Tiêu Châu Như Quỳnh: Dùng từ thiện để PR là bất nhân

Ngày 13/08/2013 10:22 AM (GMT+7)

Cô ca sĩ họ Tiêu đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh việc làm đại sứ một chương trình thiện nguyện mang tên “Nâng cánh ước mơ” của HH Ngọc Diễm.

Thành danh sau cuộc thi The Voice mùa đầu tiên, hiện Tiêu Châu Như Quỳnh đang tất bật cho các dự án âm nhạc, không chỉ vậy, cô gái bé nhỏ này còn tích cực hoạt động từ thiện. Nhân một ngày rảnh rỗi, cô cháu gái Lam Trường đã dành một buỏi để chia sẻ về công việc và cuộc sống hiện tại.

Được biết hiện tại Như Quỳnh đang là đại sứ cho một dự án từ thiện Nâng cánh ước mơ do HH Ngọc Diễm khởi xướng, cơ duyên gì đã kết nối Quỳnh với chị ấy?

Trước khi tham gia dự án “Nâng cánh ước mơ” của chị Diễm thì Quỳnh biết đến chị ấy là đại sứ của một tổ chức thiện nguyện Operation Smile và trong buổi họp báo để công khai dự án đó Quỳnh cũng vinh dự là một trong những khách mời. Ngồi ở hàng ghế dưới nghe cách chị ấy nói chuyện và những trăn trở về những mảnh đời bất hạnh Quỳnh hoàn toàn bị thuyết phục. Sau đó Quỳnh có gặp và trao đổi với chị Diễm nhiều hơn về các hoạt động từ thiện, thấy Quỳnh hứng thú nên chị Diễm ngỏ ý mời Quỳnh tham gia dự án "Nâng cánh ước mơ" lần 2.

Tiêu Châu Như Quỳnh: Dùng từ thiện để PR là bất nhân - 1

Như Quỳnh rất hứng thú với các dự án thiện nguyện.

Dường như Quỳnh ít tham gia vào các hoạt động thiện nguyện? Nhưng sao lần này bạn nhận lời với Nâng cánh ước mơ, có phải vì danh tiếng không?

Bản thân Quỳnh tâm niệm khi giúp ai việc gì thì không cần phải người khác phải đáp lại và cũng không cần phải rầm rộ công bố với mọi người tôi làm được cái này, cái kia. Quỳnh thường tham gia vào các hoạt động tự phát với anh em bạn bè, thỉnh thoảng tham gia vào các đợt phát quà cùng mọi người. Tuy nhiên đó chỉ là những hoạt động nhỏ, mình có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu.

“Nâng cánh ước mơ” là tâm huyết của chị Diễm, đây là một dự án được tổ chức thường niên nhằm mục đích trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, có nỗ lực trong cuộc sống, đây còn là một chương trình thiện nguyện có quy mô nên việc chị Diễm mời các đại sứ tham gia cùng cũng là muốn truyền thông cho chương trình được mọi người biết đến và để kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ. Còn nếu mượn chuyện làm từ thiện để PR, đánh bóng tên tuổi thì Quỳnh thấy bất nhân quá vì còn có nhiều cách khác để làm PR cơ mà.

Là một trong ba đại sứ, Quỳnh có dự định mình sẽ làm gì để hoàn thành thật tốt vai trò của mình chưa?

Đây là lần đầu tiên Quỳnh làm đại sứ cho một hoạt động thiện nguyện nên cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Bên cạnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, Quỳnh sẽ tích cực kêu gọi các fan của mình tham gia vào các hoạt động của chương trình, cụ thể là ngày 17.8 tới đây tại quận 7 sẽ diễn ra hội chợ phiên được tổ chức ngoài trời với gần 100 gian hàng bày bán các sản phẩm, vật phẩm thủ công và Quỳnh sẽ mang tới những tiết mục văn nghệ trong những đêm đấu giá để gây quỹ cho chương trình.

Tiêu Châu Như Quỳnh: Dùng từ thiện để PR là bất nhân - 2

Tuy nhiên cô cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm khi bị cho là tham gia từ thiện với mục đích PR cá nhân.

Các bạn trẻ hiện nay dường như chỉ biết chưng diện, yêu mến bản thân và quên đi việc giúp đỡ những người xung quanh. Cũng là một người trẻ, Quỳnh nhận xét như thế nào về sự vô cảm của một số bạn trẻ hiện nay?

Xã hội ngày càng phát triển, công  nghệ thông tin ngày càng tiến bộ, điển hình là trên mạng xã hội Facebook rất nhiều những hình ảnh thương cảm kêu gọi “like” để ủng hộ 100 đồng cho trẻ em này, “like” để cầu nguyện cho em có một cuộc sống tốt hơn…những trang Facebook đó đã lợi dụng sự thương cảm của các bạn trẻ để trục lợi riêng, những bài báo thì khai thác khía cạnh khác của những người bán vé số, xin ăn rằng đứng đằng sau họ là một “ông bầu” và họ xin được bao nhiêu về đều phải cống nạp, ăn chia…Tất cả những điều đó đã vô tình khiến các bạn trẻ nghĩ rằng nếu mình giúp họ thì mình đang tiếp tay cho những cái xấu, cái ác nên các bạn bị mất lòng tin. Còn một số bạn thờ ơ hẳn với việc giúp người thì có thể xuất phát từ sự giáo dục của gia đình.

Quỳnh luôn tin rằng trong mỗi con người chúng ta luôn tồn tại hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Sự tác động của môi trường xung quanh sẽ làm nên mặt nào trội hơn và hình thành nên tính cách của người đó.

Tiêu Châu Như Quỳnh: Dùng từ thiện để PR là bất nhân - 3

Bộ ảnh trẻ trung, yêu đời thể hiện nhiệt huyết của một người trẻ như Như Quỳnh được sự giúp đỡ của stylist Ti Ak và chuyên gia trang điểm Ling Nguyễn.

Mới đây trong album đầu tay mang tên "Có Bao Điều" cũng có một ca khúc cùng tên do chính Quỳnh sáng tác nói về những mảnh đời bất hạnh. Chất liệu gì đã xúc tác cho một người trẻ như Quỳnh có cái nhìn trưởng thành như vậy?

Một ngày nọ Quỳnh cùng bạn bè đi ăn ở một quán cóc thì thấy rất nhiều trẻ em dù trời đã khuya rồi mà vẫn cầm trên tay rất nhiều kẹo cao su đi chào mời khách. Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu Quỳnh mãi cho đến lúc về nhà, ở thời điểm đó đáng lẽ các em phải được ngủ nghỉ để sáng hôm sau đến trường nhưng có lẽ do hoàn cảnh gia đình đã khiến các em phải lận đận từ nhỏ. Tuy nhiên, Quỳnh không muốn sáng tác một ca khúc với giai điệu buồn bã, Quỳnh nghĩ rằng tại sao cái gì liên quan đến sự đồng cảm, sẻ chia đều phải buồn, giai điệu vui tươi, trẻ trung một tí sẽ khiến các em cảm thấy yêu đời hơn và thế là “Có bao điều” đã ra đời.

Tiêu Châu Như Quỳnh: Dùng từ thiện để PR là bất nhân - 4

Như Quỳnh hi vọng rằng sự tham gia của cô với "Nâng cánh ước mơ" sẽ góp phần mang đến nhiều hơn những phần học bổng để giúp đỡ những trẻ em nghèo khó.

Hiện nay, dự án “Nâng cánh ước mơ” mà Quỳnh tham gia tiến độ thực hiện như thế nào, có gặp phải khó khăn gì không?

Vừa qua, ekip công ty của chị Diễm đã tiến hành bắt tay vào thực hiện buổi offline thứ 2 sau khi buổi offline 1 là thông báo dự án đến giới truyền thông đã thành công. Buổi off thứ hai là tổ chức chợ phiên ngoài trời với gần cả trăm gian hàng nên đòi hỏi quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch phải thật cụ thể, chi tiết. Vấn đề khó khăn mà ekip gặp phải là địa điểm tổ chức nhưng cuối cùng thì mọi việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa.

Bên cạnh đó tối ngày 30.8, “Nâng cánh ước mơ” sẽ tổ chức buổi Gala Dinner gặp gỡ chiêu đãi doanh nhân, lãnh đạo, mạnh thường quân kết hợp bán đấu giá gây quỹ ở Cam Ranh và 31.8 là đêm văn nghệ, có bán vé và bán đấu giá gây quỹ nhưng giá vé tượng trưng, mục đích để tạo sân chơi cho các bạn trẻ ở đây cùng với sự tham dự nhiều ca sĩ nổi tiếng từ TP. HCM. Hiện tại, Quỳnh cũng như các anh em nghệ sĩ đang tích cực luyện tập để có thể mang đến những tiết mục ấn tượng cho đêm diễn.

Tiêu Châu Như Quỳnh: Dùng từ thiện để PR là bất nhân - 5

HH Ngọc Diễm là người khởi xướng chương trình từ thiện này

Thiên Ân, ảnh: Jun
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz