nói.

Mận xanh róc hạt giá từ 35-40 nghìn đồng/kg.

Mận xanh róc hạt giá từ 35-40 nghìn đồng/kg.

Cũng bán trái cây trên chợ mạng, chị Hoa, trú tại Long Biên (Hà Nội) cho biết, chị đang bán đào mỏ quạ với giá 40 nghìn đồng/kg, mận xanh róc hạt 35 nghìn đồng/kg. Do chỉ bán set từ 3kg trở lên nên mỗi ngày chị bán được từ 2-3 tạ mỗi loại.

“Hàng năm nay về nhỏ giọt, không ồ ạt như các năm trước nên nguồn hàng không nhiều, giá lại cao do cước vận chuyển tăng nhưng bán lại dễ. Có bao nhiêu tôi cũng bán hết bấy nhiêu”, chị Hoa chia sẻ.

Đào trơn Trung Quốc có giá từ 40-45 nghìn đồng/kg.

Đào trơn Trung Quốc có giá từ 40-45 nghìn đồng/kg.

Theo chị Hoa, sở dĩ khách ưa chuộng các loại hoa quả, đặc biệt là đào và mận Trung Quốc là bởi vì đây là 2 loại quả rất dễ ăn lại có thể chế biến được thành nhiều món.

“Mùa hè nên nhu cầu mua đào về ngâm làm nước giải khát tăng cao. Hơn nữa đào mỏ quạ lại giòn, ngọt, màu sắc đẹp nên khá được ưa chuộng. Mận xanh róc hạt cũng ngọt 8 phần, chua 2 phần, có độ giòn hơn mận hậu nên được ưa chuộng hơn”, chị Hoa khẳng định.

Đào mỏ quạ được bán với giá cao hơn những năm trước.

Đào mỏ quạ được bán với giá cao hơn những năm trước.

Ngoài mận, đào, trên thị trường còn bày bán khá nhiều các loại hoa quả Trung Quốc khác cũng khá đắt khách như nho đen không hạt có giá từ 40-75 nghìn đồng/kg; nho sữa từ 100-120 nghìn đồng/kg; dâu tây từ 120-140 nghìn đồng/kg…

Nhìn chung, những loại hoa quả này đều có mẫu mã đẹp, tươi ngon, hợp khẩu vị nên được khá nhiều người yêu thích, tìm mua.

Loại quả xưa làm hàng rào, mọc đầy không ai hái, không ngờ là đặc sản giá vô cùng đắt đỏ, 300.000 đồng/hộp
Loại quả này là món ăn tuổi thơ của nhiều người Việt Nam hóa ra thứ hoa quả cao cấp có giá vô cùng đắt đỏ ở nước ngoài.

Đặc sản 4 phương

Theo Hồng Cảnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm