Cho con một tuổi thơ xanh: Mang niềm vui miền quê nhỏ đến thành thị

Ngày 24/07/2019 10:00 AM (GMT+7)

Trao cho con những niềm vui tuổi thơ dưới bầu trời xanh mát, nhìn thấy con lớn lên chan hoà, gần gũi cùng thiên nhiên có lẽ là điều mà hết thảy những bậc cha mẹ đều mong mỏi.

Cho con một tuổi thơ xanh: Mang niềm vui miền quê nhỏ đến thành thị - 1

Trẻ em cần sống chan hòa với thiên nhiên để vun đắp kỉ niệm tuổi thơ và lớn lên khỏe mạnh

Chúng ta thường nghĩ rằng trẻ em thành thị tuy có điều kiện vật chất và cuộc sống tốt hơn trẻ em ở miền quê, nhưng lại ít có được những niềm vui tuổi thơ chơi đùa với thiên nhiên cây cỏ, nghịch đất hay tụ tập cùng nhau bắt dế, thả diều…

Nhiều gia đình ở thành phố có con nhỏ luôn ao ước giá như có thể tìm thấy đâu đó giữa những nơi công cộng chật hẹp nhung nhúc người, giữa những công trình cao tầng trùng điệp hay những con đường chen chúc đầy khói bụi, một ngôi nhà nhỏ xinh với không gian xanh trong lành an nhiên bao quanh, để con nhỏ trưởng thành khỏe mạnh hạnh phúc.

Mơ ước đó đang dần trở thành hiện thực ngay tại những đô thị lớn như Hà Nội hay Tp.HCM. Nơi đây, các gia đình trẻ thành thị đã có cho mình một số lựa chọn nơi an cư lập nghiệp tại các khu đô thị xanh hiện đại, nơi mang đến cho con trẻ không gian sống xanh rộng lớn và gần gũi với thiên nhiên. 

Chia sẻ về một số hoạt động thú vị cho gia đình mỗi cuối tuần, chị Gia Nhiên, cư dân sống tại khu đô thị Celadon City (quận Tân Phú, TP. HCM) cho biết: “Với diện tích công viên nội khu rộng lớn không thua kém Tao Đàn hay Đầm Sen, lại còn có nhiều loại cây xanh đa dạng, mình thường tổ chức những gameshow nho nhỏ cho 2 bé trong nhà, vừa vui vừa giúp con tìm hiểu kiến thức về đa dạng sinh học, lại vận động nhẹ nhàng và luyện được khả năng ghi nhớ. Mỗi khi đến dịp picnic cuối tuần, các bé luôn hào hứng vừa chạy bộ cùng bố mẹ vừa tham gia đố vui về những loại cây xanh trong công viên. Không cần phải tốn thời gian di chuyển, đi xa tốn công sức, mình vẫn dễ dàng mang đến nhiều niềm vui ý nghĩa cho các con nhỏ.”

Cho con một tuổi thơ xanh: Mang niềm vui miền quê nhỏ đến thành thị - 2

Cuộc sống đủ đầy về cả vật chất và tình cảm là điều mà gia đình trẻ thành thị luôn hướng đến

Không chỉ tạo dựng nhiều kỉ ức tuổi thơ đẹp cho con trẻ, một môi trường sống xanh trong lành với tiện nghi hiện đại cùng quan hệ cộng đồng gắn bó chính là nơi tốt nhất để con trưởng thành khỏe mạnh, để gia đình an cư lạc nghiệp.

Đây là lý do khiến các dự án như Celadon City hay Gamuda City (Hoàng Mai, Hà Nội) thuộc Gamuda Land luôn thu hút được sự quan tâm của những gia đình trẻ thành thị. Minh chứng rõ ràng hơn cả ở các dự án đến từ nhà kiến tạo đô thị hàng đầu Malaysia này chính là khuôn viên cây xanh luôn chiếm từ 50 đến 70% diện tích quy hoạch, trong đó Celadon City có tỉ lệ cây xanh trên đầu người cao gấp 8 lần chỉ số của TP.HCM, còn Gamuda City lại sở hữu công viên Yên Sở vốn được mệnh danh lá phổi xanh lớn nhất Hà Nội – điểm dã ngoại cuối tuần tuyệt vời cho cả cư dân nội khu lẫn người dân Thủ đô.

Các dự án của Gamuda Land luôn có cảnh quan khác biệt và tinh tế từ khâu quy hoạch đến thiết kế. Từ các hồ cảnh quan lớn, những cung đường bao quanh tán rừng nhỏ nội khu cho đến các khu nhà ở đều có tầm nhìn thoáng mát hướng về mảng xanh rộng lớn ngay bên ngoài, taọ nên quang cảnh hài hoà, trong lành, mang đến nụ cười cho gia đình vào mỗi sớm thức dậy.

Cho con một tuổi thơ xanh: Mang niềm vui miền quê nhỏ đến thành thị - 3

Hoàng hôn tại khu đô thị trở nên trong trẻo và đẹp hơn với thiên nhiên hòa cùng từng hơi thở

Nơi đây còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng thú vị, bổ ích, thích hợp với gia đình cùng con nhỏ như sự kiện thường niên “Chạy vì trái tim” để gây quỹ phẫu thuật tim cho các bé có hoàn cảnh khó khăn hay như ngày hội “Thiên nhiên kỳ thú” vừa diễn ra vào ngày 13/7 vừa qua nhằm mang đến một sân chơi có ý nghĩa về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh thái và phát triển bền vững.

Nhiều cư dân cho biết, nhờ không gian sống rợp mảng xanh và nhiều hoạt động bổ ích nên chất lượng sống được cải thiện tích cực, tạo sự gắn kết, văn minh, hiện đại cho cả cộng đồng. Trên hết, các cư dân nhí luôn có cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm và gần gũi thiên nhiên, học hỏi và trưởng thành hơn trong môi trường lành mạnh.

Hầu hết các bậc cha mẹ đều hiểu được ảnh hưởng tích cực của thiên nhiên trong phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Tuy nhiên, để các bé luôn có cơ hội gần gũi thiên nhiên, phụ huynh cần dành thời gian để tạo những hoạt động thích hợp với sở thích, lứa tuổi của trẻ, đồng thời chú ý tìm được môi trường an cư lâu dài sẵn có không gian xanh mát, trong lành.

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Nhà đầu tư này đã xây dựng và quản lý 2 dự án lớn là Celadon City (TP.HCM) và Gamuda City (Hà Nội). Độc giả tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại đây, hoặc liên hệ hotline 02862529999 (TP.HCM), 02439448989(Hà Nội).

Nguồn: [Tên nguồn].