Mẹ bận nấu ăn để con 2 tuổi tự chơi, cảnh tượng trong phòng vệ sinh khiến mẹ câm nín

Hạ Mây - Ngày 03/09/2021 10:02 AM (GMT+7)

Khi chạy đến nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, người mẹ choáng váng.

Từ 1 đến 3 tuổi là giai đoạn phát triển vàng của trẻ, não bộ của bé phát triển rất nhanh. Ở độ tuổi này, trẻ luôn quan sát và tò mò về thế giới xung quanh mình. Đặc biệt, khả năng học hỏi cũng rất phát triển, từ những hoạt động thường ngày đến cách nói chuyện của cha mẹ, bé đều có thể bắt chước. 

Về vấn đề này, một bà mẹ trẻ gần đây đã trải qua một sự việc khiến cô không biết nên khóc hay nên cười.

Cụ thể, trên một cộng đồng dành cho các bà mẹ bỉm sữa tại Trung Quốc, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ lại câu chuyện dở khóc dở cười của mình.

Hôm đó, bà mẹ đang vào bếp nấu ăn, để cậu con trai mới được 2 tuổi một mình chơi ở ngoài phòng khách. Thông thường, cậu bé rất ngoan, nên người mẹ không lo lắng nhiều khi để con chơi một mình. Tuy nhiên, sau khi nấu ăn xong, người mẹ không thấy con ở phong khách, nên đã chạy khắp nơi để tìm con. Khi chạy đến nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, người mẹ choáng váng.

Nào là mì gói, bánh gạo, rau củ và cả đồ chơi được con trai của chị bày ra khắp sàn.

Nào là mì gói, bánh gạo, rau củ và cả đồ chơi được con trai của chị bày ra khắp sàn.

Nhà vệ sinh giờ đây đã biến thành căn bếp. Nào là mì gói, bánh gạo, rau củ và cả đồ chơi được con trai của chị bày ra khắp sàn. Chưa hết, cậu bé còn bỏ hết tất cả thức ăn vào bên trong bồn cầu vệ sinh. Chắc chắn là do thường ngày thấy những hành động của mẹ khi nấu ăn, cậu bé đã làm theo mẹ.

Cậu bé còn bỏ hết tất cả thức ăn vào bên trong bàn cầu vệ sinh. Chắc chắn là do thường ngày thấy những hành động của mẹ khi nấu ăn, cậu bé đã làm theo mẹ.

Cậu bé còn bỏ hết tất cả thức ăn vào bên trong bàn cầu vệ sinh. Chắc chắn là do thường ngày thấy những hành động của mẹ khi nấu ăn, cậu bé đã làm theo mẹ.

Nhìn thấy cảnh này, bà mẹ trẻ như chết đứng, không biết phải làm gì. Trông vô cùng buồn cười nhưng cũng khiến bà mẹ khóc không thành tiếng vì bao nhiêu thức ăn của gia đình giờ không còn dùng được nữa.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc. Nhiều người cũng khen ngợi cậu bé thông minh vì khả năng bắt chước rất nhanh.

Thực tế, khả năng bắt chước nhanh là biểu hiện của sự phát triển của não bộ của trẻ. Tuy nhiên, về khả năng này, các bậc cha mẹ cũng cần có một số lưu ý để không gây ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của con.

1. Tạo môi trường an toàn cho trẻ em

Ngay từ khi các con được vài tháng tuổi, bé đã có thể bắt chước một số hành động đơn giản của người lớn, ví dụ như chúng ta thè lưỡi thì em bé cũng sẽ học cách thè ra. Đến khi trẻ được 2 tuổi, khả năng nhận thức đã phát triển hơn, các bé sẽ bắt đầu nhận thức về bản thân, trẻ có thể bắt chước các hành động phức tạp hơn, đặc biệt là các bắt chước các ý thức trật tự

Để xây dựng sự tự lập cho con, ngay từ nhỏ, khi con bắt đầu có ý thức về việc bắt chước những hành động của người lớn như tự ăn, tự cầm thìa, đũa,… cha mẹ nên cho con con tự mình thực hiện. Bởi vì động lực từ bản thân sẽ tốt hơn cho sự phát triển của em bé. Tuy nhiên, về vấn đề này, cha mẹ cần đảm bảo tạo môi trường an toàn cho bé. Một số lưu ý bao gồm:

- Lọa bỏ những thứ dễ vỡ trong nhà hoặc để xa tầm tay trẻ.

- Chú ý đến an toàn điện nước, ví dụ như gắn thêm một nắp đậy an toàn vào công tắc trên bếp ga để đề phòng tai nạn khi bé bật bếp ga, hay trang bị các nắp đậy cho ổ điện.

- Người lớn khi chăm sóc trẻ nên quan tâm nhiều hơn đến cử động của trẻ, khi trẻ muốn làm việc gì, cha mẹ nên kiểm tra trước khu vực mà con muốn đến để hạn chế tối đa các yếu tố gây nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2. Cha mẹ nên làm gương

Những thói quen của cha mẹ được các con bắt chước rất nhanh, từ dáng đi, cách bạn nói chuyện hay những câu nói “cửa miệng” của cha mẹ … Bất cứ điều gì cha mẹ làm, trẻ đều có khả năng bắt chước. Vì vậy, muốn dạy con thành một người tốt, trước hết cha mẹ hãy là tấm gương. Cha mẹ gương mẫu thì con sẽ “soi” vào đó để thực hiện và điều chỉnh các hành vi, suy nghĩ, cảm xúc và thái độ sống của mình.

Hai con tự chơi quá ngoan nhưng không động tĩnh, mẹ kiểm tra thì tá hỏa với cảnh trước mắt
Nuôi một em bé trong gia đình không thôi đã là một điều chẳng hề dễ dàng, nếu có tới hai anh em cách nhau không xa (về độ tuổi) thì chắc hẳn mẹ sẽ rất...

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con