Khu vườn 15m2, mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc thu hoạch cả chục trái cây, rau ăn không hết

Nhật Linh - Ngày 03/09/2021 18:59 PM (GMT+7)

Diệp Bảo Ngọc dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn trên sân thượng 15m2.

Trong thời điểm tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với chỉ thị “cách ly toàn xã hội” nhiều sao Việt đã chọn về quê đoàn tụ với gia đình, bên cạnh đó cũng có nhiều người tranh thủ tập nấu ăn, tự trồng củ quả sạch phục vụ nhu cầu cho bản thân. Cũng giống bạn bè đồng nghiệp, mấy tháng gần đây Diệp Bảo Ngọc dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn trên sân thượng.

Theo nữ diễn viên, việc trồng rau giúp gia đình được thưởng thức rau sạch, bản thân có niềm vui, thư giãn. "Nếu không có vườn rau, suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn từ phòng ngủ ra phòng ăn. Chăm vườn cây là cách tôi vận động, tránh nhàm chán. Tôi nhận ra niềm vui giản dị đôi khi chỉ là nhìn từng cây rau lớn lên", cô chia sẻ.

Khu vườn 15m2, mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc thu hoạch cả chục trái cây, rau ăn không hết - 1

Diệp Bảo Ngọc dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn trên sân thượng 15m2.

Diệp Bảo Ngọc dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn trên sân thượng 15m2.

Do chịu khó phát hiện sâu bệnh từ sớm nên cô không phải đau đầu trong việc đối phó với việc cây hỏng, cây chết. Để cây xanh tươi và ra nhiều trái, cô thường bón phân hữu cơ. "Các loại trái cây trong vườn nhà không to, mướt mát như ở ngoài nhưng chất lượng, vị ngọt đậm", cô cho hay. 

Ngoài rau ăn ngắn ngày như rau cải, mùng tơi..., Diệp Bảo Ngọc cũng trồng thêm nhiều loại cây ăn trái như hồng xiêm, ổi, bưởi, đu đủ... Nữ diễn viên tiết lộ trái cây cô thường chọn loại giống tốt, được trồng trong các chậu lớn.

Khu vườn 15m2, mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc thu hoạch cả chục trái cây, rau ăn không hết - 3

Khu vườn 15m2, mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc thu hoạch cả chục trái cây, rau ăn không hết - 4

Khu vườn 15m2, mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc thu hoạch cả chục trái cây, rau ăn không hết - 5

Diệp Bảo Ngọc trồng thêm nhiều loại cây ăn trái như hồng xiêm, ổi, bưởi, đu đủ...

Diệp Bảo Ngọc trồng thêm nhiều loại cây ăn trái như hồng xiêm, ổi, bưởi, đu đủ...

Đặc biệt, mới đây cô hào hứng chia sẻ trong vườn có hai cây chanh. Một trong số đó là giống chanh vàng không hạt. Nữ diễn viên cho biết đây là loại cây dễ trồng, quả to, vỏ thơm và nhiều nước. Mỗi lần thu hoạch, cô hái được cả chục trái.

Những trái chanh lớn, màu sắc đẹp mắt, sai lúc lỉu trên cành khiến Diệp Bảo Ngọc thấy thích thú. Chanh vàng Mỹ giúp Diệp Bảo Ngọc có nhiều cảm hứng nấu nướng. Cô sử dụng chúng làm gia vị hay trang trí cho các món bánh, đồ Âu.

Cô ngắm nghía và hái đầy một rổ rồi hít hà hương thơm dễ chịu. Mỗi buổi sáng Diệp Bảo Ngọc thích nhất là được lên khu vườn để đón ngày mới.

Nữ diễn viên cho biết đây là loại cây dễ trồng, quả to, vỏ thơm và nhiều nước.

Nữ diễn viên cho biết đây là loại cây dễ trồng, quả to, vỏ thơm và nhiều nước.

Khu vườn 15m2, mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc thu hoạch cả chục trái cây, rau ăn không hết - 8

2 cây chanh có thể dùng để pha nước, nấu ăn.

2 cây chanh có thể dùng để pha nước, nấu ăn.

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, là một trong những hot girl đời đầu tại TP HCM. Năm 19 tuổi, Diệp bất ngờ kết hôn với diễn viên Thành Đạt. Năm 2015, Diệp Bảo Ngọc ly hôn đến nay cô làm mẹ đơn thân, tập trung kinh doanh và ít khi xuất hiện trên truyền hình.

Mua được nhà có 1 trong 5 dấu hiệu này, chúc mừng bạn đã nắm giữ Thần Tài trong tay
Nếu ngôi nhà bạn gần đường sắt, có sân sau dốc, nằm ngay ngã ba đường… thì hãy nhờ chuyên gia phong thủy hóa giải các nguồn năng lượng xung khắc vào...

Phong thủy nhà ở

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp của Sao