Hoa hồng tăng giá gấp 3 lần ngày lễ Vu Lan

Ngày 21/08/2013 11:01 AM (GMT+7)

Sáng nay (21.8), chính thức bước vào ngày lễ Vu Lan, giá hoa hồng cúng tăng gấp 3 lần so với ngày thường, giá thực phẩm và các loại hàng mã, hoa quả, đồ cúng đồng loạt nhích nhẹ ở mức 5%- 10%.

Mặc dù nhiều người đã cúng trước lễ Vu Lan vào các ngày trong tuần, nhưng đến hôm nay khi bước vào ngày chính lễ, không khí mua sắm hàng hóa, thực phẩm cúng Rằm tháng 7 tại các chợ khá đông đúc, náo nhiệt.

Hoa, vàng mã tăng giá mạnh nhất

Tăng giá mạnh nhất là hoa cúng và vàng mã. Sáng nay, hoa hồng cúng đã có giá 3.000 đồng/bông – 4.000 đồng/bông tùy loại to nhỏ, tăng giá mạnh nhất trong các loại hàng hóa cần mua sắm ngày lễ Vu lan. Trước đó, chiều 21/8, giá hoa hồng chỉ 1.500 đồng/bông – 2.000 đồng/bông. Bình thường, loại hoa hồng chuyên dùng để cúng chỉ có giá khoảng 1.000 đồng/bông.

Tiếp đến là giá các loại tiền, vàng và hàng mã. Tại chợ Nguyễn Phúc Lai, một lễ tiền vàng đầy đủ loại đóng sẵn trong túi nilong mọi khi chỉ có giá 12.000 đồng, đến chiều qua đã tăng lên 16.000 đồng và sáng nay có nơi tiếp tục tăng thêm lên 18.000 – 20.000 đồng.

Tại một số tuyến phố chuyên mặt hàng vàng mã của Hà Nội như Lương Văn Can, Hàng Mã, khu chợ Đồng Xuân… không khí mua bán đã tấp nập ngay từ những ngày đầu tháng 7. Năm nay, thị trường vàng mã ngoài những đồ truyền thống như vàng, tiền, quần áo chúng sinh và những đồ hàng mã đã có từ những năm trước như ô tô, xe máy, tủ lạnh, còn có dòng hàng mới khá độc đáo là váy cưới người âm, quần áo, váy vóc thời trang, đồ chơi, cặp xách các loại được thiết kế khá “thật” và bắt mắt. Những loại bình dân có giá 50.000 – 60.000 đồng/bộ, cao cấp thì giá từ 150.000 – 200.000 đồng/bộ.

Các loại hàng mã “sành điệu” khác có từ những năm trước như xe SH, Dylan, ô tô, nhà sổ đỏ năm nay vẫn được bày bán với nhiều chủng loại phong phú hơn. Xe máy có nhiều lựa chọn hơn với giá từ 30.000 đồng – 100.000 đồng/chiếc tùy loại đẹp, xấu. Nhà tầng, biệt thự đẹp giá từ 100.000 đồng trở lên, có sổ đỏ đắt hơn khoảng 50.000 đồng/chiếc.

Trên nhiều trang bán hàng qua mạng Internet, quần áo chúng sinh và nhiều đồ hàng mã cũng được rao bán và thông báo giao hàng tận nhà. Quần áo chúng sinh 1.000 đồng/bộ. Bộ quần áo thanh niên 10.000 đồng; comple 50.000 đồng/bộ, đắt hơn 10.000 đồng/bộ so với năm ngoái.

Hoa hồng tăng giá gấp 3 lần ngày lễ Vu Lan - 1

Cúng Rằm Tháng 7 tại Hà Nội sáng 21/8 (Ảnh: Đức Long)

Hoa hồng tăng giá gấp 3 lần ngày lễ Vu Lan - 2

Hoa hồng tăng giá gấp 3 lần ngày lễ Vu Lan - 3

Váy cưới người âm và mũ phụ kiện độc đáo (Ảnh: Lao động)

Gà cúng tăng giá 10%

Nhìn chung, giá các mặt hàng thực phẩm vẫn đang trong thời kỳ “sốt” giá sau mưa bão liên tiếp nên tuy có biến động nhưng không nhiều như mọi năm. Theo nhận định của giới tiểu thương, nhìn chung, các loại thực phẩm, rau xanh phục vụ cúng lễ trong cả dịp lễ Vu Lan năm nay chỉ tăng khoảng 5% - 10% so với những ngày trước.

Chị Huyền, chủ sạp thịt tại chợ Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội cho hay, thông thường, người dân cúng rằm tháng 7 vào 3 ngày chính là mồng 7, mồng 9 và ngày Rằm. Mọi năm, trong hai ngày 7 và mồng 9, lượng tiêu thụ sẽ tăng rất cao, giá cả vì thế cũng sẽ bị đẩy lên một phần. Tuy nhiên, năm nay trong hai ngày 7 và mồng 9 vừa qua, lượng tiêu thụ ước tính chỉ tăng khoảng 10% so với ngày thường.

Còn vào ngày Rằm, theo ước tính của chị Huyền, sáng nay, khách hàng sẽ mua nhiều hơn khoảng 30% nên chị cũng đã tăng cường lấy thêm hàng trong buổi sáng nay. Giá cả có nhích lên đôi chút. Thịt lợn ba chỉ từ 95.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg. Sườn, thịt nạc thăn cũng tăng khoảng 5.000 đồng/kg lên mức 100.000 đồng/kg – 105.000 đồng/kg.

Tại chợ Cầu Lủ, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, mặt hàng khá đắt khách sáng nay là thịt gà ta nguyên con làm sẵn hoặc gà ta nguyên con còn sống chưa làm thịt. Giá gà ta nguyên con làm sẵn 120.000 đồng/kg, loại còn sống 110.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thu Giang, người mua gà tại đây cho hay, mức giá này đắt hơn khoảng 10%. “Thông thường tôi mua gà ta cúng loại còn sống chỉ 100.000 đồng/kg, một tuần nay thì lên giá 10.000 đồng/kg vì nhiều nhà đã cúng rằm từ những hôm trước đó”. Cũng theo nhận định của chị Giang, gà ta nguyên con còn sống và nguyên con làm sẵn làm sẵn là mặt hàng cũng ít tăng giá trong vài năm trở lại đây. “Hồi năm ngoái, năm kia, cũng dịp này, tôi mua gà ta cúng cũng đã có giá 100.000 – 110.000 đồng/kg. So với các loại thực phẩm khác như rau, thịt lợn, thịt bò thì đây là mặt hàng khá giữ giá”, chị Giang nói.   

Các loại rau hiện vẫn giữ mặt hàng giá “sốt” từ sau đợt mưa, bão dài ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua. Cụ thể, rau cải ngọt vẫn có giá từ 20.000 đồng – 25.000 đồng/kg. Mướp vẫn 22.000 đồng/kg, rau muống 8.000 đồng – 10.000 đồng/mớ.

Các loại hoa quả tăng giá từ 10% - 15%. Cụ thể, na từ 30.000 đồng/kg lên mức 35.000 đồng/kg – 40.000 đồng/kg. Dưa vàng 22.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, thanh long 15.000 đồng/kg lên 18.000 đồng/kg - 20.000 đồng/kg.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ Vu Lan