Ái nữ nhà Cường Đô La mới một tuổi đã có em, anh trai Subeo phản ứng phấn khích

Nhật Linh - Ngày 27/09/2021 11:59 AM (GMT+7)

Mới đây trên trang cá nhân, Cường Đô La chia sẻ rằng gia đình nhỏ của anh vừa có thêm một thành viên mới.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào tháng 7/2019 và đón con gái Suchin chào đời vào tháng 8/2020. Cô công chúa nhỏ nhà đại gia phố núi được cho là sinh ra ở vạch đích, “ngậm thìa vàng” vì có bố mẹ giàu có, được cưng chiều hết mực. 

Đặc biệt từ khi Suchin ra đời, Cường Đô La cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình nhỏ. Vốn sở hữu cơ ngơi bạc tỷ, vậy nhưng không ít lần người hâm mộ được chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng giản dị của 2 vợ chồng và các con.

Từ khi có con Cường Đô La cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình nhỏ.

Từ khi có con Cường Đô La cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình nhỏ.

Mới đây trên trang cá nhân, Cường Đô La chia sẻ rằng gia đình nhỏ của anh vừa có thêm một thành viên mới, đó là một chú cún màu nâu vàng. Theo đó, nam đại gia cho biết, chú chó đáng thương này bị bỏ rơi ở công viên gần nhà, vợ chồng anh đã quyết định nhận nuôi và đặt tên là Tiko.

Ông bố 2 con viết: "Tiko làm em của chị Suchin nhé, Tiko ngoan, nghe lời chị thương nè. P/s: Bạn cún này bị bỏ rơi ngoài công viên và gia đình vô tình gặp được chiều hôm nay. Nếu không ai đến nhận lại gia đình xin phép được kết nạp thành viên mới này vào gia đình Suchin nhé!"

Ái nữ nhà Cường Đô La mới một tuổi đã có em, anh trai Subeo phản ứng phấn khích - 2

Chú chó số hưởng khi được đại gia phố núi nhận nuôi.

Chú chó "số hưởng" khi được đại gia phố núi nhận nuôi.

Qua những bức ảnh được bố đăng tải, Suchin tỏ ra rất dạn dĩ khi dùng tay sờ và còn áp sát mặt vào chú cún. Dù chỉ mới làm quen thế nhưng Suchin đã rất yêu mến chú chó đáng yêu này. Khoảnh khắc ái nữ Cường Đô La chăm chăm nhìn Tiko khiến ai nấy cũng phải “rụng rời” vì quá đáng yêu. 

Còn về phần anh trai Subeo, có vẻ như Subeo không có nhà nên khi bố chụp ảnh khoe rằng đã bắt gặp chú chó này ở công viên Subeo liền ngỏ ý giữ chú cho lại. Khi được Cường Đô La xác nhận có thể nuôi Tiko, Subeo "Yeah" lên đầy phấn khích. 

Subeo vô cùng phấn khích khi biết nhà có thêm thành viên.

Subeo vô cùng phấn khích khi biết nhà có thêm thành viên.

Tấm lòng yêu thương động vật của cả gia đình Cường Đô La khiến mọi người cảm động. Bên cạnh đó bạn bè cũng khuyên nam doanh nhân nên mang chú cún đi xét nghiệm tổng quát, tiêm phòng và tắm rửa sạch sẽ trước khi cho các con chơi. Đáp lại, Cường Đô La cũng đồng ý và nói sẽ đưa chú cún đi "tân trang" toàn thân. 

Thật ra, lời khuyên của mọi người không hề thừa, bởi ai cũng biết rằng tuy thú cưng có thể trở thành một trong những người bạn của trẻ và đem đến những niềm vui vô cùng giản đơn cho cả gia đình. Nhưng trước khi quyết định nuôi bất cứ loại thú cưng nào, bố mẹ nên tìm hiểu kỹ về chúng để đảm bảo chúng thực sự phù hợp, cũng như đảm bảo sự an toàn về sức khỏe, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Vậy nuôi thú cưng thế nào khi nhà có trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh? Bố mẹ cần tuân thủ những quy tắc sau để đảm bảo an toàn cho bé:

- Không bao giờ được để bé sơ sinh hoặc trẻ nhỏ dưới 3 tuổi ở một mình với vật nuôi. Trẻ mới biết đi có thể rất tò mò, thích cầm nắm,..., những hành động này có thể khiến vật nuôi cảm thấy khó chịu và phản kháng lại khiến trẻ bị thương. Trẻ sơ sinh thì luôn cần sự giám sát của bố mẹ và tuyệt đối không được để trẻ ở một mình với thú cưng, đặc biệt thú có tính cách dữ dằn thì cần được rọ mõm;

- Dạy trẻ không chia sẻ thức ăn với thú cưng để đảm bảo vệ sinh;

- Không bao giờ để chăn gối nệm hoặc cũi của bé ở gần bất kỳ vật nuôi nào để tránh các vấn đề về lông thú và vệ sinh.

Cường Đô La cho biết anh sẽ đưa chú chó đi kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng trước khi đưa về nhà.

Cường Đô La cho biết anh sẽ đưa chú chó đi kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng trước khi đưa về nhà.

Những lưu ý khi nuôi thú cưng trong nhà

Ngoài ra việc nuôi thú cưng có thể tiềm ẩn một số nguy cơ lây bệnh từ thú sang người như nhiễm giun móc, rận, bọ chét, bọ ve và bệnh thủy đậu. Thế nên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình khi nuôi thú cưng thì bố mẹ nên thực hiện tốt các việc dưới đây:

- Xổ giun cho mèo định kỳ, mỗi lần cách nhau từ 2 đến 6 tháng; xổ giun cho chó 3 tháng một lần với thuốc hydatid;

- Tắm cho thú cưng thường xuyên bằng sữa tắm, xà phòng chuyên dụng có khả năng diệt trừ ký sinh trùng như bọ chét, rận, bọ ve;

- Cho thú cưng ăn đồ ăn đã được nấu chín, không nên cho thú ăn đồ sống vì có thể khiến bản tính của chúng hung hăng hơn;

- Không thả rông chó lang thang trên đường phố, khi dắt chó đi dạo cần đeo xích chắc chắn và đeo rọ mõm cho chó bất kể là chó lớn hay chó nhỏ;

- Luôn rửa sạch tay bằng xà phòng diệt khuẩn sau khi chơi đùa hoặc sờ chạm vào thú cưng;

- Bát ăn uống của thú cưng cần được rửa sạch sẽ thường xuyên sau mỗi bữa ăn và được sắp xếp ở một vị trí riêng biệt;

- Chuồng của thú cưng cần được làm sạch, diệt ký sinh trùng hằng tuần;

- Sắp xếp thú cưng ở xa phòng ngủ của trẻ;

- Tuyệt đối không cho thú cưng liếm lên mặt trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh;

Mãn nhãn ngôi nhà 40m² của chàng Việt kiều độc thân với đàn cún cưng giữa lòng Hà Nội
Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, trở về con phố Hào Nam giữa lòng Hà Nội chật hẹp, chàng Việt kiều độc thân vẫn có được không gian sống mơ ước.

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thú cưng