Tay trắng trồng phong lan lạ, thu nửa tỷ đồng mỗi năm

Ngày 06/05/2014 10:31 AM (GMT+7)

Trồng hoa phong lan Mokara (xuất xứ từ Thái Lan), anh Nguyễn Xuân Hùng (37 tuổi), thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, Đà Nẵng thu về 500 triệu đồng mỗi năm.

Anh Hùng kể, do kinh tế gia đình khó khăn, anh lên mạng tìm mô hình làm ăn hiệu quả và tình cờ biết mô hình trồng hoa phong lan Mokara tại huyện Củ Chi, TP. HCM. Anh vào tận nơi học hỏi kinh nghiệm và được sự giúp đỡ tận tình của chủ trang trại.

Trở về Đà Nẵng, năm 2012, anh dồn hết vốn liếng và được hội nông dân tín chấp vay thêm 45 triệu đồng. Anh đầu tư dựng nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới bằng vòi phun xoay và mua 500 cây phong lan về trồng. Sau 18 tháng, vườn phong lan của anh đơm bông rất đẹp. Mỗi tuần vài ba đợt, anh cắt những bông đã bung cánh giao cho các cửa hàng hoa ở phố.

Tay trắng trồng phong lan lạ, thu nửa tỷ đồng mỗi năm - 1

Bán hết 2.000 cây phong lan Mokara, anh Hùng sẽ thu về nửa tỷ đồng.

Tích luỹ dần dần, anh Hùng nhân lên 2.000 cây phong lan Mokara. Từ đây, vườn phong lan cho anh lãi ròng 20 triệu đồng mỗi tháng. “Loại phong lan này trổ bông quanh năm. Khi bông đã bung cánh là cắt bán. Bông có thể chưng hơn một tháng”, anh Hùng cho biết. Tính ra, khi tất cả 2.000 cây phong lan cho thu hoạch, mỗi năm, anh Hùng có trong tay nửa tỷ đồng.

Theo anh Hùng, phong lan Mokara hợp khí hậu thổ nhưỡng Đà Nẵng. Mỗi cây thường trổ 2-3 bông/đợt. Cắt bông này, khoảng một tháng sau đã thấy nhú lên bông khác. “Quan trọng nhất là tưới đều và chủ động phòng ngừa các loại nấm gây hại. Tôi duy trì đều đặn việc phun thuốc trừ nấm mỗi tháng 2 lần", anh Hùng chia sẻ.

Về thị trường tiêu thụ, chủ vườn phong lan cho biết, loại cây này không đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Được thành phố hỗ trợ đầu tư phát triển, nhân rộng, sắp tới, anh sẽ mở rộng quy mô, phát triển mô hình lên 5.000 cây.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan