Ngâm vỏ hoa quả với đường, có ngay thứ “nước thần”, dùng diệt sâu bọ hay lau nhà, đuổi muỗi đều tốt

Cẩm Tú - Ngày 19/03/2023 18:00 PM (GMT+7)

Với thứ nước này, bạn có thể dùng để xua đuổi côn trùng gây hại cây cảnh, tưới cho cây trồng, hay dùng để rửa bát, lau sàn nhà, cọ bồn cầu đều được.

Sau khi ăn hoa quả xong, đa số mọi người đều thẳng tay vứt vỏ hoa quả vào thùng rác. Nhưng trên thực tế, nếu biết cách thì thứ rác thải này có thể mang tới nhiều công dụng tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày.

Cụ thể, bạn có thể tận dụng vỏ trái cây để làm nước lau nhà, nước rửa bát hay thay cho thuốc trừ sâu để diệt sâu bọ, đuổi muỗi hoặc dùng bón cho cây cảnh,… Như vậy vừa giảm rác thải, vừa tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường lại giúp gia đình bạn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

Cách làm rất đơn giản, đầu tiên bạn hãy cần gom 3kg vỏ dứa hoặc vỏ hoa quả các loại rồi rửa sạch (nhớ loại bỏ những miếng bị thối). Tiếp theo, cho 1kg đường mía (đường đỏ, đường hoa mai) vào thùng nhựa với 10 lít nước sạch. Khuấy đều cho tan đường rồi đổ vỏ hoa quả đã rửa sạch vào, đảo đều và đậy nắp thùng lại. Đặt thùng ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào.

Ngâm vỏ hoa quả với đường, có ngay thứ “nước thần”, dùng diệt sâu bọ hay lau nhà, đuổi muỗi đều tốt - 1

Nếu không có thùng nhựa loại lớn, bạn có thể dùng chai nhựa. Nhưng lưu ý, tuyệt đối không dùng lọ thủy tinh vì trong quá trình lên men sẽ thoát ra một lượng khí, dễ làm bình phát nổ, bị vỡ.

Mỗi ngày mở nắp thùng 2 lần vào buổi sáng và tối. Khuấy đều, đảo vỏ chìm xuống rồi đậy nắp lại. Sau một tuần, số lần đảo thưa dần 1 lần/ngày là được. Sau một tháng, đảo 2-3 ngày/lần để vi sinh vật lên men hoạt động tốt hơn.

Trong quá trình làm nước enzyme, nếu thấy trong thùng có váng trắng nổi là dấu hiệu tốt. Nếu thấy miệng thùng có dòi bọ, hãy cho thêm 0,5kg đường mía vào khuấy đều rồi làm theo quy trình.

Ngâm vỏ hoa quả với đường, có ngay thứ “nước thần”, dùng diệt sâu bọ hay lau nhà, đuổi muỗi đều tốt - 2

Sau 3 tháng, bạn sẽ có một loại “nước thần” để dùng. Lúc này, bạn hãy đem lọc lấy nước để riêng ra, phần bã thì chia nhỏ để vun vào các gốc cây. Đợi nước lắng xuống, lọc lấy phần cặn, đóng riêng ra và dùng thứ nước này để cọ bồn cầu hay thông cống rất tốt.

Cách sử dụng nước vỏ trái ngâm đường mía:

- Dùng xua đuổi côn trùng, sâu bọ gây hại cho rau, cây cảnh

Pha loãng “nước thần” với nước sạch theo tỷ lệ 1:5 rồi cho vào bình xịt. Phun lên lá cây cảnh, rau màu để diệt rệp sáp, bọ nhảy, sâu gây hại. Hoặc, phun lên mặt đất để xua đuổi ốc sên.

Không chỉ vậy, loại nước này còn có tác dụng xua đuổi ruồi vàng đến chích quả non và ngăn không cho bướm đến đẻ ra ấu trùng, nở sâu non hại rau. Chú ý, nếu muốn phun, bạn nên phun vào lúc 7-8 giờ sáng, tránh phun vào ngày mưa.

Ngâm vỏ hoa quả với đường, có ngay thứ “nước thần”, dùng diệt sâu bọ hay lau nhà, đuổi muỗi đều tốt - 3

- Dùng làm phân bón cho cây cảnh

Loại nước này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển của cây trồng. Nó kích thích bộ rễ phát triển khỏe mạnh, từ đó giúp tăng sức đề kháng cho rau, hoa, cây cảnh. Lưu ý, bạn cần pha loãng dung dịch này với nước theo tỷ lệ 1: 10 trước khi tưới cho cây, tránh tưới trực tiếp kẻo làm cháy rễ.

- Dùng để đuổi muỗi

Pha dung dịch này với một chút nước rồi cho vào bình xịt. Tầm 5-6 giờ tối khi muỗi bắt đầu hoạt động mạnh, hãy xịt phun sương nước này vào gầm bàn, các chỗ khuất trong nhà hoặc góc vườn.

Cách 2-3 ngày phun một lần, muỗi sẽ không dám bén mảng đến gần. Nếu nhà có nhiều muỗi, hãy lấy nước enzyme nguyên chất vào bát, đặt dưới gầm bàn, gầm cầu thang,… để đuổi muỗi.

- Dùng lau sàn nhà, rửa bát

Bạn cũng có thể dùng nước vỏ trái cây ngâm đường để lau sàn nhà, rửa bát, lau bếp gas hay giặt khăn lau bếp,… thay cho các loại chất tẩy rửa chuyên dụng. Tuy nhiên, trước khi dùng, hãy pha loãng dung dịch nước theo theo tỷ lệ 1:1.

Đừng chỉ dùng nước lau sàn, hãy thêm thứ màu trắng này vào, cả tháng không lau sàn nhà vẫn sạch bóng
Nếu cho thêm thứ màu trắng này vào nước lau sàn thì nhất định bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn trong việc lau nhà đấy.

Mẹo vặt gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình