Vợ không biết “cân đo đong đếm” 3 việc này dễ gặp nhiều khổ đau, đánh mất gia đình

Cẩm Tú - Ngày 18/05/2023 15:01 PM (GMT+7)

Bạn nên nhớ rằng, tiền có thể mua được nhà nhưng không thể mua được một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Hôn nhân đòi hỏi vợ chồng phải không ngừng điều chỉnh trong cuộc sống, không ngừng tìm ra điểm dung hợp của cả hai. Còn nếu mạnh ai người nấy sống, đề cao cái tôi cá nhân thì rất dễ khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. 

Đặc biệt, nếu người vợ không biết “cân đo đong đếm” 3 việc này thì rất dễ trượt dài xuống vực thẳm bất hạnh, đánh mất gia đình. 

1. Khoảng cách với người khác giới

Hoa có một cậu bạn “thanh mai trúc mã”, cả hai lớn lên bên nhau nên tình bạn rất thắm thiết. Hai người luôn tâm sự và chia sẻ với nhau mọi thứ, thường xuyên đi nhậu, ăn uống cùng nhau. 

Song khi đã có chồng, Hoa vẫn dính với cậu bạn này như sam, hai người tíu tít như một đôi tình nhân. Thậm chí cô cũng chẳng ngại ôm vai bá cổ cậu bạn này trước mặt mọi người, ngay cả khi có mặt chồng ở đó. Nhiều lần nhắc nhở, Hoa vẫn hồn nhiên và bao biện rằng giữa mình và cậu bạn kia không có gì, thậm chí trách chồng ghen tuông mù quáng. Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau gay gắt rồi dẫn đến ly hôn. 

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Biết rằng ai cũng cần có bạn bè, tri kỷ và không gian riêng tư nhưng một khi đã yêu hoặc kết hôn, bạn cần phải giữ khoảng cách với người khác giới. Việc quá thân mật với bạn nam khác giới sẽ khiến chồng khó chịu, bất an, thậm chí là dẫn đến những cuộc cãi vã, hiểu lầm không đáng có. 

Người chồng cũng dần dần mất lòng tin ở vợ. Mà một khi vợ chồng mất lòng tin ở nhau thì tình cảm rất dễ bị rạn nứt, cũng tức là bạn đang đẩy hôn nhân tới bờ vực đổ vỡ gần hơn một bước. 

Vì vậy, phụ nữ đã kết hôn tốt nhất nên đo đếm khoảng cách với bạn thân khác giới. Cần phải có chừng mực và tế nhị hơn trong các mối quan hệ, nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống gia đình mình. 

2. Thời gian dành cho gia đình

Ngày nay, không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng đi làm và có sự nghiệp riêng, thậm chí nhiều chị em còn gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, trở thành kinh tế chính trong nhà. Song, vì quá mải mê với công việc mà không ít người không thể cân bằng giữa công việc và gia đình, không có nhiều thời gian dành cho chồng con, khiến tình cảm vợ chồng nguội lạnh, con cái rời xa.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Gia đình là nhà, là nơi để mọi người tìm về khi mệt mỏi, khi muốn được bao bọc, chở che và yêu thương. Có một gia đình trọn vẹn là điều vô cùng quý giá và đáng trân trọng. Vì vậy, bạn cần phải trân trọng, nâng niu và vun đắp cho nó, đừng vin vào cớ làm việc kiếm tiền là để lo cho gia đình, để các con có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

Tiền bạc quan trọng, nhưng tình cảm và thời gian để tương tác với các thành viên trong gia đình cũng quan trọng không kém. Nếu không thể cân bằng gia đình và sự nghiệp, không dành thời gian cho gia đình thì tình cảm giữa các thành viên trong nhà rất dễ rạn nứt, thậm chí có thể khiến kẻ thứ 3 chen chân vào nhà bạn. Đến lúc đó bạn có hối hận cũng muộn rồi.

Chính vì vậy, phụ nữ thông minh cần phải biết đong đếm thời gian dành cho gia đình, đừng chỉ biết vùi đầu vào công việc, kiếm tiền rồi đánh mất tuổi thơ của con, đánh mất hạnh phúc gia đình lúc nào không hay. Bạn nên nhớ rằng, tiền có thể mua được nhà nhưng không thể mua được một mái ấm gia đình hạnh phúc đâu.

3. Tài chính gia đình

Thông thường vợ là “tay hòm chìa khóa” trong nhà. Nhưng, hiện tại giữa vợ chồng có nhiều cách quản lý tiền bạc khác nhau, có thể là chồng giữ tiền hoặc lương ai người nấy tiêu, cả hai sẽ có một quỹ chung để đóng góp chi tiêu trong nhà chứ không nhất nhất phải là vợ giữ tiền.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên dù là cách nào đi chăng nữa thì người phụ nữ nên biết cách quản lý tiền bạc, tài chính gia đình. Nếu không biết cách quản lý đồng tiền, làm 1 tiêu 10 thì dù chồng có giỏi giang, gia đình có điều kiện, có núi vàng núi bạc bao nhiêu tiêu cũng hết.

Quản lý đồng tiền ở đây không chỉ đơn giản là tiết kiệm toàn diện, mà cần phải cân đo đong đếm xem cái gì nên đầu tư vào, không nên lãng phí tiền bạc vào cái gì. Song, điều quan trọng hơn nữa là bạn nên bàn bạc cùng chồng, tuyệt đối không nên tự mình quyết định, nếu không chồng sẽ cảm thấy không được tôn trọng, từ đó dễ khiến vợ chồng xảy ra cãi vã, thiếu sự tin tưởng ở nhau.

Ngày giỗ chị gái, trước ban thờ anh rể nắm tay tôi đề nghị: Từ mai dì là mẹ của 2 cháu nhé!
Nhiều lần nhìn anh rể đối tốt với vợ con và đối tốt với mẹ vợ mà tôi ngưỡng mộ. Tôi chỉ mong mai này cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt bằng một nửa anh thôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn hôn nhân gia đình