Khi thời tiết trở lạnh, 3 điều mẹ cần làm để giữ con không bị ốm, luôn khoẻ mạnh

Hạ Mây - Ngày 11/11/2021 11:01 AM (GMT+7)

Các bác sĩ khuyến cáo, 3 tình huống dưới đây có thể nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ, cha mẹ nên nhớ sửa ngay nếu gặp những trường này.

Khi thời tiết trở lạnh, 3 điều mẹ cần làm để giữ con không bị ốm, luôn khoẻ mạnh - 1

Thời gian này, các tỉnh miền Bắc đang ngày càng lạnh, thời tiết lạnh giá cơ thể rất dễ bị ốm, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vì vậy, điều rất quan trọng là cha mẹ cần phải biết cách giữ ấm cho trẻ để duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định trong thời gian này.

Nhiều cha mẹ hay lo lắng không biết con mặc hay đắp chăn thế nào để đủ ấm. Do đó, các bác sĩ nhắc nhở khi đắp chăn mền cho con cha mẹ nên hết sức lưu ý, trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi rất dễ bị choáng ngợp bởi chăn bông, dẫn đến hội chứng muggy (hay còn gọi là hội chứng trùm mền).

Do cơ thể bị thiếu oxy nên trẻ sẽ có hàng loạt các triệu chứng như sốc. Hội chứng muggy thường xuyên xảy ra vào mùa lạnh và thường gặp ở những trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi.

Nguyên nhân chủ yếu do cha mẹ sợ con bị nhiễm lạnh, mặc cho con quá nhiều, có người còn trùm mền kín đầu khiến con sốt cao, thiếu oxy, co giật, hôn mê, thậm chí suy hô hấp, tuần hoàn. Căn bệnh này nếu không được xử lý kịp thời có thể khiến bé đột tử trong thời gian ngắn.

Những vụ việc tương tự không phải là hiếm và thậm chí xảy ra hàng năm. Tỷ lệ tử vong theo báo cáo của các cơ quan y tế Trung Quốc cao tới 20%. Nói cách khác, cứ 5 trẻ sơ sinh thì có 1 trẻ có thể không may thiệt mạng vì điều này.

Vì lý do an toàn, có 2 điều mà các bác sĩ nhắc nhở cha mẹ nên hết sức lưu ý khi đắp chăn mền cho con như sau:

- Không để chăn bông trùm kín đầu trẻ, vì tản nhiệt không tốt, thiếu oxy dễ sẽ khiến trẻ bị co giật.

- Không nên cho trẻ ngủ chung giường với người lớn và đắp chăn chung, không để trẻ ngủ giữa người lớn vì không có lợi cho việc tản nhiệt của trẻ.

Ngoài ra, các bác sĩ còn khuyến cáo 3 tình huống dưới đây cũng nguy hiểm không kém, cha mẹ nên nhớ sửa ngay nếu gặp trường hợp này.

Khi thời tiết trở lạnh, 3 điều mẹ cần làm để giữ con không bị ốm, luôn khoẻ mạnh - 2

Mặc quần áo hay đắp quá nhiều chăn mền cho trẻ

Một số phụ huynh cảm thấy thời tiết lạnh nên mặc quần áo cotton, quần vải cotton, đắp mền dày khi trẻ ngủ. Khi ra ngoài thì mặc nhiều lớp quần áo cho con, đội mũ, quàng khăn, quấn chặt.

Việc mặc quần áo quá chặt, đắp chăn mền quá kín hoặc quá dày sẽ khiến nhiệt độ xung quanh cơ thể bé quá cao, quá ấm, cuối cùng khiến nhiệt độ cơ thể bé tăng cao, sốt cao, co giật, mất nước và hôn mê.

Điều cha mẹ nên làm: Không mặc quần áo hay đắp chăn mền quá dày cho trẻ

Khi thời tiết trở lạnh, 3 điều mẹ cần làm để giữ con không bị ốm, luôn khoẻ mạnh - 3

Khi thời tiết trở lạnh, 3 điều mẹ cần làm để giữ con không bị ốm, luôn khoẻ mạnh - 4

Khi trẻ sốt và đổ mồ hôi trong mùa lạnh

Theo các bác sĩ nhi khoa, trẻ sốt và đổ mồ hôi trong mùa lạnh là hành vi rất nguy hiểm, có thể là do nguyên nhân sinh lý hoặc nguyên nhân bệnh lý.

Đối với trẻ sơ sinh, nếu sốt mà đổ mồ hôi thì càng đắp càng nóng, dễ gây ra hội chứng Muggy, sốt cao co giật. Vậy nên cha mẹ cần chú ý chăm sóc và theo dõi con kỹ hơn trong trường hợp này. 

Điều cha mẹ nên làm: Chườm ấm và lau mồ hôi cho bé

Khi thời tiết trở lạnh, 3 điều mẹ cần làm để giữ con không bị ốm, luôn khoẻ mạnh - 5

Khi thời tiết trở lạnh, 3 điều mẹ cần làm để giữ con không bị ốm, luôn khoẻ mạnh - 6

Cho trẻ sơ sinh ngủ chung giường

Nhiều bà mẹ thích ngủ chung với con để tiện cho việc chăm sóc, hoặc một số bé có thói quen vừa ti mẹ vừa ngủ. Tuy nhiên c bởi:

Khi trẻ ngủ ngậm núm vú, bầu vú dễ làm tắc mũi và miệng của trẻ, ảnh hưởng đến hô hấp.

Đồng thời, mẹ và bé ngủ chung giường và cùng thở vào ban đêm và chia sẻ khí oxy. Người lớn có dung tích phổi lớn hơn trẻ sơ sinh rất nhiều, do đó người lớn có thể lấy đi nhiều ôxy, ngược lại khí cacbonic và các khí thải khác từ người lớn thở ra được trẻ sơ sinh hấp thụ. Trong môi trường nhỏ không đủ oxy cung cấp và giữ lại carbon dioxide quá nhiều, thì quá trình trao đổi chất của mô não bị ảnh hưởng, vô cùng bất lợi cho sự phát triển của trẻ.

Điều cha mẹ nên làm: Để trẻ ngủ giường riêng bên cạnh mẹ

Khi thời tiết trở lạnh, 3 điều mẹ cần làm để giữ con không bị ốm, luôn khoẻ mạnh - 7

Việc giữ ấm cho trẻ sơ sinh vào mùa đông rất quan trọng. Để giữ ấm cho trẻ sơ sinh vào mùa đông, nhiệt độ phòng lý tưởng vào khoảng 25 – 26 độ C, không nên để nhiệt độ quá cao sẽ khiến bé bị sốt, còn nhiệt độ quá thấp (dưới 20 độ C) lại làm bé bị lạnh cóng, ngạt mũi.

Mẹ có thể làm ấm phòng bằng cách đóng kín cửa, lót chăn đệm vào giường. Tuyệt đối không được đốt than củi trong phòng để làm tăng nhiệt độ vì khí độc từ than rất nguy hiểm.

Ngoài ra, khi thời tiết lạnh, trong những trường hợp bình thường bé ít ra mồ hôi hơn nên mẹ không nhất thiết phải tắm bé mỗi ngày. Mẹ có thể tắm cho bé 2-3 ngày 1 lần nhưng nhất định phải vệ sinh sạch sẽ vùng mông, bẹn. Sau mỗi lần thay tã mẹ nên rửa sạch bằng nước ấm rồi lau bằng khăn xô mềm.

Vì sao trẻ sơ sinh khóc nhiều? Hiểu được ngôn ngữ của con, mẹ chăm bé nhàn hơn
Nếu mẹ hiểu được ý nghĩa của các âm thanh khóc khác nhau của trẻ sẽ giúp mẹ tránh đi đường vòng, tiết kiệm sức lực và chăm sóc bé tỉ mỉ hơn.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách