Rau củ, thuỷ hải sản ế ẩm, giảm giá

Ngày 06/01/2014 17:45 PM (GMT+7)

So với cách nay khoảng hơn một tuần, nhiều loại rau củ quả, thịt gà, thuỷ hải sản đã giảm đến gần phân nửa giá. Năm nay, càng giáp tết, giá thực phẩm dự kiến sẽ còn giảm mạnh hơn nữa…

10 giờ sáng ngày 5/1, sạp cá của chị Thu ở chợ Bình Thới (quận 11) vẫn còn đầy ắp cá hú, cá điêu hồng. Chị Thu vừa nhanh tay chụp lại mấy con cá điêu hồng đang quẫy ra khỏi mâm vừa rao: “Cá tươi, con sống chỉ có 40.000 đồng/kg đây!” Tại các sạp cá xung quanh, các loại như cá nục, cá bạc má, cá lóc… chỉ còn từ 35.000 – 40.000 đồng/kg, giảm từ 30 – 40% so với cách đây một tháng.

Không chỉ có thuỷ hải sản, các sạp rau củ quả cũng trong tình trạng ế ẩm. Chị Hạnh, chủ sạp rau ở chợ Bình Thới cho biết, các loại rau như hành lá, bông hẹ… lúc trước hơn 30.000 đồng/kg, giờ chỉ còn 20.000 đồng/kg. Tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình), anh Thành bán rau củ vừa cho vô bịch 1kg đậu que, 1kg cải ngọt và 1kg khổ qua, vừa nói vui với khách: “Chỉ có 28.000 đồng mà xách mỏi cả tay”.

Rau củ, thuỷ hải sản ế ẩm, giảm giá - 1

Thời tiết thuận lợi nên sản xuất rau được mùa, nguồn cung tăng đột biến khiến giá rau giảm. Ảnh: Minh Cúc

Một số tiểu thương lý giải, thời điểm này do thời tiết thuận lợi, đang vào mùa đánh bắt cá, hàng hoá về nhiều nên giá rau củ quả, thuỷ hải sản giảm dần từ 30 – 50% so với mười ngày trước đây. Tại chợ đầu mối nông sản Tân Xuân (Hóc Môn), Bình Điền (quận 8), Tam Bình (Thủ Đức), theo ban quản lý, lượng hàng hoá về mỗi đêm tăng 20 – 30% so với trước khiến giá giảm khá mạnh. Chẳng hạn, trước đây giá dưa leo từ 7.000 – 10.000 đồng/kg, nay chỉ còn 2.000 – 5.000 đồng; bí xanh từ 6.000 – 8.000 đồng còn 2.000 – 4.000 đồng/kg. Bà Ba Rum, tiểu thương chợ đầu mối Tân Xuân, cho biết vài ngày nay lượng rau về sạp tăng gấp đôi ngày thường nên xảy ra tình trạng dội chợ, giá rau rẻ “như cho” mà cũng không có người mua. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, phó giám đốc chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, thông thường vào các ngày cao điểm tết, lượng hàng hoá về chợ dự kiến tăng 60 – 80%, có phiên từ 23 – 28 tháng chạp tăng trên 100% nên chắc chắn giá cả sẽ còn biến động.

Ngoài ra, xu hướng thị trường tết vài năm gần đây lại có vẻ khá trầm lắng do kinh tế ảm đạm. Nhiều lao động về quê ăn tết, những người còn ở lại thường chỉ mua sắm các món truyền thống nên có một lượng lớn thực phẩm dư thừa. Tiểu thương cho hay, vào dịp tết các mặt hàng như rau củ, thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm thường hay bị dư thừa, ế ẩm, có năm phải bán đổ bán tháo vẫn không hết. “Tui nghĩ năm nay kinh tế khó khăn, người dân càng thắt chặt chi tiêu nên chắc chắn giá thực phẩm trong những ngày tới sẽ còn rẻ hơn chứ không thể đắt đỏ như ngày thường được”, ông Nguyễn Tiến Dũng nhận định.

Theo Hoàng Bảy- Minh Cúc (Sài Gòn tiếp thị)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm