Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn

Hạ Mây - Ngày 14/08/2021 09:32 AM (GMT+7)

Một số thực phẩm tưởng chừng tốt cho trẻ nhưng tiềm ẩn những nguy cơ gây hại sức khỏe, vì vậy  cha mẹ phải tránh cho trẻ ăn quá nhiều những loại thực phẩm này và thay thế bằng các nhóm thực phẩm lành mạnh khác. 

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 1

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, bởi dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ, trí tuệ mà còn tác động trực tiếp đến chỉ số cảm xúc EQ. 

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thực phẩm dành riêng cho trẻ em nhưng không phải loại nào cũng tốt cho sức khỏe của trẻ.

Một số thực phẩm tưởng chừng tốt cho trẻ nhưng tiềm ẩn những nguy cơ gây hại sức khỏe, vì vậy  cha mẹ phải tránh cho trẻ ăn quá nhiều những loại thực phẩm này và thay thế bằng các nhóm thực phẩm lành mạnh khác. 

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 2

Những loại thực phẩm mẹ nên tránh cho trẻ ăn

Có nhiều loại thực phẩm là món ăn khoái khẩu của nhiều trẻ nhỏ, nhưng không chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của con, mẹ cần biết những loại thực phẩm này để đảm bảo chế độ ăn lành mạnh, không gây ảnh hưởng đến thể chất của trẻ.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, dưới đây là những loại thực phẩm mẹ nên tránh cho con ăn.

Hoa quả hư hỏng

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 3

Đồ ăn vặt chiên rán

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 4

Thuốc bổ quá liều

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 5

Trái cây chứa chất bảo quản, trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 6

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 7

Vậy mẹ nên thay thế bằng những loại thực phẩm nào?

Như đã nói, dinh dưỡng đóng vai vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. Trẻ từ 1-6 tuổi cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để trẻ phát triển toàn diện. Để giúp con phát triển lành mạnh, mẹ nên bổ sung những loại thực phẩm sau vào thực đơn dinh dưỡng cho con. 

Rong biển

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 8

Các loại hạt

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 9

Phô mai

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 10

Salad

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 11

Bánh mỳ đen nguyên cám

Lời khuyên chuyên gia: Những loại thực phẩm này gây hại, mẹ nên tránh cho con ăn - 12

Bé gái bị sốt vì ăn canh quá nhiều, 3 món canh mẹ không nên cho con ăn
Canh là món ăn đơn giản, dễ ăn với trẻ nhưng có một số món canh mẹ không nên cho con dùng nhiều vì có thể khiến trẻ chậm phát triển.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn