5 thứ mẹ nuôi con bú cần chuẩn bị kỹ càng khi đi du Xuân

Ngày 22/02/2018 00:00 AM (GMT+7)

Khi đưa con đi du Xuân, nhiều mẹ có thói quen mang lỉnh kỉnh đồ đạc như chuẩn bị cho 1 chuyến đi dài ngày. Nhưng thật ra mẹ bỉm sữa đang nuôi con nhỏ không cần chuẩn bị quá nhiều đồ như thế.

Chỉ cần mẹ đừng bỏ quên 5 món đồ này để chuyến đi trở nên suôn sẻ.

1. Quần áo dự phòng

Đưa con đi du Xuân mẹ bỉm sữa cần chuẩn bị cho con ít nhất 1-2 bộ quần áo, phòng trường hợp chẳng may quần áo của con bị ướt, bẩn hoặc con nôn trớ ra quần áo. Ngoài ra, còn tùy thuộc tình hình thời tiết có thay đổi nhiều hay không mà mẹ cần chuẩn bị đầy đủ cho phù hợp trong suốt thời gian đi chơi.

Vào những ngày đông, cho trẻ mặc nhiều áo mỏng sẽ ấm hơn và dễ dàng cởi ra cho bé khi cần thiết, thay bằng chỉ mặc 1-2 lớp áo dầy. Bởi trẻ dưới 1 tuổi, sức đề kháng của bé rất yếu, con dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài.

5 thứ mẹ nuôi con bú cần chuẩn bị kỹ càng khi đi du Xuân - 1

Mẹ cần mang theo 1-2 bộ quần áo dự phòng cho con khi đi chơi Tết

2. Khăn ướt, khăn khô

Khăn khô, khăn ướt rất hữu dụng khi mẹ bỉm sữa đưa con đi chơi, đi ra ngoài. Nó không những dùng để thay tã mà còn để lau tay, lau miệng cho bé khi bị bẩn,...và trong nhiều trường hợp khác.

5 thứ mẹ nuôi con bú cần chuẩn bị kỹ càng khi đi du Xuân - 2

3. Bỉm, tã dự phòng

Bỉm, tã để thay cho con là một đồ dùng cho bé rất cần thiết, không thể thiếu khi mẹ bỉm sữa đưa con đi chơi. Đồ dùng này sẽ rất hữu ích khi con tè hoặc đi vệ sinh.

Mẹ nên thay bỉm cho con 1 tiếng 1 lần, tránh việc để lâu khiến con bị hăm. Nếu mẹ đưa con đi trong khoảng thời gian ngắn, hãy mang 1 chiếc bỉm. Nếu đi chúc Tết trong ngày nên mang theo ít nhất 4 chiếc bỉm.

5 thứ mẹ nuôi con bú cần chuẩn bị kỹ càng khi đi du Xuân - 3

Ngoài ra, mẹ nên chọn bỉm chứ không nên chọn loại tã miếng dán vào tã vải hoặc dùng khăn xô đóng bỉm. Bởi những loại bỉm này dễ làm trẻ bị ướt, ngấm vào người dễ ốm.

4. Bình sữa pha sẵn hoặc bình nước nhỏ

Dù con uống sữa công thức hay sữa mẹ, để con có thể giảm cơn đói tức thì mẹ nên mang theo bình sữa pha sẵn. Bởi có thể sau 1-2 tiếng đưa con đi chúc Tết, con sẽ đói rất nhanh, nhất là trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi.

Trong khi đó mẹ có thể đang đi ngoài đường, hoặc đang ngồi sum họp đầu xuân nên sẽ rất khó xử nếu con đòi ti. Một lợi ích khác đó là việc mang theo bình sữa sẽ rất tiện cho con uống nước lọc, nước trái cây khi con khát.

5 thứ mẹ nuôi con bú cần chuẩn bị kỹ càng khi đi du Xuân - 4

Thêm vào đó, mẹ bỉm sữa cũng có thể chuẩn bị sẵn một bình nước nhỏ mang theo cho con cũng rất cần thiết. Mẹ có thể cho bé uống nước trắng làm sạch miệng sau khi con uống sữa xong.

5. Sản phẩm thảo dược lợi sữa – Ích Mẫu Lợi Nhi

Ngoài ra khi đang nuôi con bú, mẹ bỉm sữa cũng cần mang dự trữ cho mình sản phẩm thảo dược Ích Mẫu Lợi Nhi.

Bởi chế độ ăn uống không điều độ trong Tết có thể khiến mẹ vô tình bị rối loạn nội tiết, khiến mẹ mất sữa, ít sữa. Khi đó, vẫn tiếp tục dùng Ích Mẫu Lợi Nhi sẽ giúp hỗ trợ mẹ gọi sữa về để có lượng sữa ổn định, dồi dào cho con ti tại nhà cũng như mẹ có thể thoải mái vắt ra dự phòng trong tủ hoặc mang theo. Khi đi chúc Tết lâu, bé vẫn được bú sữa mẹ như bình thường ở nhà mà không bị đảo lộn thời gian bú mẹ.

5 thứ mẹ nuôi con bú cần chuẩn bị kỹ càng khi đi du Xuân - 5

Sản phẩm Ích Mẫu Lợi Nhi được nhiều mẹ bỉm sữa tin dùng

Ích Mẫu Lợi Nhi được chiết xuất 100% từ thảo dược với thành phần Shatavari - Thiên Môn Chùm giúp tăng 3,5 lần Prolactin (hoóc môn tạo sữa).  Sản phẩm đang được  hàng triệu bà mẹ bỉm sữa tin dùng và đã được kiểm chứng an toàn bởi Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Trung Ương. Vì vậy mẹ có thể an tâm mang theo Ích Mẫu Lợi Nhi luôn giữ được lượng sữa ổn định, gọi sữa về để vắt dự phòng cho con ngay ngày Tết nhé.

Website: http://ichmauloinhi.vn/

Tổng đài tư vấn: 18006642 (miễn cước)

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].