2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này

Ngày 08/09/2016 10:12 AM (GMT+7)

Với sự giúp đỡ từ nhiều tổ chức, cá nhân, trường Tiểu học Lũng Luông đã được xây mới lại khang trang để phục vụ việc học tập của các em học sinh nghèo.

Hai năm trước, khi giáo sư Ngô Bảo Châu – Giảng viên Viện Đại học Chicago (Hoa Kỳ), Viện trưởng Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đến thăm lớp học tại trường Tiểu học Lũng Luông, xã Thượng Nung (Võ Nhai) của những em học sinh nghèo, giáo sư đã giảng bài trong lớp học cũ làm bằng những ván gỗ tồi tàn trên nền đất.

2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này - 1

Hình ảnh giáo sư Ngô Bảo Châu trong lớp học cũ

Nguồn: Facebook Trần Đăng Tuấn

Sau hai năm, nhờ sự giúp đỡ của các cá nhân và tổ chức, ngôi trường đã được xây mới lại khang trang hơn.

Hình ảnh ngôi trường được ghi lại nhân ngày khai giảng và khánh thành trường 05/09/2016

Nguồn: facebook Trần Đăng Tuấn

2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này - 2

Hình ảnh ngôi trường từ trên cao. Nguồn: Facebook Trần Hồng Quang

Tổng thể ngôi trường được xây dựng theo hình chữ S – biểu tượng của đất nước Việt Nam – với nhiều màu sắc bắt mắt. Ngôi trường tọa lạc tại vị trí cao, tránh các thảm họa thiên tai.

2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này - 3

Và một lần nữa, giáo sư Ngô Bảo Châu lại đứng lớp. Nhưng lớp học đã khác nhiều so với khi trước. Nguồn: Facebook Trần Hồng Quang

2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này - 4

Lớp học rộng rãi hơn, bàn ghế mới và hệ thống chiếu sáng đầy đủ cùng những ô cửa sổ lớn đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Nguồn: Facebook Trần Hồng Quang

2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này - 5

2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này - 6

Mái lớp học gồm hệ thống thanh tre bên dưới mái tôn có các thanh trụ chống rất vững chắc.

Nguồn: Facebook Trần Hồng Quang

2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này - 7

Tường lớp học và hành lang đều được đổ bê tông hoàn toàn.

Nguồn: Facebook Trần Hồng Quang

2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này - 8

Sân chơi được trồng nhiều cây cối, sau một thời gian nữa sẽ trở nên xanh mát, rợp bóng sân trường. Nguồn: Facebook Trần Hồng Quang

2 năm trước còn nền đất, năm nay trường nghèo ở Võ Nhai đã rực rỡ thế này - 9

Những phiến đá được đặt sẵn phòng khi mưa lớn, các em vẫn có thể đi lại giữa các phòng học một cách an toàn. Nguồn: Facebook Trần Hồng Quang

Võ Trọng Nghĩa thiết kế Đại học FPT từ các khối bê tông

Nét Việt trong khu đại học xá Paris

Dọn dẹp phòng làm việc bắt mắt cho cô giáo tiểu học

Mách bố mẹ 18 cách sắp xếp đồ dùng học tập dễ tìm, dễ lấy cho con

Đổi vị trí bàn học cho bé tập trung hơn

Ngọc Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà độc đáo