Đừng chỉ để thau nước đá trước quạt, đắp khăn vào chỗ này nhà sẽ mát như bật điều hòa

Nhật Linh - Ngày 11/06/2021 11:50 AM (GMT+7)

Đừng chỉ dùng một tô nước đá trước quạt, hãy áp dụng thêm những cách dưới đây:

Mùa hè nóng bức khiến bạn cảm thấy luôn khó chịu và cần làm mát cơ thể bất kì lúc nào. Mở máy lạnh nhiều thì không tốt, quạt máy mở 24/24 vẫn chưa thể giúp bạn xua tan cái nóng. Vậy làm thế nào để quạt được mát hơn?

Đừng chỉ dùng một tô nước đá trước quạt, hãy áp dụng thêm những cách dưới đây:

Đắp khăn lạnh vào quạt

Bước 1: Chuẩn bị một thau nước mát và đổ vài giọt dầu gió vào.

Bước 2: Dùng một chiếc khăn sạch ngâm vào thau nước trong vòng 2 phút, sau đó vắt khô và cho vào túi nilon.

Bước 3: Cho túi nilon chứa khăn vào ngăn đá tủ lạnh, khoảng nửa tiếng thì lấy ra và đắp khăn vào quạt. 

Cách này sẽ giúp cho máy quạt mát hơn nhiều, còn tỏa ra mùi dầu gió mát lạnh, vừa làm không gian trở nên thoáng mát vừa giúp đuổi muỗi, côn trùng hiệu quả.

Đừng chỉ để thau nước đá trước quạt, đắp khăn vào chỗ này nhà sẽ mát như bật điều hòa - 1

Đặt tô nước đá lạnh trước quạt

Nếu không có quạt phun sương, các bạn có thể áp dụng cách này. Bạn hãy chuẩn bị một chậu nước đá và đặt trước máy quạt. Hơi nước từ đá bốc lên sẽ giúp độ ẩm trong không khí tăng cao, tạo sự dễ chịu, thoải mái.

Tự chế quạt điện thành quạt phun sương

Bạn cắt phần đáy chai nhựa, đục nhiều lỗ tròn ở thân chai. Sau đó luồn dây kẽm qua hai lỗ tròn bất kì gần đáy chai rồi buộc vào thanh chắn phía sau quạt điện, lưu ý cho phần miệng chai hướng xuống dưới.

Cuối cùng, cho đá lạnh vào đầy 2 chai rồi bật quạt lên và tận hưởng không khí mát lạnh như đang dùng quạt phun sương.

Ngoài những cách trên đây, bạn có thể làm mát ga trải giường bằng cách cho vào túi nilon rồi trải lên giường trước khi đi ngủ. Hoặc các bạn nên chọn đồ mỏng, thoải mái, rộng rãi để dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Còn bạn, có cách nào "chế quạt" để mát hơn trong thời tiết oi bức này không, cùng chia sẻ nhé.

Đừng chỉ để thau nước đá trước quạt, đắp khăn vào chỗ này nhà sẽ mát như bật điều hòa - 2

Trang trí thêm cây xanh trong phòng

Các căn phòng trọ thường có diện tích rất hạn chế. Vì thế, nên đặt những chậu cây cảnh giống cây dây leo và sống thủy sinh như: cây vạn niên thanh, cây trầu bà,... xung quanh hành lang để làm dịu mát sự nóng bức. Đặt những chậu cây cạnh cửa sổ, ở hướng Đông và hướng Tây căn nhà để giảm bớt cường độ ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng.

Dùng màn che, rèm cửa, đóng cửa sổ khi trời nắng

Những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời thường vượt ngưỡng 35 độ C, và cửa sổ là nơi ánh mặt trời chiếu vào, hấp nhiệt cao nhất. Vì vậy, cách đơn giản lúc này là dùng tấm rèm che cửa để ngăn ánh nắng chiếu trực tiếp vào cửa sổ. Hãy chọn rèm cửa được may từ các vật liệu chắn nắng, màu sáng để hạn chế hấp thụ nhiệt và phản chiếu nhiệt ra khỏi nhà.

Đừng chỉ để thau nước đá trước quạt, đắp khăn vào chỗ này nhà sẽ mát như bật điều hòa - 3

Có thể treo trước cửa sổ một tấm vải ướt lớn sẽ giảm nhiệt bức xạ vào nhà, cũng có thể treo mành, rèm ở ban công hay cửa sổ để chắn nắng, làm ẩm mành rèm cũng là cách làm ngôi nhà mát hơn.

Mấy ai biết điều hòa còn có công dụng cực kỳ hữu ích này ngoài làm mát và ấm
Dùng điều hòa đã lâu, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều gia đình không hề biết đến chức năng hút ẩm cực kỳ hữu ích của thiết bị này.
Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình