Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội

Ngày 30/05/2017 09:54 AM (GMT+7)

Khu vườn rộng 3ha của ông Đào Mạnh Hùng khiến nhiều người choáng ngợp, bởi không chỉ sở hữu nhiều gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội mà còn sở hữu đa tầng thực vật phong phú.

Đầu tư thuê 3 hecta đất tại Tam Hiệp - Thanh Trì – Hà Nội để trồng và sưu tập các loại cây cảnh quý hiếm, sau 3 năm, ông Đào Mạnh Hùng đã sở hữu một khu vườn “đồ sộ” với đa tầng thực vật. Bước vào khu vườn của ông Hùng, mọi người như được chìm đắm trong không gian xanh lãng mạn và tràn ngập màu sắc của hoa lá, cây cỏ.

Chia sẻ về mục đích xây dựng khu vườn đặc biệt này, ông Hùng cho biết: “Tôi xây dựng khu vườn này nhằm tạo cảnh quan môi trường sống, tái tạo lại thiên nhiên trong không gian sống. Tôi luôn quan niệm rằng không gian sống phải là một bông hoa mới là giá trị sống”.

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 1

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 2

Ông Đào Mạnh Hùng đang sở hữu một khu vườn “đồ sộ” với đa tầng thực vật.

Hiện nay, khu vườn của ông Hùng đang có nhiều gốc hồng nhất Hà Nội với hơn 20 nghìn gốc, trong đó có 300 loại hoa hồng quý hiếm đến từ nhiều nước trên thế giới như: Anh, Pháp, Ý, Bulgari… Mỗi loại hoa hồng nước ngoài đều được ông Hùng dịch và tự đặt tên cho chúng, nào là hồng Ân, hồng An Sương, hồng Minh Khuê… Mỗi cái tên đều mỹ miều, đẹp gây ấn tượng với mọi người ngay từ lần đầu tiên.

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 3

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 4

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 5

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 6

Hiện nay ông Hùng đang sở hữu 20 nghìn gốc hồng, trong đó có nhiều loại hồng quý hiếm, được giới chơi hoa săn lùng.

Ngoài ra, ông cũng sở hữu nhiều gốc hồng quý đang được giới yêu hoa hồng săn lùng như hồng cổ Sapa, bạch vân khôi, hồng đào cổ hay hồng leo Hải Phòng, hồng bạch Nam Định,…

“Hoa hồng phải cắt thường xuyên bởi đặc điểm của hoa hồng là ra hoa đầu cành. Nếu cắt đi thì hồng sẽ bật mầm mới nên từ 30-40 ngày sẽ ra một lứa. Mình cắt luân phiên thì lúc nào cũng có hoa. Nếu cắt theo đợt thì hồng sẽ nở rực, bung ra hết một đợt”, ông Hùng chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa hồng.

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 7Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 8

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 9

Ông Hùng bỏ công sức ra hơn 20 năm để sưu tập và tìm hiểu các loại hoa hồng Việt Nam và thế giới.

Cũng chia sẻ về quá trình xây dựng khu vườn này, ông Hùng cho biết, cách đây hơn 20 năm ông đã bỏ công sức sưu tập và tìm hiểu về các loại hoa hồng của Việt Nam và trên thế giới. Niềm đam mê với cây cối, hoa cỏ khiến ông bỏ nghề nhiếp ảnh để trở thành một anh nông dân chính hiệu.

Không chỉ sở hữu vườn hồng nhiều gốc nhất, khu vườn của ông Hùng còn trưng bày cây bonsai, các cây hoa trang trí nội thất và ngoại thất hay những giỏ hoa lan rực rỡ sắc màu.

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 10

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 11

Khu vườn còn trồng hơn 40 loại cây leo rủ.

Hiện nay, khu vườn của ông cũng trồng trên 40 loại cây leo rủ ra hoa, ra quả, trong đó hồng leo là một trong những loại cây leo rủ được ưa chuộng hiện nay. “Hồng có 150 giống cây leo, loại siêu leo tầm 50 giống. Hồng leo được ưa chuộng vì một năm ra nhiều hoa với nhiều màu sắc khác nhau”, ông Hùng chia sẻ.

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 12

Khu vườn kết hợp đa dạng nhiều loại thực vật.

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 13

Khu vườn của ông cũng trồng nhiều cây nội thất và ngoại thất.

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 14

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 15

Cây hoa leo Tigon.

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 16

Choáng ngợp với khu vườn có hàng chục nghìn gốc hồng quý bậc nhất Hà Nội - 17

Một cây xương rồng rất to trong vườn với kích thước khoảng 40cm.

Chính vì vẻ đẹp ấn tượng của đa tầng thực vật trong khu vườn khi kết hợp các loại cây với nhau, nên ai khi bước chân vào khu vườn của ông Hùng cũng đều bị cuốn hút và không muốn rời chân về. 

Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hồng