Thế nào là xăng A92 và A95?

Xăng là một loại chất lỏng được chiết xuất từ dầu mỏ, rất dễ cháy và được sử dụng để làm nhiên liệu cho các loại động cơ đốt trong thường thấy như động cơ xe máy, động cơ ô tô, động cơ máy bay,... Cấu trúc của xăng là tập hợp các chất hữu cơ được tổng hợp thông qua quá trình chưng cất phân đoạn dầu mỏ, sau đó chúng được thêm vào các loại phụ gia khác nhau để thuận tiện cho quá trình sử dụng.

Đổ lẫn xăng A92 và A95 có ảnh hưởng gì, có gây hại cho xe không? - 1

Do thành phần chính của xăng chứa nhiều các gốc hydrocarbon no mạch nhánh và các gốc carbuahydro thơm có kết cấu bền vững. Vậy nên nếu như cấu trúc của xăng càng nhiều gốc bền vững thì xăng sẽ càng khó tự cháy. Để có thể đánh giá chính xác khả năng tự cháy (kích nổ) của xăng, người ta xây dựng nên hệ số chống kích nổ gọi là Octan

Xăng A92 hay E5-RON 92 có hệ số chống kích nổ Octan là 92 (O = 92). Loại xăng này có màu xanh lá, mùi hăng nhẹ đặc trưng và tỉ số nén thấp dưới mức 9,5:1. Trong khi đó, xăng A95 hay RON 95 lại có hệ số chống kích nổ Octan là 95 (O = 95). Xăng này có màu vàng sậm, có mùi hăng khó chịu và tỉ số nén trên mức 9,5:1.

Loại xăng A92 hay A95 tốt hơn?

Do có chỉ số Octan cao hơn, vậy nên xăng A95 sẽ có khả năng chống kích nổ cao hơn xăng A92. Nhờ đó giúp động cơ hoạt động trơn tru và ổn định, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ không đáng có. Vậy nên người ta thường khuyên người tiêu dùng nên lựa chọn loại xăng A92 đối với các loại phương tiện có động cơ với tỉ số nén thấp, ít mạnh mẽ. Còn lựa chọn loại xăng A95 đối với các loại phương tiện có động cơ với tỉ số nén cao, mạnh mẽ và linh hoạt.

Đổ lẫn xăng A92 và A95 có sao không?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra mà chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Thực tế mà nói, cả hai loại xăng này đều có thể được đổ cho cùng một loại phương tiện, giúp phương tiện đó có thể hoạt động tốt và ổn định. Tuy nhiên có rất nhiều người khi đi đổ xăng cứ đổ một cách vô tư mà không phân biệt loại xăng. Điều này có thể gây ra một số tổn hại cho động cơ về lâu dài.

Đó là bởi vì những loại động cơ đời cao, công suất mạnh mẽ (tỉ số nén trên 9,5:1) sẽ yêu cầu loại xăng có chỉ số Octan cao để hoạt động được êm ái, mượt mà và tối ưu công suất. Thế nên nếu như bạn đổ loại xăng A92 có mức Octan thấp hơn cho những loại động cơ này, vô hình chung sẽ khiến động cơ hoạt động không hết công suất. Xăng A92 có cấu trúc thấp dễ bị phá vỡ hơn xăng A95, từ đó khiến động cơ tiêu thụ xăng quá nhanh, gây ra tình trạng hao xăng, tốn kém chi phí đổ nhiên liệu cho phương tiện của bạn.

Vậy nên nhiều chuyên gia kỹ thuật đã chỉ ra rằng, nếu như phương tiện của bạn đang sử dụng xăng A95 mà lại lỡ đổ xăng A92 do nhiều yếu tố khách quan (hết xăng, sơ suất,...) thì chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ xăng A92 mà thôi. Còn lại bạn nên đổ duy nhất loại xăng A95 để đảm bảo xăng A92 sẽ không gây hại cho động cơ, giúp động cơ hoạt động tốt và ổn định.

Đổ lẫn xăng A92 và A95 có ảnh hưởng gì, có gây hại cho xe không? - 2

Đối với các phương tiện đang sử dụng xăng A92 (động cơ tỉ số nén thấp dưới 9,5:1) thì việc chuyển sang sử dụng xăng A95 không hề gây hại cho động cơ xe. Tuy nhiên do cấu trúc xăng bền vững hơn sẽ khiến cho động cơ không đốt được hết lượng xăng được cung cấp, dẫn đến tích tụ cặn than bám vào động cơ, khiến giảm hiệu suất hoạt động, thậm chí là hư hại động cơ về lâu dài. Vậy nên bạn cần bảo trì động cơ của xe thường xuyên để khiến phương tiện của bạn có thể sử dụng được lâu dài và bền bỉ.

Nên đổ xăng A92 và A95 cho loại xe nào?

Từ những sự so sánh ở trên, vậy bạn đã biết rằng nên đổ xăng A92 và A95 cho loại xe nào hay chưa?

Đổ lẫn xăng A92 và A95 có ảnh hưởng gì, có gây hại cho xe không? - 3

1. Đối với xe máy

Với các loại xe máy (xe số, xe ga) hiện nay, để có thể biết được loại xe nào cần đổ loại xăng gì, chúng ta cần căn cứ vào tỉ số nén động cơ của xe. Bạn có thể tham khảo bảng sau đây: (ví dụ đối với các dòng xe máy của Honda)

Loại xe Tỉ số nén Loại xăng phù hợp
Wave Alpha 9,0:1 A92
Blade 9,0:1 A92
Wave RSX 9,3:1 A92
Future 9,3:1 A92
Vision 10,0:1 A95
Lead 11,1:1 A95
Air Blade 125/150 10,6/11,1:1 A95
PCX 11,1:1 A95
SH Mode 11,5:1 A95
SH 125/150 11,5/12,1:1 A95
Winner X 11,3:1 A95

2. Đối với ô tô

Do động cơ ô tô ngày nay đều được nâng cấp và cải tiến về công nghệ để gia tăng khả năng vận hành. Vậy nên bạn chỉ nên đổ xăng A95 cho các loại ô tô mà bạn sở hữu, tuyệt đối không được đổ xăng A92 để tránh làm hư hại động cơ về lâu dài. Nếu sử dụng xăng A92 để chạy xe ô tô sẽ khiến xe chạy hay bị giật cục, gây mất ổn định, tốn xăng. Bên cạnh đó, một số loại ô tô chỉ hoạt động bằng dầu diesel chứ không chạy bằng xăng nên không cần quan tâm đến việc đổ loại xăng nào.