Hoàng Duyên: "Giải thưởng MAMA giúp tôi thêm tin vào bản thân và khó tính hơn với chính mình"

Hồng Trần - Ngày 11/02/2022 00:53 AM (GMT+7)

Kết lại một năm ra mắt thành công với các giải thưởng lớn tại MAMA và Làn Sóng Xanh, Hoàng Duyên nhanh chóng đánh dấu sự trở lại của mình với ca khúc "Mê".

là một sáng tác của chính Hoàng Duyên. Thuộc thể loại RnB, giai điệu và ca từ của bài hát chất chứa rất nhiều sự ngọt ngào, si mê của cô gái trong tình yêu. Không hề e ngại, cũng chẳng chút do dự thừa nhận cảm xúc của mình, tất cả như một "bài ca tỏ tình" đáng yêu kèm chút tinh nghịch với chàng trai: "Anh gì ơi, sao cứ lang thang, lang thang, lang thang. Lạc vào tim tôi hoài. Lại quên lối về. Người gì đâu mà kỳ cục quá. Đến nhà người ta mà chẳng chịu về".

được Hoàng Duyên viết từ tháng 5/2020, riêng phần điệp khúc ra đời chỉ trong vòng 10-15 phút. Những phần còn lại lần lượt được nữ ca sĩ hoàn thiện mỗi khi có thêm cảm hứng, và phiên bản hoàn chỉnh "ra lò" vào cuối năm ngoái. Chia sẻ câu chuyện đằng sau ca khúc, Hoàng Duyên cho hay khi cô bắt đầu viết, mọi người xung quanh rất hay dùng từ "mê" - mê chữ ê kéo dài. Chữ "mê" cứ luẩn quẩn trong đầu mãi, nên cô nàng nghĩ: "Mình làm gì thú vị với từ này đi nhỉ". Từ đây, Hoàng Duyên nhớ lại chuyện tình ngày xưa để khơi lại cảm xúc viết nhạc. 

Mê chính là hình ảnh chân thực về một Hoàng Duyên lần đầu tiên biết thích ai đó.

"Mê" chính là hình ảnh chân thực về một Hoàng Duyên lần đầu tiên biết thích ai đó.

Ca khúc thuộc thể loại RnB, giai điệu và ca từ chất chứa rất nhiều sự ngọt ngào, si mê của cô gái trong tình yêu.

Ca khúc thuộc thể loại RnB, giai điệu và ca từ chất chứa rất nhiều sự ngọt ngào, si mê của cô gái trong tình yêu. 

"Tân binh" Vpop bộc bạch: "Nói ra thì hơi ngại, đó là lần đầu Duyên biết thích một người là như thế nào. Khi ấy Duyên học lớp 12, thích một anh cựu học sinh đã ra trường rồi, và vô tình gặp nhau nhiều ở một quán cafe nên mới nảy sinh tình cảm. Chỉ đơn giản là chữ duyên, tự nhiên được gặp nhau, tự nhiên thấy thích người ta, thích nụ cười, thích ánh mắt, thích được xoa đầu, thích người ta nói chuyện vu vơ với mình, nói chung là thích tất cả về người đó...

Đúng là khi thích một người thì chỉ thấy họ là đẹp nhất trên đời, và 'Mê' ở đây giống như thích một người mà không có lối thoát. Câu chuyện sau đó thì là một câu chuyện buồn, nên Duyên xin phép giữ lại. Duyên đến bây giờ vẫn độc thân vui tính". 

Tân binh Vpop cho biết đến giờ mình vẫn độc thân vui tính.

"Tân binh" Vpop cho biết đến giờ mình vẫn "độc thân vui tính".

MV được thực hiện tại Đà Lạt. Để nói đến sự ngọt ngào, lãng mạn trong tình yêu, đây chắc chắn là địa điểm phù hợp nhất. Sản phẩm này đã để lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho Hoàng Duyên, một phần bởi cô chịu lạnh rất kém. Những ngày đi quay MV, Hoàng Duyên phải chịu cái lạnh dưới 20 độ C, thậm chí có lúc chỉ 11 độ.

"Ở ngày quay thứ 2, Duyên và ekip đều dậy rất sớm, make-up từ 2h để kịp ra đón ánh sáng xuyên qua sương mờ, quay cảnh trong mơ trên đồi thông. Lúc đó trời chỉ khoảng 11 độ, kèm gió và sương sớm nên rất lạnh. Duyên lần đầu mặc đầm dài thật dài, mang giày cao gót và nhảy trên địa hình gập ghềnh, rất nhiều lần té vì đạp váy. Đó thật sự là những thử thách khó quên, nhưng Duyên vẫn rất vui vì mình đã hoàn thành tốt các cảnh quay", Hoàng Duyên nhớ lại.

XEM VIDEO: MV Mê của Hoàng Duyên.

XEM VIDEO: MV "Mê" của Hoàng Duyên.

Sài Gòn hôm nay mưa được coi như màn ra mắt thành công của Hoàng Duyên trong vai trò sáng tác. Ca khúc nằm trong Top 10 nhiều BXH nhạc số suốt một thời gian dài, vượt mốc 13 triệu view YouTube. Việc viết nhạc giống như sở thích và thói quen của Hoàng Duyên. Ngay từ khi theo đuổi con đường âm nhạc, cô gái trẻ đã luôn muốn có ngày hát nhạc do chính mình sáng tác. Hoàng Duyên cũng tự đặt ra những yêu cầu nhất định để mỗi ngày một tiến bộ hơn, "sản phẩm sau tốt hơn sản phẩm trước". Cô luôn tự dặn lòng phải nỗ lực, khắc phục khuyết điểm, quan trọng là phải luôn tin tưởng, không được đánh mất bản thân.

Hiện các dự án tiếp theo trong chuỗi âm nhạc Chàng trai sơ mi hồng vẫn đang được thực hiện, nên Hoàng Duyên sẽ tập trung khắc họa rõ nét nhất màu sắc và giọng hát đặc trưng của mình. có vai trò như chiếc cầu nối cho các dự án chính, đồng thời là món quà đặc biệt mà Hoàng Duyên muốn gửi tặng khán giả đã luôn yêu thương mình nhân dịp Valentine 2022. Sau 3 bài hát thành công và những giải thưởng lớn đầu tiên, chắc chắn người hâm mộ đang chờ đợi, kỳ vọng nhiều ở Hoàng Duyên. 

Hoàng Duyên tự đặt ra những yêu cầu nhất định để mỗi ngày một tiến bộ hơn, sản phẩm sau tốt hơn sản phẩm trước.

Hoàng Duyên tự đặt ra những yêu cầu nhất định để mỗi ngày một tiến bộ hơn, "sản phẩm sau tốt hơn sản phẩm trước". 

Mê là món quà đặc biệt mà nữ ca sĩ muốn gửi tặng khán giả đã luôn yêu thương mình nhân dịp Valentine 2022.

"Mê" là món quà đặc biệt mà nữ ca sĩ muốn gửi tặng khán giả đã luôn yêu thương mình nhân dịp Valentine 2022.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Những cột mốc như nhận giải thưởng tân binh của MAMA 2021 là một dấu ấn rất lớn trong sự nghiệp của Duyên. Thật sự Duyên cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Bản thân Duyên và ekip luôn tâm niệm phải làm việc chăm chỉ và làm hết sức mình, chuyện gì đến sẽ đến, cứ để cho ông trời quyết định.

MAMA không chỉ là thành quả của Duyên mà là của ekip, của tất cả mọi người yêu thương âm nhạc của Duyên nữa. MAMA là món quà tinh thần có ý nghĩa rất lớn, giúp Duyên thêm tin vào bản thân, khó tính với chính mình hơn trong những dự án tương lai. Mục tiêu lớn nhất của Duyên trong thời gian sắp tới vẫn là âm nhạc. Duyên hy vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và lắng nghe âm nhạc của mình".

Valentine 2022, cùng Amee ôn lại tình đầu lãng mạn với Thay mọi cô gái yêu anh
Ngày 6/2, Amee chính thức ra mắt dự án đặc biệt nhân dịp Valentine. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Kai Đinh, sản xuất âm nhạc bởi TDK - bộ đôi làm nên...

MV ca nhạc hay

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MV ca nhạc hay