Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu

Ngày 31/05/2015 15:30 PM (GMT+7)

VNTM 2015 sơ tuyển tại miền Tây, thu hút thí sinh từ những ngành khác nhau, có chung mong ước thay đổi cuộc sống với nghề người mẫu.

Vietnam’s Next Top Model 2015 bùng nổ tại Cần Thơ bởi hàng trăm thí sinh đến từ khắp các tỉnh thành lân cận. Không hổ danh là vùng đất của nhiều mỹ nhân Việt, ngay từ những vòng thi đầu tiên đã lộ diện không ít thí sinh sở hữu gương mặt sáng, chiều cao và vóc dáng nổi trội, khiến Host Thanh Hằng và Ban giám khảo không ngần ngại trao thẳng cho họ cơ hội vào tiếp các phần thi sau.

Vòng sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model 2015 khu vực miền Tây, diễn ra trong 2 ngày 30 – 31/5/2015 thu hút sự quan tâm đông đảo của một thí sinh và khán giả đông chưa từng có. 

Sự xuất hiện của siêu mẫu Thanh Hằng – Host của Vietnam’s Next Top Model 2015, nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng, Quán quân Project Runway Vietnam 2013 – nhà thiết kế Hoàng Minh Hà và Á quân Vietnam’s Next Top Model 2012 Kha Mỹ Vân đã khiến hàng trăm người hâm mộ cảm thấy phấn khích.

 Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 1

Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 2

Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 3

Các thí sinh và người hâm mộ chào đón các giám khảo.

Chàng y tá sở hữu thân hình 6 múi

Anh chàng Y tá tương lai của trường Trung cấp y Phạm Ngọc Thạch dễ thu hút người đối diện bởi chiều cao vượt trội 1m85. Đang sống và làm việc tại Vĩnh Long,Thành Quốc không ngại đường xa để đến TP Cần Thơ tìm cơ hội khẳng định mình, nắm lấy chiếc vé bước vào Nhà chung Vietnam’s Next Top Model và thực hiện được ước mơ được sải bước trên sàn diễn chuyên nghiệp.

Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 4

Nguyễn Thành Quốc.

Sinh viên kế toán sở hữu chiều cao người mẫu

Cô gái sinh năm 1994 và hiện đang là sinh viên chuyên ngành Kế toán trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ cho biết dù ba mẹ không cho dự thi Vietnam’s Next Top Model  2015 do sợ ảnh hưởng đến việc học, nhưng Thùy Trang vẫn quyết tâm giấu gia đình đến tham gia vòng sơ tuyển của chương trình. Mái tóc dài mượt và chiều cao 1m75, cô gái miền Tây xinh đẹp này hứa hẹn có thể “làm nên chuyện” trong vòng sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model năm nay.

Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 5

Lê Thùy Trang.

Chàng trai có gương mặt xấu lạ

Với kinh nghiệm làm người mẫu tự do hơn 2 năm, kinh nghiệm dự thi Vietnam’s Next Top Model 2013, kèm với thói quen tập luyện và ăn chay trường suốt 7 tháng qua, chàng sinh viên ĐH Văn Lang, khoa Tài chính Ngân hàng, đã thể hiện quyết tâm chiến đấu mãnh liệt khi có mặt tại vòng sơ tuyển từ 5h sáng và hứa hẹn sẽ là một đối thủ “khó nhằn” với bất cứ thí sinh nào.

Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 6

Võ Thành An

Chàng người mẫu tự do muốn chinh phục đỉnh cao mới

Bùi Trung Hiếu từng có mặt trong Top 20 khu vực phía Nam trong vòng sơ tuyển năm ngoái, nhưng may mắn chưa niểm cười với anh, chính vì  thế dù đã là một người mẫu chuyên nghiệp, tham gia khá nhiều show diễn tại Tp. Hồ Chí Minh nhưng Trung Hiếu vẫn muốn chinh phục ngôi vị quán quân của Vietnam’s Next Top Model 2015. Có chiều cao nổi trội 1m83, sở hữu nhiều tài lẻ như khiêu vũ, từng là vận động viên điền kinh, Trung Hiếu là đối thủ "nặng ký" với các thí sinh khác.

Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 7

Bùi Trung Hiếu.

Cô gái nhỏ mang tham vọng lớn tại Next Top Model

Dù có chiều cao khá khiêm tốn so với các thí sinh còn lại, chỉ khoảng 1m68, nhưng cô sinh viên 20 tuổi chuyên ngành Văn học - Báo chí của ĐH Tây Đô vẫn tự tin đến với cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. Nhờ cơ thể cân đối và đôi chân dài, Ngọc Ngân nhanh chóng lọt vào Top những thí sinh nổi bật của chương trình tại vòng sơ tuyển khu vực miền Tây.

Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 8

Trần Ngọc Ngân.

Cô gái vượt qua 140km với khao khát người mẫu chuyên nghiệp

Trương Thị Thúy Hằng đã không quản đường xa để lặn lội từ Kiên Giang lên TP Cần Thơ dự thi, với hy vọng có được cơ hội chạm ngõ nghề mẫu chuyên nghiệp, dù rất thành thật cho biết mình chưa hề có kinh nghiệm làm người mẫu trước đó. Ngoại hình sáng, và chiều cao 1m74, Thúy Hằng đang được nhiều cơ hội làm nên chuyện trong mùa giải này.

Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 9

Trương Thị Thúy Hằng.

Nữ sinh cấp 3 và giấc mơ người mẫu.

Đặng Xuân Thảo là một trong những thí sinh nữ gây ấn tượng tốt ngay trong vòng sơ tuyển đầu tiên, giữa hàng trăm chân dài miền Tây khác. Sinh năm 1997 và đang là học sinh cuối cấp của trường THPT Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Xuân Thảo là “hot girl” nổi tiếng của trường. Chính vì vậy, cô gái có chiều cao khiêm tốn 1m69 vẫn tự tin tỏa sáng tại vòng sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model khu vực miền Tây.

Chàng y tá và cô nàng kế toán khát khao làm người mẫu - 10

Đặng Xuân Thảo.

Thuỳ Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vietnam Next Top Model