Việc nuôi dạy trẻ thành một đứa con ngoan biết vâng lời, lại có thể đồng cảm không phải là điều dễ dàng, đôi khi khiến cha mẹ đau đầu.
Nếu đứng từ góc độ của người lớn, cha mẹ sẽ sử dụng "kinh nghiệm", "sự phán đoán" hoặc "hiểu biết" của mình để dạy con. Ngược lại, cha mẹ bằng đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe và trái tim để cảm nhận, mọi thứ đều phải hoạt động hết công suất để thấu hiểu góc nhìn và cảm giác của trẻ, làm sao để con cảm nhận và xây dựng kinh nghiệm cho riêng mình, là một điều rất khó.
Trong quãng thời gian đồng hành cùng con, sẽ có nhiều lúc các bậc cha mẹ gặp phải các tình huống oái ăm, không biết nên cư xử thế nào để tránh ảnh hưởng tâm lí trẻ, mà con vẫn có thể học hỏi, vâng lời.
Vậy cha mẹ nên nói như thế nào để trẻ biết nghe lời và lắng nghe? Trước tiên, hãy học cách lắng nghe, giao tiếp bình đẳng và tôn trọng trẻ! Hãy nhớ rằng sự đồng cảm là quy luật của bất kỳ giao tiếp giữa các cá nhân, đặc biệt là với trẻ em!
Dưới đây là 10 trường hợp cho thấy rõ cha mẹ đang “dạy dỗ" hay “đồng cảm” với trẻ, sự khác biệt lớn nhất giữa người mẹ bên trái và người mẹ bên phải trong bài viết là góc độ. Một là theo quan điểm của chính mình, hai là theo quan điểm của đứa trẻ.
Khi trẻ gặp phải thử thách, thiếu mất sự tự tin và trở nên thu mình lại
Khi trẻ cảm thấy bản thân chưa đạt được điều như mong muốn
Khi con trẻ lười biếng hoặc không chịu hoạt động
Trẻ phạm lỗi và đang tự trách mình
Khi trẻ thông minh nhưng lười biếng
Trẻ bị ai đó chỉ trích
Trẻ không làm bài tập
Khi trẻ đánh mất cơ hội hoặc lạc mất thứ gì đó
Con bày tỏ ý kiến khác
Khóc đòi nuông chiều