Khi các ngôi sao khốn đốn vì chọn "nhầm" vai diễn

Ngày 01/01/2015 00:06 AM (GMT+7)

Rất nhiều hình ảnh của các ngôi sao bị đổ bể vì chọn "nhầm" vai diễn không phù hợp.

Một nhân vật nổi tiếng, có chiều sâu… được nhiều người biết đến có thể là một cơ hội tốt cho các diễn viên phát huy tài năng và tiếp cận khán giả, nhưng ngược lại, cũng có thể là con dao “hai lưỡi” khiến người nghệ sĩ “xuống dốc không phanh” trong sự nghiệp. Thực tế, một vai diễn hợp vai luôn luôn tốt hơn là một nhân vật hay mà không phù hợp với người diễn viên được lựa chọn, bất kể họ có tài năng đến đâu.

Có khá nhiều diễn viên nổi tiếng, chỉ vì bị trao nhầm vai diễn, mà đã khiến công sức xây dựng trước đó bị “đổ bể”. Hãy cùng điểm lại những gương mặt nào đã không may mắn khi gặp phải những vai diễn như vậy.

Trần Nghiên Hy

Khi các ngôi sao khốn đốn vì chọn quot;nhầmquot; vai diễn - 1
Trần Nghiên Hy là diễn viên có ngoại hình dễ thương, nhưng hoàn toàn không phù hợp với khí chất Tiểu Long Nữ

Trần Nghiên Hy đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi nhận vai Tiểu Long Nữ, và hơn cả, là Tiểu Long Nữ trong một tác phẩm do Vu Chính – người được mệnh danh là “vua cải biên” của làng nghệ Hoa Ngữ làm sản xuất và đạo diễn.

Trần Nghiên Hy từng được mệnh danh là “em gái quốc quân”, “nữ sinh của mọi nhà” sau thành công của You are the apple of my eye (Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào). Ngoại hình xinh xắn, dễ thương và trong sáng mà Trần Nghiên Hy sở hữu, đã bị đội ngũ hóa trang của Thần điêu đại hiệp làm trở nên thô kệch và hoàn toàn không phù hợp với nhân vật Tiểu Long Nữ. Thực tế, có nhiều cách hóa trang để Trần Nghiên Hy đẹp hơn, nhưng nhà làm phim đã nhất định chọn một tạo hình xấu nhất có thể dành cho Trần Nghiên Hy, khiến cô trở nên kém sắc nhất trong dàn mỹ nhân rực rỡ của Tân Thần điêu đại hiệp.

Khi các ngôi sao khốn đốn vì chọn quot;nhầmquot; vai diễn - 2

Trần Nghiên Hy bị "dìm hàng" tối đa với tạo hình của Tiểu Long Nữ

Không chỉ về tạo hình, Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy được cải biên khác xa so với nguyên tác, khiến các fan hâm mộ của Kim Dung cảm thấy không được tôn trọng và họ trút nỗi niềm này lên diễn viên thể hiện vai diễn. Bao nhiêu công sức gây dựng hình ảnh và sự nghiệp trước đây của nữ diễn viên xứ Đài, nay vì vai Tiểu Long Nữ, bỗng trở nên như muối bỏ bể. Cô là một ví dụ tiêu biểu cho việc một diễn viên sẽ gánh chịu những tổn thất như thế nào khi đảm nhận một vai diễn không phù hợp với mình.

Ngô Thanh Liên

Khi các ngôi sao khốn đốn vì chọn quot;nhầmquot; vai diễn - 3
Nếu không nói ra, không ai biết đây là nàng Tiểu Long Nữ, do Ngô Thanh Liên thủ vai

Ngô Thanh Liên là gương mặt nổi tiếng, được đánh giá cao về diễn xuất của làng nghệ Hoa ngữ với khá nhiều các giải thưởng uy tín. Năm 1998, cô được giám chế Dương Bội Bội giao cho vai diễn Tiểu Long Nữ trong phim Thần điêu đại hiệp, phiên bản Đài Loan.

Ngay từ đầu, nhiều khán giả đã nhận định Ngô Thanh Liên không phù hợp để vào vai diễn này. Dù có diễn xuất tốt, vóc dáng thanh mảnh, có kinh nghiệm đóng phim cổ trang, nhưng cô không đủ khí chất và nhan sắc để vào vai đệ nhất mỹ nữ này. Làn da ngăm ngăm cùng đôi mắt một mí là điểm yếu của nữ diễn viên. Dường như chưa đủ độ khác biệt, Dương Bội Bội còn “sáng tạo” ra một ngoại  hình, phục trang hoàn toàn khác với nguyên tác cho nhân vật Tiểu Long Nữ của Ngô Thanh Liên.

Mỹ nhân cổ mộ băng thanh ngọc khiết, vốn được biết đến với trang phục trắng tinh khôi cùng những dải lụa trắng mềm mại, bị khoác lên người trang phục đen từ đầu tới chân, còn nếu được thay đổi thì sẽ là vải thô kẻ sọc. Tất cả những điều này khiến Tiểu Long Nữ của Ngô Thanh Liên trở thành thảm họa trong mắt khán giả, và dù thực lực của cô có tốt đến đâu, cũng không “đỡ” nổi một Tiểu Long Nữ như vậy. Có thể nói, trong sự nghiệp diễn xuất của cô, Tiểu Long Nữ là một thất bại lớn, tất cả chỉ vì đã nhận lời thể hiện một vai diễn vốn không dành cho mình.

Hồ Ca

Khi các ngôi sao khốn đốn vì chọn quot;nhầmquot; vai diễn - 4
Quách Tĩnh của Hồ Ca giống một chàng lãng tử hơn là một chàng ngốc

Nổi tiếng là “nam thần” của các cô gái, nhưng Hồ Ca – đại diện tiêu biểu của trường phái phim thần tượng khiến khán giả không khỏi thất vọng khi anh đảm nhận vai Quách Tỉnh trong Anh hùng xạ điêu bản 2008. Nếu như đó không phải là Quách Tỉnh – một nhân vật vốn được miêu tả là “mũi trâu”, da ngăm đen, hồn hậu, ngờ ngệch… thì hẳn nhân vật điển trai của Hồ Ca trong phim sẽ được nhiều người yêu thích. Nhưng đáng tiếc, Hồ Ca, khi hóa thân vào nhân vật này, lại là tất cả những gì trái ngược với hình ảnh Quách Tỉnh được miêu tả trong truyện. Quách Tỉnh của Hồ Ca quá điển trai, theo kiểu “tiểu tử mặt trắng”, giống nhân vật phản diện Dương Khang hơn là anh chàng ngốc nghếch họ Quách lớn lên trên sa mạc.

Dù là ở trang phục của người Mông Cổ, hay trang phục người Hán, Hồ Ca đều toát lên vẻ… hào hoa phong nhã đến khó tả. Anh không thể hiện được sự ngây ngô của nhân vật, khiến Quách Tỉnh của nam diễn viên này giống giả bộ ngờ ngệch hơn là tính cách thực sự. Thế nên, dù là một diễn viên nổi tiếng, Hồ Ca hoàn toàn không phải là sự lựa chọn phù hợp cho nhân vật Quách Tỉnh, hoặc diễn xuất của anh không đủ đa dạng để vào vai một nhân vật khác với những gì anh hay từng thể hiện.

Hà Nhuận Đông

Khi các ngôi sao khốn đốn vì chọn quot;nhầmquot; vai diễn - 5
Hà Nhuận Đông bị gọi đùa là "tướng tài Lương Sơn Bá", chỉ việc ngoại hình của anh hợp đóng vai tướng quân hơn là vai thư sinh

Nam diễn viên Hà Nhuận Đông từng bị chê lên chê xuống khi đảm nhận vai Lương Sơn Bá trong phim Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, đóng cặp với nữ diễn viên Đổng Khiết.

Hà Nhuận Đông từng tham gia không ít các bộ phim cổ trang, nhưng đa phần và võ hiệp. Anh cũng rất xuất sắc khi thể hiện các vai dũng tướng, điển hình như vai Lữ Bố trong phim Hán Sở truyền kỳ. Tuy nhiên, đại đa số người xem cho rằng, ngôi sao này đã thất bại khi vào vai Lương Sơn Bá, bởi anh hoàn toàn không có khí chất của nhân vật này. Hà Nhuận Đông không có vẻ ngoài thư sinh, nho nhã theo kiểu thời xưa. Khuôn mặt dài và có phần thô ráp không có một chút gì giống với chàng Lương Sơn Bá ngày ngày luyện thư pháp, tập làm thơ. Do đó, khán giả thấy rõ sự lóng ngóng của nam diễn viên khi thể hiện những phân đoạn đọc thơ, bình văn, viết thư pháp… của nhân vật. 

Khi các ngôi sao khốn đốn vì chọn quot;nhầmquot; vai diễn - 6
Rõ ràng, ngoại hình thư sinh của La Chí Tường hợp với vai Lương Sơn Bá hơn hẳn so với Hà Nhuận Đông.

Hơn nữa, ngoại hình cao to của một “dũng tướng” khiến Hà Nhuận Đông có phần bị lệch tông khi đứng bên cạnh một Chúc Anh Đài – Đổng Khiết. Do đó, dù được đầu tư khá mạnh, nhưng Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài phiên bản của Hà Nhuận Đông không tạo được hiệu ứng như phiên bản của Lương Tiểu Băng – La Chí Tường. Nếu đem so ngoại hình của La Chí Tường và Hà Nhuận Đông trong vai Lương Sơn Bá, khán giả sẽ dễ dàng thấy ngay sự khác biệt và nhận ra đầu mới là diễn viên thực sự phù hợp với vai diễn.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ