Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt

Bình An - Ngày 16/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Khi xây nhà báo hiếu bố mẹ, Phương Thảo thống nhất sẽ thiết kế mọi hạng mục sinh hoạt cơ bản ở tầng 1.

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 1

Với mong muốn xây một căn nhà làm nơi an dưỡng cho bố mẹ khi về già, Phương Thảo ở Hưng Yên đã lên ý tưởng và tự tay hoàn thiện một không gian sống yên bình tặng bậc sinh thành. Việc sử dụng toàn bộ cửa vòm khiến không ít người e ngại, tuy nhiên nhìn thành quả khi hoàn thiện ai cũng phải trầm trồ khen ngợi xin tư vấn về phong cách, về thi công, nơi mua đồ...

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 2

Căn nhà theo phong cách cổ điển, cửa vòm, mái chéo của Phương Thảo được xây cạnh căn nhà hiện đại, cửa vuông, mái bằng của anh chị cô. 

Thiết kế các hạng mục sinh hoạt cơ bản ở tầng 1

Phương Thảo cho biết, căn nhà mới được chị xây trên nền nhà cũ của bố mẹ có diện tích 60m2. Từ năm 18 tuổi cô đã ấp ủ sau này khi trưởng thành sẽ xây một căn nhà như một nơi an dưỡng cho bố mẹ khi về già. Vì làm cho bố mẹ ở là chính Thảo muốn mọi sinh hoạt cơ bản đều có thể diễn ra ở tầng 1 do về lâu dài ông bà không leo lên tầng được.

Xuất phát từ suy nghĩ đó, khi trao đổi với đội ngũ thiết kế cô thống nhất căn nhà sẽ chia thành 3 tầng. Tầng một bao gồm, 1 phòng khách liền bếp, 1 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. “Sở dĩ mình bố trí phòng khách liền bếp cũng để tạo sự kết nối, ông bà vừa có thể nấu ăn vừa trông cháu chơi ở gian khách chẳng hạn” – cô nói.

Tầng 2 Thảo sắp xếp một phòng thờ, 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Tầng 3 là tầng áp mái dùng để téc nước và làm kho. Vì nhà bố mẹ cũng là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên, dịp giỗ tết con cháu về nhiều, khách với bếp cần rộng rãi đủ làm mấy mâm cơm nên Thảo không chọn thiết kế thông tầng chiếm diện tích, không lấn ra sân để còn chỗ đỗ ô tô.

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 3

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 4

Thảo tự đóng 2 chiếc bàn gỗ.

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 5

Thảo sử dụng gạch giả gỗ để lát sàn nhà.

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 6

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 7

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 8

Phòng khách liền bếp cũng để tạo sự kết nối, ông bà vừa có thể nấu ăn vừa trông cháu chơi

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 9

Thảo bố trí phòng thờ tổ tiên ở tầng 2 của căn nhà.

Thay vào đó, để có ánh sáng, không khí và gió tự nhiên thì cô đã chừa ra 70cm đất trồng cây chạy dọc sườn nhà và mở nhiều cửa sổ để không gian thoáng đãng, xanh mát nhất có thể. Phòng nào cũng làm cửa sổ lớn để tạo cảm giác rộng rãi và đặc biệt là nhiều khí trời.

Cô cho biết, phong cách này là do bản thân Thảo và kiến trúc sư cùng bàn bạc lên ý tưởng. Trước đó Thảo từng đi du lịch ở Đà Lạt và rất thích những căn biệt thự phong cách như vậy, ngoài ra cô cũng tham khảo trên mạng những căn nhà ngoại ô châu Âu để có thêm kiến thức và định hướng phong cách.

Thảo thú nhận là người có kinh nghiệm trong việc “setup” nhiều chuỗi cửa hàng kinh doanh, đối tượng khách trẻ trung rất cần sáng tạo. Tuy nhiên, khi về xây nhà thì đòi hỏi kiến thức rất nhiều nên cần có sự hỗ trợ của kiến sư mới đưa ra bản thiết kế hoàn thiện nhất.

Vì xây nhà đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, cả xã hội phải giãn cách nên Thảo chủ yếu trao đổi qua mạng với kiến trúc sư. Cô cho biết: “Cũng khó để diễn đạt được ý nhưng kiến trúc sư cũng rất thông minh và hiểu nhau nên mọi thứ cũng trôi chảy. Ngoài ra có nhiều hạng mục xây khác với phong cách thông thường ở địa phương nên thợ xây cũng lúng túng, cần phải sát sao để họ làm đúng thiết kế và mong muốn”.

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 10

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 11

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 12

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 13

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 14

Các phòng ngủ đều đón nhiều ánh sáng tự nhiên.

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 15

Tận dụng đường cong, bo tròn hoạ tiết, đồ dùng để tạo sự mềm mại

Dù có kiến trúc sư tư vấn song Thảo luôn ý thức được việc bản thân cần gì ở căn nhà, bởi vậy cô tìm hiểu khá nhiều các bản vẽ nhà, các phong cách nội thất khác nhau, cách phối màu, các chất liệu sử dụng cho từng hạng mục, mọi đáp án đều phải giải được cả 3 bài toán: Công năng, thẩm mỹ và chi phí.

Theo lời Phương Thảo, căn nhà của cô pha trộn khá nhiều phong cách nhưng xuyên suốt là 2 từ “thoải mái”. Thảo muốn mọi người về đến nhà sẽ cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng nên không ưu tiên đồ cầu kỳ và cố gắng tận dụng các đường cong, bo tròn hoạ tiết, đồ dùng để tạo sự mềm mại và trẻ con va vào đỡ đau. “Tiêu chí thì đơn giản vậy mà lúc nghĩ cũng hại não, làm nhà xong mình sút mấy lạng, chưa kể lúc hoàn thiện có nhiều hạng mục không làm được như thiết kế và mong muốn, trong lòng cũng có chút buồn” – Thảo kể.

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 16

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 17

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 18

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 19

Thảo là người thích cổ điển, cửa vòm, mái chéo.

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 20

Để có ánh sáng, không khí và gió tự nhiên thì cô đã chừa ra 70cm đất trồng cây chạy dọc sườn nhà.

Việc Thảo lựa chọn toàn bộ cửa vòm khiến không ít người mới nhìn vào e ngại bởi không biết sau khi hoàn thiện có quá lập dị?. Tuy nhiên, nhìn thành quả đã rất nhiều người khen, chia sẻ hình ảnh về căn nhà lên mạng xã hội có rất nhiều người biết đến và xin tư vấn về phong cách, về thi công, nơi mua đồ...

Về phía các thành viên trong gia đình Thảo, tất cả đều tỏ ra phấn khởi, bản thân cô cảm thấy mãn nguyện vì báo hiếu được phần nào tới bố mẹ. Từ ngày có nhà mới, bố mẹ Thảo có không gian sống mới, thoáng đãng và hiện đại, tiện cho việc sinh hoạt kết nối của mọi người trong đại gia đình hơn rất nhiều.

Chi 1.25 tỷ đồng cho năm tháng vừa phá dỡ nhà cũ, xây thô, làm sân cổng tường bao, cả nội thất, trang trí… cuối cùng Phương Thảo cùng đội ngũ thi công hoàn thiện công trình nhà ở báo hiếu đấng sinh thành.

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 21

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 22

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 23

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 24

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 25

Cô gái Hưng Yên xây nhà báo hiếu, bố mẹ nhìn thấy hứng khởi, dân mạng ganh tị không ngớt - 26

Các hạng mục trong nhà đều được bố trí thiết kế khoa học, phù hợp với công năng của gia đình.

Mẹ Đồng Nai chi 2,3 tỷ làm nhà, bên ngoài nhỏ bé nhưng bước vào trong liền choáng ngợp
Từ ngày có nhà mới, chị Nhi tự tin "check in" những khoảnh khắc đẹp để chia sẻ với bạn bè xung quanh.
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn