"Choáng váng" vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng

Ngày 03/07/2018 21:35 PM (GMT+7)

Với thu nhập khủng hàng tháng từ các CLB và từ cát-xê quảng cáo, các cầu thủ nổi tiếng thế giới như David Beckham, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi đều sở hữu những ngôi nhà rất đắt tiền và nguy nga lộng lẫy.

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 1

10. Nhà của Kaka (67 tỷ đồng). Căn biệt thự của cựu cầu thủ Real Madrid rộng 140m2, có 1 phòng gym, 1 hồ bơi trong nhà, và 6 gara. 

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 2

9. Nhà của Andres Iniesta (103 tỷ đồng). Ngôi sao Barcelona sở hữu ngôi nhà có mặt tiền được đắp nổi tên, số áo và huy hiệu của đội bóng.

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 3

8. Nhà của  "Ngựa chứng" Mario Balotelli (109 tỷ đồng). Căn nhà được trang bị bể bơi và rạp chiếu phim riêng.

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 4

7. Nhà của Lionel Messi (112 tỷ đồng). Ngôi nhà được thiết kế hình sân bóng cực kỳ ấn tượng. Với một bên là sân cỏ và một bên là bể bơi, còn ngôi nhà nằm ở vòng tròn trung tâm, có hình dạng một quả bóng, với nửa phần mái được lợp kính.

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 5

6. Nhà của Cristiano Ronaldo (148 tỷ đồng). Đây là 1 biệt thự sang trọng gồm 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, 1 sân bóng đá mini, 1 phòng gym, 1 bể bơi.

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 6

Ngôi nhà của CR7 cũng rất nhiều tiện nghi, thậm chí từng tay nắm cửa cũng được khắc tên viết tắt của anh.

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 7

5. Nhà của John Terry (157 tỷ đồng). Ngôi nhà có 7 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 4 phòng tiếp khách và còn có 1 hồ câu cá được xây ngay ở trong vườn.

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 8

4. Nhà của Frank Lampard (236 tỷ đồng). Ngôi nhà có diện tích rộng hơn 1.800m2, 9 phòng ngủ, 12 phòng tắm, 1 nhà khách, 1 bể bơi, 1 sân cỏ, 1 bến tàu, 1 sân tennis…

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 9

3. Nhà của Wayne Rooney (hơn 400 tỷ đồng). Biệt thự có 6 phòng ngủ, 1 bể bơi sang trọng ngầm dưới mặt đất, 1 khu phức hợp tập thể hình thể lực, 1 phòng chiếu phim công nghệ cao, và các chuồng ngựa để phục vụ sở thích đua ngựa của Rooney.

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 10

2. Nhà cũ của David Beckham (449 tỷ đồng). Tòa biệt thự này được Beckham mua vào năm 1999 sau khi kết hôn với Victoria, và đặt tên nó là Beckingham Palace. 

amp;#34;Choáng vángamp;#34; vì không phải Ronaldo, Messi, đây mới là cầu thủ có ngôi nhà đắt nhất làng bóng - 11

1. Nhà mới của David Beckham (hơn 1.034 tỷ đồng). Căn biệt thự này được vợ chồng Beck - Vick mua vào năm 2013 với 7 phòng ngủ, 1 phòng gym, 1 hầm rượu, 1 rạp chiếu phim, 1 khu vực làm đẹp và trang điểm, 1 phòng tập ballet, 1 sàn catwalk, và 1 phòng đựng giày dép riêng cho bà Becks.

Đăng ảnh bán nhà, ngôi sao bóng đá nổi tiếng vô tình lộ bí mật động trời trong phòng ngủ
Căn biệt thự của chân sút huyền thoại đội tuyển MU cùng vợ hiện đang được rao bán nhưng điều khiến mọi người quan tâm và tò mò hơn cả là thứ được...
Theo Trần Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề World Cup 2022