Tết Nguyên đán 2023 cận kề: Loại hoa này dự báo "hot trend", vừa lạ mắt vừa đẹp chị em thi nhau cắm trước Tết

H.A - Ngày 18/12/2022 14:40 PM (GMT+7)

Dù phải đến hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán, thế nhưng thị trường đào chuông Yên Tử đã nhộn nhịp “người mua, kẻ bán”.

Cách Tết Nguyên Đán một vài tuần là thời điểm các chị, các mẹ chuẩn bị “săn lùng” đào, mai, hoa cúc, quất… để trang trí tết và trưng trong nhà. Mọi năm, thanh liễu, hoa tuyết mai… là những loại hoa khá được ưa chuộng vì độ độc lạ, lại đẹp mắt và chơi được lâu (xuyên dịp Tết Nguyên Đán). Năm nay, từ cuối tháng 11 âm lịch, tức phải hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Âm Lịch, đào chuông Yên Tử đã gây sốt trên thị trường. 

Tết Nguyên đán 2023 cận kề: Loại hoa này dự báo amp;#34;hot trendamp;#34;, vừa lạ mắt vừa đẹp chị em thi nhau cắm trước Tết - 1

Cận cảnh hoa đào chuông Yên Tử đẹp lạ mắt

Cận cảnh hoa đào chuông Yên Tử đẹp lạ mắt

Hội các chị em yêu thích cắm hoa cũng đã “í ới” nhau đặt mua loại hoa này để cắm. Trên khắp các trang bán hàng trực tuyến trên Facebook, từ khóa “đào chuông Yên Tử” đang được nhiều người tìm kiếm. Nhiều khách hàng từ Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM muốn tìm người bán hoa đào chuông Yên Tử và gửi hàng tận nơi để cắm chơi trước Tết Nguyên Đán. 

Theo tìm hiểu, cây hoa đào chuông có thể tìm thấy ở các cánh rừng ở Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bà Nà (Đà Nẵng) song đào chuông ở Quảng Ninh cho màu đẹp nhất. Hoa thường nở vào mùa xuân, dịp trước Tết nên là loại hoa trưng tết quen thuộc của đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc. Thế nhưng đào chuông mới chỉ được biết đến ở phố thị được vài cái Tết, từ năm 2020 do thị trường hoa nhập khẩu tắc nghẽn vì dịch bệnh COVID-19, loại hoa đào chuông mới bất ngờ “nổi lên” và được săn lùng.

Đào chuông rất đẹp mắt, màu hồng phớt nhẹ, từng búp hoa trông như một chiếc chuông nhỏ treo trên cây. Có lẽ vì vậy mà loại hoa này tên đào chuông, vốn ghép từ màu sắc của bông hoa đào và hình dáng của chiếc chuông. Đa số cành đào chuông từ cỡ nhỏ tới cỡ lớn tới vài mét mà mọi người bán trên thị trường đều cắt ở trong thiên nhiên. Hiện chưa có nhiều nhà vườn nhân giống và trồng đại trà cây đào chuông này để bán cành.

Hoa đào chuông trưng Tết trong nhà vừa đẹp mắt lại bền, chơi được lâu không lo héo.

Hoa đào chuông trưng Tết trong nhà vừa đẹp mắt lại bền, chơi được lâu không lo héo.

Giá của cành hoa đào chuông Yên Tử không hề rẻ, cành càng lớn, dáng đẹp, càng có giá cao. Một số cành dăm nhỏ có thể vài trăm ngàn đồng, còn lại cành lớn từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng. Những cành cao hơn 3 mét phần thân to, tán rộng, nhiều nụ lớn còn được báo giá hơn 10 triệu đồng/cành. Nhiều khách hàng vẫn rất “chịu chi”, sẵn sàng tậu để chơi trước Tết.

Chị Phạm Thị Thảo, 36 tuổi, trú Quận Dương Kinh, Hải Phòng vừa chốt mua một cành hoa đào chuông Yên Tử với rất nhiều nụ, hoa và lộc non để trưng trong phòng khách. Theo chị Thảo, điều hấp dẫn của đào chuông Yên Tử là nụ hoa từ nhỏ, phát triển dần thành nụ lớn rồi nở thành những bông hoa giống như chiếc chuông. Dù còn cách Tết khá lâu nhưng do sợ “cháy hàng”, chị Thảo đã tìm người cung cấp hoa đào chuông để đặt hàng trước: “Tôi chọn những cành dáng cong cong, có vẻ càng khù khoằm một chút, nụ lớn để hoa nhanh nở. Đào chuông không cần dưỡng gì. Chỉ cần cắm vào một cái chuông lớn có nước, giống như hoa đào ta, đào phai bình thường, không cần đốt gốc hay dưỡng thêm chất gì mà cành vẫn tươi, nở hoa rất đẹp”, chị Thảo cho biết.

Theo chị Thảo, trên Facebook có rất nhiều người bán đào chuông Yên Tử, đặc biệt là khi vào các hội, nhóm mê cắm hoa sẽ thấy loại hoa này được “ngã giá” liên tục trên các bài đăng. “Mình đặt từ bây giờ, khoảng 25 tết nhà vườn sẽ cắt hoa đào chuông Yên Tử vào giao, như vậy là có hoa trưng Tết Âm Lịch không lo héo, tàn. Hoa đào chuông chơi được khá lâu, khoảng hơn 1 tháng nên cũng không lo héo, hư trong những ngày Tết. Mình thấy giá hoa không tăng so với năm ngoái, có lẽ vì nhiều người bán hơn nên cạnh tranh hơn”, chị Thảo chia sẻ thêm.

Hoa đào chuông Yên Tử được bày bán trên MXH, các tiểu thương cũng “rục rịch” chuẩn bị hàng.

Hoa đào chuông Yên Tử được bày bán trên MXH, các tiểu thương cũng “rục rịch” chuẩn bị hàng.

Kết nối với chị Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương bán loại đào lạ mắt lạ tai này ở Tam Trinh, Hoàng Mai (Hà Nội), chị cho biết: “Mở đầu vụ buôn đào năm ngoái, tôi thấy một số ít các chủ vườn giới thiệu loại đào chuông Yên Tử khá đẹp nên tôi tranh thủ đăng lên facebook cá nhân thăm dò, nào ngờ có khách inbox hỏi. Sau đó, họ đặt mua ngay”. Năm nay, từ đầu tháng 12 đã có khách hỏi thăm chị Thuỷ về loài hoa này. 

“Hiện loài hoa này vẫn chưa được nhiều nhà vườn ở Quảng Ninh trồng, nên số lượng bán ra ít. Tôi chỉ nhận sỉ với số lượng nhất định rồi trả hàng cho khách. Cứ có khách đặt tôi mới báo chủ vườn cắt để đảm bảo cành đào tươi đẹp nhất. Khách muốn mua số lượng nhiều cũng không có vì đào chuông ở Yên Tử không nhiều. Riêng những khách hàng thích lấy cả cây để chơi rồi nhân giống trồng sau Tết thì phải đặt cụ thể”, chị Thuỷ cho biết. 

Kể về kỷ niệm bán hoa đào chuông năm ngoái, chị Thuỷ cho hay: “Cành đào chuông mình mới mua về ban đầu cũng hệt như cành củi khô, không biết hoa và hình dáng như nào cả. Ban đầu, ngày nào tôi cũng phun, thay nước, mấy hôm mưa còn đưa ra cả ngoài trời mà cứ sợ không nở, sốt cả ruột vì chăm vất hơn cả đào Nhật Tân”. Thế nhưng đến gần 25 Tết, hoa nở bung đẹp mắt, khách thấy hoa lạ trưng trong góc cửa hàng thì hỏi “tới tấp” mà không có hàng bán vì đa số đều đã được đặt trước. 

Tết Nguyên đán 2023 cận kề: Loại hoa này dự báo amp;#34;hot trendamp;#34;, vừa lạ mắt vừa đẹp chị em thi nhau cắm trước Tết - 5

Ngoài những cành to, trên thị trường năm nay còn xuất hiện những bó đào dăm nhỏ để cắm bình để bàn có giá từ 220.000-270.000 đồng/bó. Không chỉ có đào chuông màu phớt hồng, đào chuông màu trắng xanh cũng đẹp lạ lẫm khiến nhiều chị em tò mò.

Tết Nguyên đán 2023 cận kề: Loại hoa này dự báo amp;#34;hot trendamp;#34;, vừa lạ mắt vừa đẹp chị em thi nhau cắm trước Tết - 6

Chị Huế - người bán đào chuông dăm trên chợ mạng cho biết: "Đào chuông dăm cắm ở bàn rất hút khách ở Hà Nội. Vì lạ nên nhiều người đặt mua. Đợt đầu tiên mình gom được cả trăm bó về đăng bán vèo trong 2 ngày. Mình đang lấy thêm đợt thứ 2".

Tết Nguyên đán 2023 cận kề: Loại hoa này dự báo amp;#34;hot trendamp;#34;, vừa lạ mắt vừa đẹp chị em thi nhau cắm trước Tết - 7

Kỳ lạ loại hoa cả năm không héo, khách chi hàng chục triệu mua về trưng Tết
Những chiếc bình hoa được làm từ tiền độc đáo nhận được sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để trưng Tết.

Tết nguyên đán

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán