Đói bụng lúc nửa đêm và cách hành xử của chồng sẽ cho biết anh ta yêu vợ hay không

Ngày 26/01/2021 11:53 AM (GMT+7)

Chỉ qua một hành động nhỏ, bạn có thể biết được nửa kia có thực sự yêu mình hay không.

Đói bụng lúc nửa đêm và cách hành xử của chồng sẽ cho biết anh ta yêu vợ hay không - 1

Liệu có bao nhiêu người thức dậy lúc nửa đêm để nấu cho người mình yêu ăn. (Ảnh minh họa)

Khi yêu nhau, tình cảm ban đầu lúc nào cũng đẹp đẽ, dù là ưu điểm hay nhược điểm cũng dễ dàng được chấp nhận nhưng theo thời gian cảm giác ngọt ngào dần dần trở thành thứ quá quen thuộc.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, đồng nghĩa với việc bạn sẽ chạm mặt với nửa kia nhiều hơn mỗi ngày, cộng với áp lực cuộc sống, tình cảm dần dần vơi bớt đi. Vì vậy, mối quan hệ giữa 2 người sẽ phai nhạt đi ít nhiều ở một giai đoạn nào đó. Nhiều người không vượt qua được, đã bỏ dở nửa chừng cuộc hôn nhân của mình.

Vậy nên, sau một thời gian kết hôn, muốn biết tình cảm của chồng có còn dành cho mình nhiều không, hãy thử một lần đói bụng lúc nữa đêm, bạn sẽ thấy rõ tấm lòng của người đàn ông này dành cho mình.

***

Vì bận công việc nên cô không kịp ăn tối, nửa đêm tỉnh giấc vì đói bụng. Cô muốn chui ra khỏi cái chăn ấm áp để giải quyết cái bụng đói. Không ngờ, khi vừa vén chăn lên, cô đã đánh thức người chồng đang ngủ.

Chồng cô mắt nhắm mắt mở hỏi cô định làm gì lúc này. Cô ngượng ngùng bảo mình đói bụng, muốn kiếm thứ gì đó để ăn. Sau đó, anh bật dậy, bước vào bếp, bảo cô hãy chờ mình một chút. Một lúc sau, một bát cơm chiên trứng được bưng vào giường, sau đó anh chui vào chăn ngủ tiếp.

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Một bát cơm chiên trứng không phải cao lương mỹ vị, nhưng đúng thời điểm mà hầu hết mọi người rất lười dậy và đang ngủ ngon nên nó cực kỳ có giá trị.

Bởi vì khi một người đàn ông yêu bạn đến tận đáy lòng, anh ta sẽ quan tâm bạn đến từng điều nhỏ nhất. Mặc kệ lúc đó anh ta có buồn ngủ hay không, thứ mà họ quan tâm nhất là người mình yêu đang đói.

Những lời thề thốt yêu thương rất dễ nhưng muốn biết họ có thực lòng với mình hay không thì cần phải được chứng minh qua hành động. Vì vậy, muốn biết đàn ông có yêu vợ hay không, hãy một lần nửa đêm đói bụng sẽ rõ.

Ai cũng giỏi ngụy trang, đặc biệt là đàn ông, trước khi lấy vợ, họ luôn tỏ ra mình là một người hoàn hảo nhưng khi lấy được rồi sẽ có thái độ khác. Điển hình là họ sẽ thay đổi 180 độ, những tính xấu như nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, gia trưởng, thờ ơ, vô tâm… dần đần lộ ra theo thời gian.

Khi thích một thứ gì đó, nghĩa là nhìn thấy nó tốt, nảy sinh ham muốn chiếm hữu. Trong tình yêu, đặc biệt là hôn nhân, thực tế khác xa với tưởng tượng của nhiều người. Tình yêu lúc này không đơn thuần chỉ là nhìn thấy điểm xấu của người ta, mà là bản thân phải chấp nhận chung sống với nó. Vậy nên, để duy trì được hôn nhân lâu dài, bản thân 2 người phải có tư tưởng sẵn sàng cho đi, có như thế mới nhận về hạnh phúc lâu dài.

Yêu một người nghĩa là muốn đối xử tốt với họ, nhưng sợ bản thân chưa đủ tốt. Yêu ai sẽ đặt họ vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình, hy sinh và cho đi mà không tính toán. Trong hôn nhân, một người đàn ông sẽ sẵn sàng cho đi chỉ khi anh ta yêu vợ mình rất nhiều.

5 cặp vợ chồng chung nhà, chung giường nhiều năm, con cái lớn vẫn chưa bước vào lễ đường
Từ khi lập gia đình, Hải Băng gần như rút khỏi làng giải trí, tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ.
Theo Phan Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu