Giá cà phê thấp, nông dân hạn chế bán ra

Ngày 23/01/2013 20:20 PM (GMT+7)

Các thương nhân cho biết, người trồng cà phê nước ta đang hạn chế bán ra và chỉ bán với những lô nhỏ do giá thấp.

Nhiều người chờ đợi giá lên trên 40.000 đồng/kg, tức khoảng 1,92 USD/kg mới quyết định “giải phóng” kho hàng.

Hãng Reuters dẫn lời của một thương nhân làm việc tại một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cho hay, không giống như trước đây, người dân thường bán với lượng lớn mỗi khi xuất hàng, năm nay họ bán lượng rất nhỏ và chỉ bán khi cần tiền mặt.

Tại Đăk Lăk, thủ phủ cà phê Việt Nam, giá cà phê nhân xô ngày hôm qua dao động quanh 39.400 – 39.600 đồng/kg, tức 1,9 USD, so với mức 39.800 đồng/kg cuối tuần trước – mức được xem là cao nhất trong hơn 2 tháng qua. Còn so với cách đây 1 tuần, giá cà phê lại cao hơn 100 – 400 đồng mỗi kg.

Dù giá cà phê nội địa không mấy thay đổi song giá cà phê xuất khẩu lại có biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp. Cách đây 1 tuần, mức trừ lùi cho cà phê của nước ta đứng ở mức 30 USD/tấn, thì tuần này khách hàng trả giá trừ lùi 35 – 40 USD/tấn cho dù các nhà xuất khẩu chào bán ở mức trừ lùi 20 – 30 USD.

Một thương nhân khác tại Tp. Hồ Chí Minh thì cho hay, các nhà xuất khẩu năm nay không dính tình trạng phải trì hoãn giao hàng do không mua được từ phía người sản xuất, bởi lẽ “kinh nghiệm xương máu” trong quá khứ buộc họ phải cẩn trọng hơn trong giao dịch. Hiện nay, nhà xuất khẩu thường là chốt giá sau khi đã có đủ nguồn hàng.

Các thương nhân ước tính, xuất khẩu cà phê trong tháng đầu năm 2013 vào khoảng 130.000 – 180.000 tấn, so với 170.000 tấn ước đạt trong tháng 12/2012.

Theo Phương Thảo (cafef.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm