Nhà - nơi trao gửi trọn vẹn yêu thương

Ngày 14/03/2019 16:00 PM (GMT+7)

Tuổi trẻ ai cũng mong được khám phá nhiều nơi, nhưng chỉ mơ về một nơi để đến và ở lại – ngôi nhà tương lai của mình. Nhưng giữa thị thành ngày càng chật chội, liệu còn có ‘Nhà’ thực sự, hay chỉ là những đô thị bê tông xám xịt, ngột ngạt?

Chúng tôi tìm đến cư dân của hai khu đô thị có quy mô lớn tại Hà Nội là Gamuda City và Celadon City tại TP.HCM để hỏi về trải nghiệm ‘Nhà’ của họ.

Gamuda City – nơi xây đắp giá trị gia đình đích thực

Một Hà Nội đang hiện đại hóa khiến chúng ta dần quên mất những con phố nhỏ, ngõ nhỏ yên bình thơ mộng, thay vào đó là dòng xe chen chúc khói bụi trên các cung đường lớn nội thành. Vì vậy, Gamuda City khiến chúng tôi thật “bất ngờ” khi đâu đâu trong không gian 274ha cũng là mảng xanh mướt yên bình. Khi chúng tôi đến, chị Hồng, cư dân ở đây đang đạp xe cùng con gái dưới tán cây rợp bóng. Chị kể về tuổi thơ ở miền biển, ngày ngày vẫy vùng giữa thiên nhiên rộng lớn, vì vậy chị cũng mong bé con có được tuổi thơ trọn vẹn như mẹ. Không gian xanh ở Gamuda City gợi nhớ tuổi thơ một thời đã khiến chị quyết định chọn nơi đây là ‘Nhà’.

‘Buổi sáng con đạp xe cùng mẹ, chiều về bắt dế cùng bố, hít thở không khí trong lành từ hàng cây xanh. Hè về khi nhà nhà chen chúc đi nghỉ mát, nhà tôi đi picnic trong công viên hay thả mình trong hồ bơi xanh mát. Đêm trăng sáng tôi cho con nằm bãi cỏ ngắm ông trăng, nghe tiếng dế kêu, ngửi mùi cỏ tươi như tôi ngày nhỏ. Tôi tự hào vì con được trải qua một tuổi thơ thật xanh mà không phải đứa trẻ thành thị nào cũng có được.’ Đôi mắt chị lấp lánh hướng ánh nhìn dịu hiền theo mỗi bước chân tinh nghịch của con gái.

Ở Gamuda City, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều gia đình trẻ như nhà chị Hồng. Họ dọn đến đây để có thể chuyên tâm lập nghiệp lâu dài. Họ yên tâm vì giữa lòng thủ đô xô bồ chật hẹp, từng thành viên gia đình luôn được đảm bảo một cuộc sống tốt nhất về sức khỏe, vật chất và tinh thần.

Họ được sống trong không gian thanh bình xanh mát của công viên Yên Sở kề bên, được hưởng những tiện ích nội khu hiện đại đầy đủ như khu trung tâm thương mại sầm uất; khu phức hợp thể thao – bệnh viện – khu vui chơi chuẩn quốc tế; khu giáo dục quy mô với hệ thống các trường quốc tế hàng đầu. Mỗi không gian tại Gamuda City như bừng sáng từ chính những trải nghiệm của cư dân gắn bó với nơi đây.

Nhà - nơi trao gửi trọn vẹn yêu thương - 1

Câu chuyện trải nghiệm về nơi gọi là “nhà” của chị Hồng đã truyền nhiều cảm hứng cho nhiều gia đình trẻ khác trong cộng đồng cư dân Gamuda City

Celadon City – nơi bồi dưỡng cuộc sống an vui tích cực

Ở TP.HCM cũng có một khu đô thị xanh tiên phong chuẩn mực mang tên Celadon City. Với hơn 6000 cây xanh trưởng thành, 3 hồ điều hòa và gần 140.000 m2 diện tích thảm thực vật được quy hoạch, Celadon City như một ốc đảo xanh đem đến làn gió tươi mát giữa lòng thành phố nhộn nhịp nhất Việt Nam.

Trên ốc đảo xanh này đã chứng kiến nhiều kỳ tích của cư dân nhờ năng lượng tích cực nơi đây. Chúng tôi đến gặp anh Nguyễn Ngọc Trung, một trong những cư dân lập được kỳ tích giảm 13kg trong vòng 6 tháng với mục tiêu mà anh cho là ý nghĩa nhất đối với hai vợ chồng trong dịp kỉ niệm ngày cưới, đó là mặc vừa chiếc vest 10 năm trước anh đã mặc để cầu hôn chị. Anh chia sẻ về hành trình ‘điêu khắc cơ thể’ đầy cảm hứng nhờ sống trong môi trường lành mạnh và đầy đủ tiện ích ở đây:

‘Ban đầu ai cũng nghĩ người trẻ bận rộn lại lười thể thao như tôi quyết tâm chỉ được vài ngày là cùng. Thế nhưng huấn luyện viên tận tình tại Celadon Sports & Resort Club, cùng bài tập trên máy móc hiện đại và chế độ ăn khoa học đã cho tôi động lực mỗi ngày đến phòng tập. Tôi còn tìm thấy cảm hứng từ góc phòng tập nhìn ra hàng cây xanh mát, hồ bơi tuyệt đẹp mà tôi thường thả mình thư giãn sau giờ tập mệt nhọc.’

Nhờ chiến dịch ‘điêu khắc cơ thể’ mà anh khám phá ra nhiều điều hay ở Celadon City, như những cung đường chạy bộ như trong rừng, có lá vàng, suối chảy nhưng cực kỳ an toàn cho cư dân mọi lứa tuổi. Đó là nhờ sự phân chia làn đường khoa học dành riêng cho người đi xe và đi bộ. Nhiều nơi được bố trí đường cụt có cung tròn, có gờ giảm tốc, có camera giám sát.

Năng lượng tích cực nơi đây không chỉ giúp anh tìm lại cơ thể khỏe mạnh mà còn thôi thúc anh giúp mọi người theo đuổi lối sống lành mạnh. Anh giờ đã ‘lôi kéo’ được cả gia đình lập ‘hội’ tập marathon mỗi ngày. Với sức khỏe tốt, vừa qua cả gia đình anh đã tự tin tham gia sự kiện ‘Chạy Vì Trái Tim’ do Gamuda Land tổ chức hằng năm tại chính khuôn viên Celadon City để gây quỹ mổ tim cho trẻ em khó khăn.

Nhà - nơi trao gửi trọn vẹn yêu thương - 2

Không gian xanh tại Celadon City hay Gamuda City truyền cho người trẻ cảm hứng và năng lượng tích cực để theo đuổi một lối sống lành mạnh   

Chị Hồng, anh Trung chỉ là 2 trong số rất nhiều những cư dân đang tận hưởng một cuộc sống đúng với định nghĩa ‘Nhà’ của họ. Đó là nhờ sự thấu hiểu của nhà đầu tư Gamuda Land đối với những nhu cầu của các gia đình trẻ ở thành thị. Chất lượng thiết kế - Kết nối cộng đồng – Tiện ích sinh hoạt – An ninh an toàn, dù là dự án nào Gamuda Land cũng theo đuổi nghiêm túc 4 tiêu chí này để khởi tạo một cộng đồng có lối sống lành mạnh, nhiều trải nghiệm và kết nối bền chặt với thiên nhiên. Tại Gamuda Land, cư dân được tìm về với nguyên bản tốt đẹp của mình và tạo thêm nhiều giá trị tích cực cho gia đình và cộng đồng.

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Nhà đầu tư này đã xây dựng và quản lý 2 dự án lớn là Celadon City (TP.HCM) và Gamuda City (Hà Nội).

Độc giả tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại đây, hoặc liên hệ hotline 02862529999 (TP.HCM), 02439448989(Hà Nội).

Nguồn: [Tên nguồn].