Cách rèn luyện lối sống tích cực cho trẻ bố mẹ thành phố nên làm

Ngày 19/04/2019 08:00 AM (GMT+7)

Cuộc sống ở thành phố luôn có nhiều điều kiện tốt hơn hẳn nông thôn về cơ sở vật chất, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế… Thế nhưng, việc chăm sóc trẻ nhỏ, nuôi dạy con cái giữa những tấp nập, ồn ào khi bố mẹ thường xuyên “quay cuồng” với “miếng cơm manh áo” rõ ràng không hề đơn giản.

“Đầy đủ nhưng chẳng mấy khi trọn vẹn” có lẽ là điều mà nhiều bậc cha mẹ cảm thấy khi nuôi dạy con ở những thành phố lớn.

Cuộc sống ở thành phố bận rộn, xe cộ đông đúc, thiếu sân chơi lành mạnh, không có những không gian, hoạt động trải nghiệm khiến trẻ nhỏ thường xuyên ở trong nhà, hiến khi được vui chơi ngoài trời. Chưa kể, trẻ em hiện nay tiếp xúc với các thiết bị công nghệ khá sớm, khiến cuộc sống của trẻ dễ dàng bị “đóng khung” bởi điện thoại thông minh, máy tính bảng – chỉ cần gõ vài dòng tìm kiếm khi cần thông tin nhưng lại không có tương tác thực tế. Đây cũng là lý do khiến các em dễ dàng trở thành “gà công nghiệp”, càng lúng túng xoay xở với cuộc sống khi chỉ có một mình. Các em ít có cơ hội được tự đi bộ đến trường, tự đạp xe dạo quanh khu phố vì nhiều lý do an toàn, cũng hiếm có dịp cùng nhau hoà mình vào các hoạt động cộng đồng vì không gian chung ở các thành phố lớn thường hạn chế hoặc bị sử dụng không đúng công năng.

Tuy nhiên, quá bao bọc lại không phải là cách nuôi dạy con tốt. Một đặc điểm chung của các phương pháp dạy con kiểu Nhật, kiểu Pháp hay thậm chí Bắc Âu là việc đề cao khả năng tự lập, hạn chế tính ỷ lại của trẻ: cho trẻ mặc sức khám phá, trải nghiệm, để trẻ được tự mình thực hiện những công việc vừa sức, trao cho trẻ quyền quyết định trong những tình huống phù hợp. Điều này cũng cần bố mẹ phải hết sức tinh tế và khéo léo để nhận biết đâu là biểu hiện của tự lập, khẳng định cái tôi, đâu là bướng bỉnh, chống đối, nổi loạn.

Do đó, để nuôi dạy trẻ tốt, rất cần đến một môi trường sống, một không gian đảm bảo. Ngoài ra, nhìn chung các phương pháp giáo dục con tiên tiến đều nhấn mạnh bố mẹ cần tạo cơ hội cho trẻ được gắn bó với thiên nhiên vì đó cũng là sợi dây gắn kết giúp trẻ phát triển tính cách và sự bền bỉ của bản thân, sự gắn bó với gia đình.

Cách rèn luyện lối sống tích cực cho trẻ bố mẹ thành phố nên làm - 1

Một không gian gắn bó với thiên nhiên giúp trẻ được thỏa sức khám phá thế giới xung quanh và hoàn thiện tính cách

Chính vì lẽ đó, nhiều gia đình trẻ hiện nay có xu hướng tìm đến các dự án nhà ở mà chủ đầu tư đặt trọng tâm vào việc chia sẻ, giải toả những băn khoăn, lo lắng của các bậc cha mẹ trong vấn đề giáo dục con trẻ. Những dự án được quan tâm hơn cả đều lấy cuộc sống của các cư dân nhí làm trọng tâm, kết nối hài hoà các yếu tố tiện nghi về mặt vật chất lẫn không gian sống trong lành, xanh mát, sáng tạo nhiều hoạt động cộng đồng để khơi nguồn phát triển tinh thần.

Chị Huỳnh Như – 32 tuổi, sau 2 năm sống tại Celadon City (Tân Phú, TP. HCM) cho biết, chị chưa gặp bất cứ trở ngại đáng kể nào trong việc nuôi dạy con mình. Chị Như chia sẻ, vào các dịp Trung Thu, Giáng Sinh hoặc Tết cổ truyền hằng năm, nhà đầu tư của Celadon City thường tổ chức nhiều lễ hội, sân chơi trải nghiệm để trẻ vừa học tập, vừa giải trí. Hình thức các hoạt động này vô cùng đa dạng, khi là trại hè náo nhiệt, khi lại là chương trình chạy bộ quy mô nhằm gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Như bật mí, năm nào gia đình chị cũng háo hức để được tham gia sự kiện này bởi đây không chỉ là dịp để rèn luyện thể chất, cải thiện sức khoẻ của các thành viên trong nhà mà còn là cơ hội cho cậu con trai 8 tuổi của chị học cách giúp đỡ mọi người, trân trọng hơn cuộc sống mà mình đang có.

Cách rèn luyện lối sống tích cực cho trẻ bố mẹ thành phố nên làm - 2

Tham gia các hoạt động cộng đồng sẽ giúp bé học cách quan tâm đến mọi người và rèn luyện một lối sống tích cực

Trong khi đó, anh Thành Hưng sống tại Hà Nội đang tìm mua căn hộ cho gia đình 3 người lại quan tâm nhiều đến không gian sống xanh và an toàn. Anh Hưng mong muốn Misa – bé gái 3 tuổi nhà anh có thể gần gũi với thiên nhiên ngay từ khi còn nhỏ, được tự do vui chơi thoả thích bên ngoài, khám phá những điều mới lạ từ ngay chính không gian sống mỗi ngày.

Anh còn đặc biệt ưu tiên chọn những dự án được tích hợp khu vực trường học và cơ sở y tế uy tín, thuận tiện đi lại, vì anh không muốn nhìn thấy con gái ngày nào cũng mệt mỏi gà gật trên yên xe giữa đường phố tấp nập khói bụi.

Cách rèn luyện lối sống tích cực cho trẻ bố mẹ thành phố nên làm - 3

Những đô thị sở hữu công viên nội khu trong lành như vậy chính là nơi anh Hưng muốn chọn để an cư vì tương lai của con gái

Tuy nhiên, theo anh Hưng, các dự án như vậy tại Hà Nội hiện nay không quá nhiều. Anh Hưng cũng cho biết anh hiện đang khá ấn tượng với khu đô thị Gamuda Land tại Hoàng Mai, Yên Sở. Theo anh biết khu đô thị sở hữu công viên xanh lớn nhất Thủ đô với 280ha diện tích là hồ nước và cây xanh. Công viên này cũng bao gồm các công trình như nhà triển lãm nghệ thuật, nhà thuyền, rạp hát ngoài trời, vườn mê cung, làng văn hóa và rất nhiều những cảnh quan khác, có thể mang lại hoạt động trải nghiệm lý thú cho con gái anh mỗi cuối tuần.

Tìm kiếm không gian sống thích hợp cho gia đình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành, phát triển nhân cách, nuôi dạy trẻ là một bước đầu tư dài hạn. Trước khi đưa ra quyết định chọn lựa, bố mẹ hãy nghĩ đến khoảng thời gian 5 năm, 10 năm con mình sẽ sống trong môi trường thế nào, tiếp xúc với ai, trải nghiệm những hoạt động ra sao để chắc chắn rằng, con sẽ thực sự nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Nhà đầu tư này đã xây dựng và quản lý 2 dự án lớn là Celadon City (TP.HCM) và Gamuda City (Hà Nội).

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại đây, hoặc liên hệ hotline 02862529999 (TP.HCM), 02439448989(Hà Nội).

Nguồn: [Tên nguồn].